Guardiola muốn mua sắm ngay mùa Đông: Man City sẽ còn khủng khiếp đến cỡ nào?

27/12/2017 21:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vốn dĩ đã cực mạnh và lực lượng hiện tại của họ đã rất hùng hậu. Nhưng Pep Guardiola có vẻ muốn mua sắm tiếp ngay mùa Đông này để tiếp tục nâng cấp đội bóng.

Lực lượng đông đảo và đa năng

Chỉ với những con người hiện tại thì Pep Guardiola cũng đã khiến không chỉ Premier League mà thậm chí là cả Châu Âu phải thèm muốn với chiều sâu đội ngũ và chất lượng các ngôi sao ông đang nắm trong tay.

Gần như vị trí nào Man City cũng có ít nhất 2 lựa chọn để đảm bảo cho Pep thoải mái luân phiên đội hình khi chơi với mật độ dày đặc. Hậu vệ phải thì ông có Kyle Walker và Danilo. Hậu vệ trái kể cả Mendy có nghỉ hết mùa thì ông vẫn có thể dùng Fabien Delpth (vốn là tiền vệ trung tâm) và Danilo (đá cả hai cánh).

Chú thích ảnh

Trung vệ thì ông có Otamendi, John Stones, Mangala, Kompany. Tiền vệ trung tâm thì ông có Fernandinho. Bên cạnh đó Guendogan hoặc Fabien Delpth sẵn sàng thay thế nếu Fernandinho không đá được. Cánh trái ông có thể dùng Leroy Sane, David Silva hoặc Raheem Sterling. Cánh phải ông có thể dùng De Bruyne, Sterling (cánh nào cũng chơi được) hoặc Bernando Silva.

Trung phong thì Aguero va Gabriel Jesus luôn sẵn sàng. Sự đa năng của nhiều cầu thủ Man City cùng với phẩm chất kỹ thuật và tốc độ của họ chính là những chìa khóa chiến thắng trong tay Guardiola có thể khiến bất cứ đồng nghiệp nào của ông cũng phải “gato”.

Xét cả về chất lượng cầu thủ lẫn số lượng nhân sự, City đều mạnh, đều dồi dào ở mức độ vượt trội khá nhiều so với các đối thủ cạnh tranh của họ ở Premier League. Đấy là một trong những lí do cắt nghĩa vì sao họ đã bất bại suốt từ đầu mùa và tạo khoảng cách đáng kể về điểm số so với những đối thủ theo sát nhất.

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City đã thấy ngai vàng, M.U, Chelsea tuyệt vọng

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City đã thấy ngai vàng, M.U, Chelsea tuyệt vọng

Man City: 55 điểm, M.U: 42 điểm. Trong lịch sử Premier League, chưa có đội bóng bóng nào kết thúc lượt đi với 13 điểm nhiều hơn đội thứ nhì lại không thể vô địch vào cuối mùa cả. Cuộc đua vô địch mùa này coi như đã ngã ngũ.

Với nhiều lựa chọn chất lượng sẵn có, Pep Guardiola hầu như không khi nào phải đau đầu tìm cách lắp ghép đội hình, thử nghiệm một cầu thủ nào đó trong vai trò mới. Không phải lo thay đổi chiến thuật để phù hợp với nhân sự có trong tay. Tất cả những gì ông cần làm chỉ là tính toán làm sao để các cầu thủ đá chính của City có được thể trạng sung mãn nhất trong mọi trận đấu bằng cách không vắt sức họ quá nhiều cũng như tạo ra một cơ chế thi đấu sao cho hầu như mọi cầu thủ của City đều có cơ hội thể hiện tài năng của mình, tạo ra sự cạnh tranh tích cực trong đội ngũ.

Chú thích ảnh

Pep may mắn lớn vì ông không chỉ được hậu thuẫn tài chính bởi các ông chủ cực kỳ giàu có, bạo chi mà quan trọng không kém là những kế hoạch nhân sự của ông được tin tưởng. Nhờ thế, mùa này ông có đầy đủ điều kiện để thoải mái triển khai ý tưởng chiến thuật của mình đúng như những gì ông mong muốn.

Mua tiếp trung vệ, Man City sẽ “khủng bố” cả Châu Âu?

Nếu phải chỉ ra điểm yếu nào đó còn tồn tại trong cỗ máy chiến tranh mà Pep Guardiola đang tạo ra ở Etihad thì đó là vị trí cặp trung vệ. Tất nhiên là cặp trung vệ số 1 của City Otamendi – John Stones đều đã chơi hiệu quả hơn nhiều mùa này. Nhưng Pep lại không có được phương án dự phòng hoặc những giải pháp khác để ông có thể quay vòng khi cần thiết.

Thực tế thì ông còn Kompany và Mangala. Nhưng người thứ nhất quá nhạy cảm với chấn thương còn người thứ 2 lại rất hay mắc lỗi. Đó là lí do vì sao truyền thông Anh loan tin Pep muốn mua thêm trung vệ ngay mùa Đông này. Alexis Sanchez thì Man City sẵn sàng đợi đến cuối mùa rồi có thể chiêu mộ miễn phí từ Arsenal nhưng trung vệ thì Pep không muốn chờ đợi như thế dù quãng thời gian 5 tháng còn lại của mùa giải cũng chẳng phải quá lâu và dù ông thừa hiểu dù là bổ sung nhân sự mới quá nhiều thì nguy cơ mất đoàn kết trong phòng thay đồ càng gia tăng.

Chú thích ảnh

HLV Catalunya có lẽ không lo quá xa bởi vị trí cặp trung vệ là cực kỳ quan trọng và City cũng cần phải có giải pháp thay thế ở khu vực này để Pep có thể thoải mái quay vòng khi tình thế đòi hỏi. Đó là lí do vì sao mà hai cái tên Van Dijk (Southampton) và Skriniar (Inter Milan) được nhắc đến khá nhiều như là những mục tiêu mua sắm ưu tiên của Man City khi TTCN mùa Đông mở cửa.

Người đầu tiên đã khẳng định được tài năng của mình và quen thuộc với Premier League. Người thứ 2 đóng vai trò then chốt giúp Inter Milan phòng ngự cực chắc chắn và gia nhập cuộc đua Scudetto ở Serie A. Nếu Man City chiêu mộ được một trong số họ hoặc bổ sung được ít nhất một trung vệ tầm cỡ nào đó ngay mùa Đông 2018 thì họ sẽ trở nên gần như hoàn hảo.

Vị trí trung vệ vẫn khiến Pep lo lắng bấy lâu bởi ông chưa có được phương án dự phòng cho Otamendi và John Stones. Nhưng nếu Van Dijk hay Skriniar hoặc một trung vệ tài ba nào đó cập bến Etihad thì HLV Catalunya có thể giải tỏa hoàn toàn mọi lo lắng trong ông. Và City khi đó có lẽ thực sự trở thành đội bóng mạnh toàn diện và đúng nghĩa là không còn điểm yếu.

12: Có 12 cầu thủ Man City đã ghi bàn từ đầu mùa gồm Jesus (8 bàn), Aguero (12), Leroy Sane (6), Bernardo Silva (1), David Silva (5), Fernandinho (2), De Bruyne (6), Fabian Delph (1), Guendogan (1), Sterling (12), Otamendi (4), Danilo (1)

4: Với 4 bàn thắng. Otamendi là một trong hai hậu vệ ghi bàn nhiều nhất Premier League từ đầu mùa cùng Marcos Alonso (cũng 4 bàn)

250: Man City đã chi 250 triệu euro mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm