Hàng tiền vệ Arsenal: Gãy nhịp vì Coquelin?

27/08/2015 06:20 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trên kênh truyền hình Sky, cựu danh thủ Man United Gary Nevilla nhận định rằng Wenger đã không mua “những cầu thủ mạnh mẽ”, khiến cho Arsenal “hoặc quá ngây thơ hoặc kiêu ngạo, và cứ thế thua mãi”.

Những chỉ trích của Neville vừa đúng vừa sai. Anh đang nói về phong độ của Arsenal vài năm trở lại đây, nêu ra những hợp đồng mới của họ trong lần gần nhất vô địch Premier League năm 2004 và chỉ rõ những cầu thủ hiện giờ của Wenger mỏng manh thế nào. Bằng chứng về sự yếu đuối thể hiện qua việc ở Premier League, Wenger chưa bao giờ đánh bại được Chelsea của Mourinho và kể từ chức vô địch gần nhất, mới có 4 chiến thắng trước Man United.

Có sức mạnh, nhưng chuyền bóng kém

Wenger, bị những tay nhà báo ranh ma gài bẫy, có thể chưa biết rằng Neville không chỉ trích Arsenal của ông hiện giờ, vốn không thiếu những cầu thủ nhiều sức mạnh. Thay vì vậy, vấn đề của Arsenal nằm ở sự cân bằng, một tác dụng phụ của liều thuốc Francis Coquelin, khi Wenger rốt cuộc cũng đã sử dụng một tiền vệ trung tâm đầy chất chiến đấu, giỏi tranh chấp bóng và thể lực dồi dào.

Coquelin là phát hiện của Arsenal trong năm 2015. Anh được gọi về khi đang chơi theo dạng cho mượn ở Charlton và lấy luôn chỗ của Mikel Arteta, tiền vệ kiến tạo đá lùi đã gặp nhiều chấn thương và phong độ sa sút đáng báo động mùa trước, dù là đội trưởng Arsenal. Ngay cả Wenger, vốn rất tin tưởng những người trẻ, hẳn cũng ngạc nhiên bởi những gì Coquelin đã thể hiện. Anh chơi rất hay trong chiến thắng 2-0 trước Man City vào tháng 1 và đá chính từ đó tới nay.

Trong khi Arteta chủ yếu là một chuyên gia chuyền bóng, Coquelin là một chiến binh. Khả năng chuyền bóng của anh cũng đã được cải thiện sau mùa vừa rồi, nhưng còn kém xa hầu hết các đồng đội ở hàng tiền vệ áo đỏ-trắng. Ai biết Wenger đều hiểu ông nhấn mạnh vai trò của khu vực trung lộ và những tiền vệ chuyền bóng giỏi ra sao. Vì thế, trong khi Aaron Ramsey là một đối tác tốt với Arteta, bù đắp cho cầu thủ người TBN về năng lượng và sức mạnh, Ramsey bên cạnh Coquelin lại không phải là một phương án thật sự hợp lý. Điều đó khiến Wenger đưa Santi Cazorla lùi về đá tiền vệ trung tâm và Ramsey được đẩy lên cánh phải, vị trí mà cầu thủ người xứ Wales đã nhiều lần nói anh không thích.

Được Coquelin, mất Ramsey

Quả thật, chỉ ở trung lộ, những pha xộc vào vòng cấm địa rất lợi hại của Ramsey mới phát huy hết tác dụng, không chỉ để anh ghi bàn, mà còn để mở ra các khoảng trống và cơ hội cho cả Olivier Giroud và Mesut Oezil. Giroud là một tiền đạo không điển hình của Arsenal, vì anh giỏi nhất là kết nối lối chơi và làm tường cho các đồng đội, thay vì dứt điểm. Nói cách khác, Giroud cũng là một người kiến tạo nữa.

Thành tích ghi bàn của chân sút người Pháp khá khiêm tốn. Anh sẽ cần sự hỗ trợ từ các tiền vệ biết ghi bàn. Oezil cũng không hẳn là mẫu tiền vệ hay lập công. Như thế, Ramsey là giải pháp cho bàn thắng rất quan trọng với Arsenal, điều anh chỉ có thể làm nếu đá ở trung lộ, như trong chiến thắng 3-0 đáng nhớ trước West Ham mùa vừa rồi.

Thêm nữa, Ramsey chơi bên cánh phải thay vì Theo Walcott khiến Arsenal mất đi tốc độ và sự xuyên phá từ hướng tấn công đó. Bên cánh trái, Alexis Sanchez, một cầu thủ toàn năng và rất thông minh, vẫn là hy vọng lớn nhất của Arsenal, nhưng đội bóng áo đỏ-trắng không thể chỉ dựa mỗi vào anh trong những tình huống tấn công của họ.

Rất có thể những nhận xét của Thierry Henry mới đây, rằng Arsenal cần thêm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp nữa, là có lý. Thêm một người mới, Wenger sẽ có nhiều lựa chọn cách bố trí hơn, để ông dần tìm ra phương án tối ưu cân đối cho đội bóng của mình nhằm sớm thoát ra khỏi “khởi đầu tầm thường” hiện giờ.

3 Coquelin đã đá chính cả 3 trận ở mùa giải này, trong đó có hai trận đá cặp cùng Cazorla (gặp Crystal Palace, Liverpool), và một trận đá cùng Ramsey (West Ham). Ở cả ba trận, anh đều bị thay ra trong hiệp hai.

2 Sau ba trận, Arsenal mới ghi được 2 bàn, nhưng trong đó có 1 bàn thuộc về pha phản lưới nhà của Damien Delaney (Crystal Palace).

3 Trước khi mùa giải chính thức khởi tranh, Arsenal đã giành 3 chiếc cúp là Premier League Asia Trophy, Emirates Cup, và Community Shield.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm