Guus Hiddink đến, các trụ cột Chelsea sẽ ra sao?

25/12/2015 13:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề rất đáng quan tâm ở Chelsea hiện tại là là việc các trụ cột sẽ chơi như thế nào dưới thời Guus Hiddink?

Sau khi giúp Chelsea lấy lại tinh thần, Hiddink sẽ bắt đầu đưa ra những điều chỉnh một cách từ từ thay vì tạo ra những bước đột phá so với đội ngũ ông định hình trên sân tập. Năm 2009, ông tìm cách hạn chế nhiệm vụ của những cầu thủ trụ cột như Didier Drogba hay Frank Lampard sau khi phát hiện ra họ đang lãng phí sức lực vào những nhiệm vụ không phù hợp.

Như trong cuốn sách của Kuper, Hiddink yêu cầu Drogba chơi nhô cao để dẫn dắt hàng công Chelsea thay vì lùi sâu tìm bóng. Với Lampard, anh không được yêu cầu làm quá nhiều việc và phải biết cách tiết kiệm sức lực để có thể băng lên và ghi bàn. Điều này nghe có vẻ thừa thãi với một cầu thủ tiền vệ con thoi như anh, nhưng thực tế đã trả lời tất cả.

Còn mùa này thì sao? Diego Costa, dù đang sa sút phong độ, vẫn là chân sút giàu năng lượng, đồng thời anh còn được biết đến với việc được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau. Ở Atletico Madrid, cầu thủ 27 tuổi này là tiền đạo lùi phía sau Radamel Falcao, và giờ anh nửa giống trung phong, nửa giống tiền đạo lùi. Phần lớn các bàn thắng của Costa đến trong vòng cấm địa. Mặt khác, chân sút gốc Brazil cũng thường tham gia vào khâu kiến tạo. Nhưng việc Costa và các đồng đội đang chơi dưới phong độ có thể khiến Hiddink tính đến khả năng đơn giản hóa nhiệm vụ cho anh.

Radamel Falcao có thể sẽ được Hiddink trao thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ năng lực và ông có thể tìm cách tái hợp bộ đôi Falcao - Costa, những người từng khoác áo Atletico Madrid. Có thể Costa sẽ chơi giống với vai trò của Nicolas Anelka năm 2009 dưới triều đại Hiddink, một cầu thủ dạt biên nhưng sẵn sàng đột nhập vào vòng cấm địa để hỗ trợ cho trung phong. Cũng không thể bỏ qua Loic Remy, nhưng cả anh lẫn Falcao đều phải nỗ lực tận dụng triệt để cơ hội ra sân để tỏa sáng.

Eden Hazard trên lý thuyết rõ ràng là cầu thủ hay nhất của Chelsea ở thời điểm hiện tại, bất chấp những dấu hỏi liên quan tới thái độ và vai trò của anh trong việc khiến Mourinho lần thứ hai bị sa thải. Tuyển thủ người Bỉ rõ ràng cần được giải phóng khỏi những đòi hỏi từ người tiền nhiệm Mourinho. Không thể bắt Hazard, một trong những cầu thủ đi bóng hay nhất thế giới, phải lùi sâu quá nhiều về phần sân nhà, hay tỏ ra quá lo lắng về những lỗ hổng tuyển thủ 24 tuổi này để lại.

Với các vị trí hậu vệ biên, việc giải phóng khỏi sự phức tạp về yêu cầu là nhiệm vụ bắt buộc. Azpilicueta cần được trả về cánh phải để Baba Rahman có cơ hội nhiều hơn ở cánh đối diện.

Có thể khẳng định cách tiếp cận của Hiddink sẽ hoàn toàn khác so với Mourinho.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm