Hàng công Liverpool: Không thiếu người thay Benteke

27/03/2016 14:27 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool sẽ thay máu lực lượng, và Christian Benteke đang là một trong những cái tên có nguy cơ cao phải ra đi. Nhưng liệu Juergen Klopp có cần tìm phương án thay thế nếu quyết định chia tay tiền đạo người Bỉ này?

Cựu tiền đạo Aston Villa đang gặp khó khăn trong việc đạt được phong độ tốt nhất ở mùa giải này. Anh mới ghi vỏn vẹn 8 bàn và ra sân vỏn vẹn 2.000 phút, chỉ bằng một nửa những gì người ta kỳ vọng từ cầu thủ này.

Ưu tiên thanh lý người thừa

Ngoài Benteke, Liverpool cũng muốn thanh lý “ngựa chứng” Mario Balotelli, người đang chơi bóng cho AC Milan dưới dạng cho mượn cũng như Jerome Sinclair, tiền đạo trẻ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa. Số tiền thu được từ việc bán Balotelli cũng như Benteke có thể rơi vào khoảng 30 triệu bảng, cùng một khoản phí nhỏ dành cho đội nào muốn có Sinclair. Tuy vậy, một số người tin rằng Liverpool không nhất thiết phải dùng số tiền ấy để mang về một trung phong nữa.

Juergen Klopp đang dần chuyển dịch Liverpool sang hệ thống 4-2-3-1 ưa thích của mình. Trong hệ thống ấy, Roberto Firmino nổi lên như là lựa chọn hàng đầu trên hàng công, nhờ khả năng hỗ trợ thu hồi bóng cho tuyến giữa cũng như sẵn sàng cho cơ hội từ các tình huống phản công.

Trong trường hợp các tiền đạo của Liverpool đều đạt được trạng thái tốt nhất, Klopp có thể cân nhắc giữa ba lựa chọn cho một suất đá chính gồm Daniel Sturridge, Divock Origi và Danny Ings. Giữa những cái tên nói trên, cơ hội dành cho Sturridge là lớn hơn cả. Vấn đề nằm ở chỗ chân sút 26 tuổi này không còn thường xuyên tạo ra sự khác biệt trên sân, một phần nằm ở hàng loạt chấn thương của anh.

Sturridge, Origi, Ings, hoặc Firmino

Nhưng nếu loại trừ Sturridge thì Klopp vẫn có thể đặt niềm tin vào những lựa chọn khác, dù mức độ tin cậy là rất khác nhau. Benteke từng được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối làm tăng chiều sâu cũng như chất lượng cho hàng công Liverpool, nhưng không thể đáp ứng được mong muốn ấy. Một chân sút người Bỉ khác, Divock Origi, cũng từng bị nghi ngờ vể khả năng có thể thay thế hoặc hỗ trợ cho Sturridge. Gần đây, Origi đang dần tìm lại sự tự tin cũng như khả năng đối phó với hàng thủ đối phương. Cựu cầu thủ Lille từng bước có thể hoạt động độc lập hoặc hỗ trợ cho một tiền đạo khác nhờ khả năng di chuyển cũng như kết nối lối chơi theo hướng trực diện và hiệu quả.

Đối với Ings, dù không phải là lựa chọn đẳng cấp cho hàng công Liverpool, vẫn xứng đáng được thừa nhận về năng lực nhờ sự cần cù và khả năng chớp thời cơ, ít nhất cho đến trước thời điểm tiền đạo này dính chấn thương dây chằng đầu gối và phải nghỉ tới hết mùa giải. Với những cái tên như thế, hàng công của Klopp không hề tệ, dù đội bóng này chẳng sở hữu một chân sút đẳng cấp.

Tiền đạo lùi cũng là một đề tài thú vị khác ở sân Anfield. Firmino đang được tin tưởng nhiều nhất, nhưng Adam Lallana đã từng đảm nhận vai trò này và Lazar Markovic cũng đáng được cân nhắc nhờ sự linh hoạt, quyết liệt và tốc độ nếu cầu thủ này được trao cơ hội sau khi kết thúc thời gian thi đấu cho Fenerbahce dưới dạng cho mượn.

Bức tranh trên hàng công của Liverpool sẽ thay đổi nếu Mario Goetze, cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, chuyển đến sân Anfield vào mùa Hè này. Khi ấy, Firmino sẽ được đẩy lên đá trung phong, như những gì anh đã làm trong giai đoạn cuối năm ngoái đầu năm nay.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm