Hàng công Man City: Kevin De Bruyne sẽ khiến PSG tiếc nuối?

06/04/2016 19:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hè năm ngoái, đã có lúc Kevin De Bruyne tưởng như thuộc về PSG. Nhưng cuối cùng, Man City là đội chiến thắng trong cuộc chạy đua giành chữ ký của ngôi sao người Bỉ. Đêm nay, liệu De Bruyne có khiến PSG cảm thấy nuối tiếc?

Dạo đó, PSG được cho là sẵn sàng trả 50 triệu bảng cho Wolfsburg, và tăng lương gấp đôi để đưa Kevin de Bruyne về Paris. Nhưng Man City đã trả 54,5 triệu bảng, cao kỷ lục trong lịch sử CLB, và thứ nhì trong lịch sử Premier League (chỉ sau Di Maria - 59,7 triệu bảng). Không những thế, De Bruyne còn nhận lương 150 nghìn bảng/tuần, gấp 4 so với ở Wolfsburg, và gấp đôi so với PSG hứa hẹn.

Kevin de Bruyne trở lại, Man City lợi hại hơn

Pha bóng nâng tỷ số lên 2-0 trước Bournemouth không phải bàn thắng đẹp nhất trận, nhưng khiến các fan Man xanh thấy phấn khích nhất. Aguero vẩy bóng đầy tinh tế và David Silva, giữa vòng vây hậu vệ đối phương đã gạt bóng lại phía sau mà gần như không cần nhìn. Đó là lúc Kevin De Bruyne có mặt và volley tung lưới Bournemouth.

PSG và Man City: Chuyện về những lời chia tay

PSG và Man City: Chuyện về những lời chia tay

Hôm qua, Samir Nasri tuyên bố khá ngạo nghễ rằng “Quan điểm của chúng tôi là đến và thắng ở Parc des Princes”. Nhưng tuyên bố ấy sẽ giá trị hơn nếu người nói là Aguero, Toure chứ không phải một cầu thủ chơi có 8 trận mùa này.

Đó là bàn thắng mang dấu ấn của bộ ba tấn công nguy hiểm nhất bên phía Man City. Và nếu PSG có cử người đến “trinh sát” đối thủ thì họ chắc chắn không thể bỏ qua pha bóng ấy. Điều ấn tượng hơn cả chính là việc De Bruyne chỉ mới trở lại trận đầu tiên kể từ khi dính chấn thương đầu gối ở trận bán kết cúp Liên đoàn gặp Everton cách đây 10 tuần.

Thời điểm ấy, Man City chỉ kém ngôi đầu của Arsenal và Leicester đúng 1 điểm. 9 vòng sau đó, khi vắng mặt De Bruyne, Man City đã thua Leicester, Tottenham, Liverpool, Man United và bị Norwich cầm hòa. Hệ quả, họ đang xếp thứ tư, kém đội đầu bảng Leicester đến 12 điểm, trong khi đang bị Man United và West Ham đang phả hơi nóng vào sau gáy.

Không khó để nhận thấy mùa giải của City đã đi chệch hướng kể từ sau chấn thương của De Bruyne, dù rằng sự sa sút ấy còn xuất phát cả từ những sự vắng mặt của chân sút số một Sergio Aguero và trung vệ đội trưởng Vincent Kompany, cũng do chấn thương. Ngoài ra, ngôi sao đắt giá Raheem Sterling đã tỏ ra thiếu ổn định trong mùa giải đầu tiên ở Etihad. Chính Sterling đã thừa nhận như thế trên Sky Sport, rằng “Chúng tôi đã trải qua chuỗi bất bại và ở trên ngôi đầu Premier League – và rồi tôi sa sút. Mọi thứ thật khó khăn với tôi. Tôi vẫn đang phát triển về mặt thể chất”.

Quân bài hiệu quả, nhờ sự đa năng

De Bruyne không gặp những vấn đề như thế. 6 bàn thắng và 9 pha kiến tạo thành bàn ở Premier League không minh chứng hết cho tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bỉ. Anh giúp Man City trở nên sắc bén hơn ở một phần ba phần sân đối phương, và ghi những bàn thắng quan trọng, dù không nhiều. Pha lập công ở phút bù giờ thứ ba trong trận gặp Sevilla (Man City thắng 2-1) là một minh chứng.

01h45 ngày 7/4, PSG – Man City: Chấm dứt một chu kỳ

01h45 ngày 7/4, PSG – Man City: Chấm dứt một chu kỳ

Cùng là những đội bóng đổi đời nhờ giới chủ Trung Đông, nhưng mùi tiền của PSG “mới và thơm” hơn mùi tiền của Man City.

Pellegrini đã có một quyết định rất táo bạo khi để De Bruyne đá ở vị trí số 10 và đẩy Silva ra cánh. “Tôi nghĩ rằng việc chơi hộ công gần Kun (Aguero) giúp cậu ấy không còn phải hoạt động quá nhiều ở tuyến giữa nữa. Sau hai tháng nghỉ vì chấn thương, thật không dễ dàng để có tốc độ tốt. Tôi đảm bảo rằng cậu ấy sẽ lấy lại phong độ như trước khi chấn thương”, chiến lược gia người Chile quả quyết.

Van Haezebrouck, HLV của De Bruyne tại Genk, khẳng định rằng cậu học trò cũ của mình còn hay hơn cả người đồng hương Eden Hazard. “Mọi người đều biết De Bruyne là một tài năng lớn nhưng cậu ấy còn toàn diện hơn cả Hazard”, Van Haezebrouck nói trên chương trình Extra Time của Bỉ hồi năm 2013, “Cậu ấy đọc trận đấu rất tốt, có thể chơi cả bên trái, bên phải và ở giữa. Cậu ấy có thể rê bóng, đột phá hay sút xa, và thậm chí chơi bên cạnh tiền vệ trụ”. Nên nhớ, vào thời điểm ấy, De Bruyne đang trầy trật ở Chelsea, còn Hazard đã là ngôi sao lớn.

Hồi năm 2014, De Bruyne kể trên tạp chí Sport/Foot rằng “Từ khi tôi thi đấu chuyên nghiệp, mọi người luôn bàn tán về vị trí phù hợp nhất của tôi. Tôi không quan tâm lắm. Tôi có thể chơi 5 vị trí và đó là một lợi thế. 4 vị trí tấn công, và thậm chí vị trí ‘số 6’”. Đó có lẽ là những lời mà Pep Guardiola muốn nghe nhất. De Bruyne có thể sẽ là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch tái thiết Man City của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Sự đa năng sẽ phản ánh tầm nhìn của Pep về triết lý tấn công. Với Pep, De Bruyne có thể sẽ là một số 9 ảo rất nguy hiểm.

Ông Patrick de Koster, người đại diện của De Bruyne, tiết lộ rằng PSG (và Bayern Munich từng tiếp cận tiền vệ này trước cả Man City. “Tôi gặp Olivier Letang (trợ lý giám đốc thể thao PSG) vài lần. Ưu tiên của họ là Kevin de Bruyne chứ không phải Angel di Maria, nhưng giá của Kevin chắc chắn đắt hơn Di Maria khi ấy (44 triệu bảng). Tôi chắc chắn 100% luôn”, ông quả quyết. Đêm nay, De Bruyne sẽ đối đầu với Di Maria trong trận chiến của sự khẳng định.

Ba tuần trước, khi kết quả bốc thăm vòng tứ kết được công bố, PSG được cho là sẽ dễ dàng đi tiếp. Nhưng bây giờ, khi Kevin de Bruyne trở lại, cơ hội của Man City đã tăng lên nhiều hơn.

25 Tính trên mọi đấu trường mùa giải này, Kevin de Bruyne đã tham gia vào 25 bàn thắng của Man City, bao gồm 13 bàn thắng và 12 pha kiến tạo.

54,5 Với 54,5 triệu bảng, Kevin de Bruyne là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Man City, và thứ nhì trong lịch sử Premier League, sau Di Maria (59,7 triệu bảng).

4 Trong khoảng thời gian De Bruyne vắng mặt, Man City chỉ thắng 4/12 trận. Còn lại là hòa (3) và thua (5).

Aguero nguy hiểm hơn nhiều khi có Silva, De Bruyne

Những thống kê không hề biết nói dối. Chân sút người Argentina là một sát thủ đích thực, đặc biệt là khi anh kết hợp với hai tiền vệ tấn công đẳng cấp như David Silva và Kevin De Bruyne.

Bộ ba này đã chơi 10 trận cùng nhau kể từ khi De Bruyne gia nhập Man City hồi tháng Tám. Thống kê này chưa tính 6 phút ngắn ngủi khi Aguero vào sân thay người ở cuối trận gặp Juventus tại vòng bảng. Và trong 10 trận ấy, Aguero đã ghi đến 13 bàn thắng, dù thực tế là 5 trong số đó được ghi vào lưới Newcastle.

Trong số 24 trận còn lại ở mùa giải này, Aguero chỉ ghi vỏn vẹn 9 bàn thắng. Rõ ràng, với sự hỗ trợ của De Bruyne và Silva, “El Kun” sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm