Guardiola: 'Nếu ở một đội bóng lớn, tôi đã bị sa thải'

16/05/2017 08:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola thừa nhận ông sẽ bị sa thải bởi Barcelona hoặc Bayern Munich vì thành tích kém cỏi như ông đã trải qua với Man City ở mùa này.

Guardiola đến Etihad với kỳ vọng rất lớn nhưng cuối cùng lại kết thúc mùa giải với 2 bàn tay trắng lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân và còn đang cạnh tranh khốc liệt để giành một suất trong Top 4.

HLV người Tây Ban Nha thừa nhận hôm qua rằng công việc của ông sẽ gặp rắc rối nếu ông thất bại trong việc cải thiện kết quả ở mùa tới và nói rằng số phận của mình có thể đã bị định đoạt sớm hơn nếu đang cầm quân ở Barca hoặc Bayern.

Chú thích ảnh
Pep đã có một mùa giải trắng tay cùng Man City
Chú thích ảnh
Guardiola chưa bao giờ trải qua mùa giải không danh hiệu khi dẫn dắt Barca và Bayern

“Trong hoàn cảnh của tôi hiện tại ở một CLB lớn, tôi sẽ bị sa thải. Tôi sẽ bị loại. Tôi chắc chắn điều đó. Cực kỳ chắc chắn. Tức là ở những CLB tôi làm việc trước kia, chứ không phải ở đây”.

“Đúng, bởi vì tôi phải chiến thắng. Áp lực là điều tôi gặp khi dẫn dắt Barcelona mà không gì có thể bảo vệ mình. Ở CLB đó, nếu trong 6 tháng bạn không giành danh hiệu, bạn sẽ bị cho ra rìa. Ở Barcelona hoặc Bayern Munich, bạn phải có danh hiệu như thời điểm này. Nếu không, họ sẽ không cho bạn cơ hội thứ 2”.

“Ở đây, họ đã cho tôi cơ hội thứ 2 và chúng tôi sẽ cố gắng trở nên tốt hơn mùa tới”.

Guardiola vẫn hay, nhưng vấn đề của ông lại là không danh hiệu

Guardiola vẫn hay, nhưng vấn đề của ông lại là không danh hiệu

Còn 4 trận nữa trước khi mùa giải đầu tiên của Pep Guardiola với Manchester City khép lại. Đó đã là một hành trình nhiều cạm bẫy với kết quả khác xa những gì mà họ mong đợi từ tháng 8/2016, khi họ chào đón HLV người Catalonia ở Etihad.

Guardiola giành tổng cộng 21 danh hiệu trong 7 năm tại Tây Ban Nha và Đức nhưng hiện tại vẫn không chắc một suất Top 4 khi Man City chuẩn bị gặp West Brom vào đêm nay.

Man City đã bị Monaco loại ở vòng 1/8 Champions League mùa này sau khi lọt vào Bán kết ở năm ngoái. Mùa này, họ còn bị Man United và Arsenal loại ở các giải đấu cúp quốc nội.

“Nếu mọi chuyện ở mùa tới diễn ra tốt đẹp, tôi sẽ được gia hạn thêm 1 năm hợp đồng. Còn nếu mọi chuyện không diễn ra như ý, họ sẽ thay đổi HLV”, Guardiola chia sẻ.

“Nếu bạn muốn gây thêm áp lực cho tôi và nói rằng mùa tới chúng tôi phải chiến thắng hoặc không… tôi đã biết điều đó trước khi đến đây”.

“Tôi đã nói rất nhiều lần trong quá khứ rằng tôi chịu những kỳ vọng đó bởi vì những gì mình đã giành được trong quá khứ. Một vài HLV cũng sẽ phải đối mặt với áp lực đó nên tôi cần vượt qua nó. Nếu không, tôi chỉ còn nước về vườn. Tôi đến đây và đã cố gắng để chiến thắng năm nay nhưng chuyện đó đã không xảy ra”.

Chú thích ảnh
Ông đang cùng Man City cạnh tranh đầy vất vả cho suất dự Champions League

“Tôi sẽ tiếp tục cố gắng với CLB, với các cầu thủ, với đội ngũ huấn luyện, với Chủ tịch, với Giám đốc thể thao để hiện thực hoá mục tiêu”.

“Sau đó nếu kết quả không tốt, nếu chúng tôi bị phán xét sau những kết quả không tốt thì tôi sẽ bị sa thải và một người mới sẽ xuất hiện”.

“Các bạn sẽ lại ở đây với một HLV mới và các bạn sẽ hỏi những câu hỏi tương tự, câu chuyện bao giờ cũng thế”.

“Tôi không ở đây bởi vì tôi là Pep hoặc bởi những gì tôi đã làm trước đó. Tôi biết phải làm sao. Tôi sẽ không nói trong cả mùa Hè, ‘Ồ, điều gì sẽ xảy ra nếu mùa tới mình không giành vài danh hiệu”.

Chú thích ảnh
Mùa tới, liệu Guardiola có đưa Man City đến vinh quang?

Khi được hỏi ông đã nói chuyện với Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak chưa, Guardiola chia sẻ: “Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày về những gì đã xảy ra, những gì chúng tôi đã thể hiện ở trận gần nhất và những gì chúng tôi cần làm để cải thiện đội bóng”.

Ngoài ra, Guardiola còn nói rằng các cầu thủ Man City nên gánh vác thêm trách nhiệm vì không thể hiện được tốt nhất khả năng của mình.

“Trong bóng đá, vấn đề phụ thuộc vào khả năng của cầu thủ”, ông nói. “HLV không chơi bóng, chúng tôi chỉ phải ở đó”.

“Chính vì vậy, chất lượng của các cầu thủ mới quan trọng và tôi nghĩ học trò của tôi đủ tốt để trở nên hay hơn”.

“Điều duy nhất tôi tiếc nuối là chúng tôi không đủ khả năng để cạnh tranh ở Premier League cho đến giai đoạn cuối cùng”.

“2 tháng trước mọi thứ đã xong xuôi. Tôi nghĩ chúng tôi có đủ chất lượng để cạnh tranh chức vô địch cho đến giờ phút cuối cùng”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm