Guardiola tin Man City chơi không hay bằng trận thua 0-4, Enrique chỉ trích sai lầm của Roberto

02/11/2016 07:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Pep Guardiola đã ca ngợi chiến thắng của Man City trước Barcelona. Tuy nhiên, ông đánh giá đội quân của mình chơi hay hơn ở trận thua 0-4 tại Camp Nou cách đây 2 tuần.

Trận tái đấu ở Etihad, Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona ngay phút thứ 21. Tuy nhiên, sai lầm của Sergio Roberto đã giúp Ilkay Guendogan gỡ hòa cho đội chủ nhà. Có được bàn gỡ giúp tinh thần thi đấu của Man City lên cao. Họ làm chủ thế trận sau giờ nghỉ và có thêm bàn thắng từ cú đá phạt đẹp mắt của Kevin De Bruyne. Đến phút thứ 74, Guendogan một lần nữa lên tiếng, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

Pep Guardiola hài lòng với những gì học trò thể hiện. Tuy nhiên, chiến lược gia Tây Ban Nha nhận định ở trận thua 0-4 tại Camp Nou, Man City đã chơi hay hơn trước thời điểm Claudio Bravo bị truất quyền thi đấu.



Guardiola so sánh hai trận đấu của Man City trước Barca

“Màn trình diễn của chúng tôi ở Barcelona 2 tuần trước hay hơn 38 phút đầu của trận đấu này. Khi đó chúng tôi có đủ người”, Guardiola chia sẻ ở phòng họp báo. “Nhưng bóng đá là vậy. Bàn thắng của chúng tôi hôm nay đã thay đổi tâm lý. Cầu thủ nhận ra thời điểm tồi tệ đã qua đi. Sang hiệp 2, chúng tôi áp đảo, nắm lợi thế kiểm soát bóng. Nếu chúng tôi kết thúc tốt hơn trong thế trận phòng ngự phản công, trận đấu đã được quyết định sớm hơn”.

Guardiola cũng nhấn mạnh rằng cầu thủ và CĐV có thể tin tưởng vào tương lai của Man City khi họ có thể đánh bại “đội bóng tốt nhất trên thế giới”.

“Khi Man City còn chưa ra đời, Barca, Real và Bayern đã vùng vẫy ở bóng đá châu Âu. Bởi thế chúng tôi cần thời gian. CLB đang cho chúng tôi thời gian. Chúng tôi cố gắng và thắng đội bóng giỏi nhất. Thế hệ tương lai của đội bóng cần phải nhận ra điều này. ‘Ồ những chàng trai này có khả năng đánh bại đội bóng giỏi nhất’”.



Luis Enrique chỉ trích sai lầm của Roberto

Trong khi đó, HLV Luis Enrique của Barcelona tỏ ra bực bội với sai lầm của Sergio Roberto. Sơ suất của hậu vệ Barca đã tạo cơ hội cho Guendogan có được bàn gỡ cho Man City. Tình huống đó chính là bước ngoặt của trận đấu.

“Chúng tôi đã chơi 40 phút cực hay nhưng rồi phạm phải sai lầm đau đớn. Sau sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên, chúng tôi trải qua thời điểm tồi tệ. Chúng tôi mất bóng nhiều và Man City đã tận dụng được những sơ suất đó. Họ có những cầu thủ hàng đầu và chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu như ban đầu nữa. Kết quả trận đấu đã phản ánh điều đó”.



BXH Bảng C Champions League

Mặc dù thua trận, Barca vẫn đang giữ ngôi đầu bảng C với 9 điểm, hơn Man City 2 điểm. Enrique vì thế có cơ sở để lạc quan về khả năng “gượng dậy” của Barca sau trận thua này cũng như chiếc vé đi tiếp vào vòng sau. “Bây giờ, bảng đấu mở hơn và mục đích của chúng tôi là phải thắng 2 trận còn lại. Khi thua, bạn không nên nói về những cầu thủ vắng mặt (Jordi Alba, Gerard Pique, Andres Iniesta) mà chỉ những người ở trên sân. Chẳng có gì ngạc nhiên, chẳng có gì lạ. Đó là bóng đá. Không có vấn đề gì về chiến thuật ở đây cả, chẳng có gì cần phải thay đổi”.


Video Man City 3-1 Barcelona

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm