Hàng công Man United: Rooney chấn thương, ai thay?

06/12/2015 13:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV của Man United tỏ ra rất chán nản với phong độ của Wayne Rooney thời gian qua, và đã từng có nhiều người kêu gọi Van Gaal cần phải để đội trưởng của ông lên ghế dự bị.

Họ đã được toại nguyện, Rooney sẽ không thể ra sân trong trận đấu gặp West Ham tối qua và trận đấu quyết định gặp Wolfsburg tại Champions League giữa tuần tới.

Thế nhưng thời điểm này, mất Rooney lại là một điều dở, bởi Man United đang dính vào một cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng trên khắp các tuyến. Hàng công của Man United vốn khá mỏng, mà vị trí “số 10” mà Rooney đang đảm nhận, Ander Herrera cũng đang chấn thương. Ashley Young không được tính là giải pháp cho hàng công bởi anh sẽ phải đá thay vị trí hậu vệ trái hoặc hậu vệ phải.

Nếu hàng công lại tậm tịt như trong thời gian qua, Man United sẽ nguy to. Bởi vậy Van Gaal sẽ cần có 1 giải pháp thay thế phù hợp. Sau đây là những phân tích của trang Manchester Evening News:

Đẩy Mata hoặc Memphis vào giữa

Sự điều chỉnh đơn giản nhất sẽ là thay thế trực tiếp Rooney. Theo đó, Martial vẫn tiếp tục lĩnh xướng hàng công. Mata có thể đá thay Rooney, 2 cánh là Lingard và Memphis Depay. Hoặc Memphis có thể đá giữa, Mata vẫn đá cánh phải quen thuộc và Lingard đá cánh trái. Ưu điểm của việc thay thế như vậy là không phải thay đổi quá nhiều vị trí của các cầu thủ, nhưng nhược điểm là cả Mata và Memphis từ đầu mùa đến giờ đều từng đá số 10 nhưng chưa mang lại những hiệu quả.

Sử dụng phương án B

Phương án kể trên cũng có 1 nhược điểm khác là rất dễ bị bắt bài, các đối thủ đều chắc đó là phương án khả thi nhất mà Man United có thể triển khai, do đó sẽ chủ động có đối sách trước. Nếu thích gây bất ngờ cho đối thủ, Van Gaal có thể tung vào sân Fellaini hoặc cầu thủ trẻ Andres Pereira. Fellaini không lạ gì vị trí số 10 và anh thường đá hiệu quả hơn khi nhô cao. Tuy nhiên Fellaini không phù hợp với lối chơi giữ bóng của Man United hiện tại và thường chỉ được sử dụng như một phương án B khi đội bóng bế tắc và chuyển sang đá trực diện, tạt cánh đánh đầu đơn giản. Trong khi đó, Pereira còn thiếu kinh nghiệm, nhưng có thể là một sự mạo hiểm xứng đáng vì anh có đầy đủ tố chất để đá ở vị trí nhạc trưởng, đồng thời sút phạt rất tốt.

Thay đổi sơ đồ chiến thuật

Phương án này đã được Van Gaal áp dụng khi Rooney vắng mặt trong trận đấu gặp Watford. Ông đã chuyển sang sơ đồ 4-2-2-2 với Memphis và Lingard đá cao nhất. Trận đó, Man United cũng vắng mặt cả Martial, nên chưa chắc Van Gaal đã lựa chọn phương án này trong 2 trận đấu tới. Tuy nhiên ông vẫn có thể cân nhắc việc sử dụng một sơ đồ chiến thuật khác để tạo ra đột biến.

Đánh bạc với Rashford

Ngoài việc cân nhắc Fellaini và Andreas Pereira, Van Gaal còn 1 canh bạc nữa có thể thử: Tài năng trẻ Marcus Rashford. Cầu thủ 18 tuổi này mới được đưa lên đội 1 và đã có cơ hội ngồi ghế dự bị trong vài trận đấu vừa qua. Anh không hề có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhưng trong quá khứ Man United đã chứng kiến nhiều tiền đạo trẻ tỏa sáng trận ra mắt, như Macheda, Welbeck, Wilson hay chính Martial. Van Gaal có thể gây bất ngờ với việc sử dụng Rashford đá tiền đạo, và đẩy Martial ra cánh trái, nơi anh có thể thể hiện khả năng đi bóng và quấy đảo hàng thủ đối phương rất hiệu quả.

Số 9 ảo

Martial rõ ràng tỏ ra không hiệu quả trong những trận đấu gần đây ở vị trí tiền đạo cắm. Nếu muốn cho tiền đạo trẻ người Pháp nhiều khoảng trống hơn, Van Gaal có thể đẩy Martial ra cánh và bố trí Memphis đá tiền đạo. Cầu thủ người Hà Lan tỏ ra không hiệu quả ở vị trí tiền vệ cánh bởi anh không có khả năng qua người. Bù lại, Memphis chọn vị trí rất tốt, mà bàn thắng vào lưới Watford là bằng chứng rõ nét nhất. Đổi vị trí giữa Memphis và Martial, có thể khiến cả hai tìm được vị trí phù hợp hơn, và mang đến sự tươi mới cần thiết cho hàng công Man United vào lúc này.

2 Tại Premier League mùa này, Wayne Rooney đã đá 12 trận. Anh chỉ mới ghi được 2 bàn.

7 Trên mọi đấu trường, Rooney đá tổng cộng 20 trận và ghi được 7 bàn, trong đó có 4 bàn ở Champions League.

7 Tính đến trước trận gặp West Ham đêm qua, dưới thời Van Gaal, Man United đá 7 trận Premier League thiếu vắng Rooney. Họ thắng 4, hòa 3 và không thua trận nào.


Thanh Hoài (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm