Guardiola - Mourinho, cuộc so tài đỉnh cao ở Premier League

19/07/2016 11:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola và Jose Mourinho chưa bao giờ là một cuộc đối đầu kém sức hút. Họ sẽ đem gia vị của cuộc chiến này từ Tây Ban Nha sang Anh, từ Barcelona – Real Madrid sang Man City – Man United.

1. Các cổ động viên Man United tỏ ra thích thú với viễn cảnh được chứng kiến một chương mới trong cuộc chiến giữa Mourinho và Guardiola. Cây bút Duncan Castles đã chỉ ra rằng Mourinho tỏ ra rất tự tin trong việc áp đảo cả về chiến thuật lẫn tâm lý so với chiến lược gia người Tây Ban Nha, đồng thời Guardiola tỏ ra hồi hộp và lo lắng trước viễn cảnh giáp mặt Mourinho một lần nữa ở ngoài biên giới Tây Ban Nha.

Đó có thể chỉ là một lời nói ẩn ý, nhưng không thể phủ nhận khi còn dẫn dắt Real Madrid và Barcelona, Mourinho và Guardiola đã từng tạo ra những cuộc đối đầu nảy lửa. Guardiola thống trị mùa giải đầu tiên, nhưng mùa giải tiếp theo lại thuộc về Mourinho. Mối quan hệ giữa hai người đàn ông này được đánh già là căng như dây đàn, và mọi thứ đẩy đi xa hơn khi họ tham gia vào những cuộc tranh cãi mà báo chí Tây Ban Nha gọi là “một thứ bệnh dịch”.

Cuối mùa giải đó, Guardiola rời Barcelona và phải xa rời bóng đá trong một năm trước khi nhận lời dẫn dắt Bayern Munich vào mùa Hè năm 2013. Điều đó trong mắt những người yêu mến Mourinho là một thắng lợi quan trọng, khi ở mùa giải 2011-12, ông đã cùng Real Madrid giành chức vô địch La Liga.

2. Sự thật, Guardiola ra đi không phải vì Mourinho, mà bởi những đấu đá trong nội bộ Barcelona đã gây áp lực quá lớn lên vai vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha, và thất bại trước Chelsea ở bán kết Champions League mùa 2011-12 trở thành giọt nước làm tràn ly. Nếu ai đó nói rằng Guardiola bị Mourinho lấn át, thì thành tích của hai nhà cầm quân trong hai năm cùng làm việc tại La Liga sẽ chỉ ra điều ngược lại.

Ở đấu trường quốc nội, cả hai đều giành một chức vô địch La Liga, một Cúp Nhà Vua và một Siêu cúp Tây Ban Nha. Nhưng Guardiola lại nhỉnh hơn ở châu lục, khi đánh bại Real của Mourinho ở bán kết Champions League mùa 2010-11, đồng thời lọt vào bán kết ở mùa tiếp theo, trong khi thành tích của Real Madrid chỉ là hai lần có mặt ở bán kết.

Nếu nhìn vào thành tích đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid trong hai mùa giải ấy, một lần nữa Guardiola chiếm thế thượng phong với 5 chiến thắng, trong khi con số này của Mourinho chỉ là 2, còn lại 4 trận hòa, với 3 trong số ấy đem lại lợi thế cho Barcelona.

Tất nhiên, những con số này không có giá trị gì khi Guardiola và Mourinho bây giờ đang làm việc tại hai đội bóng thành Manchester. Những ngày đầu, dường như cả hai có vẻ chưa muốn khuấy động không khí, kể cả khi Mourinho cố không nhắc nhiều đến Pep trong buổi họp báo đầu tiên tại sân Old Trafford.

3. Cả Mourinho lẫn Guardiola đều là những HLV tài năng, và cuộc sống bóng đá tại thành Manchester sẽ trở nên thú vị đáng kể với sự xuất hiện của những chiến lược gia mang thứ tư duy bóng đá đối lập. Tâm điểm của bóng đá châu Âu bây giờ sẽ đổ dồn về thành phố này, để chứng kiến xem giữa Guardiola và Mourinho, ai thắng thế.

Nếu Guardiola, dù phải tiếp tục đón nhận những lời dè bỉu từ phía các cổ động viên yêu mến Mourinho, tiếp tục thành tích 5 thắng và 2 thua trong 11 trận derby thành Manchester, và giúp cho Man City mang về nhiều danh hiệu hơn so với Man United của Mourinho, ông xứng đáng trở thành huyền thoại của đội chủ sân Etihad.

Đó là chuyện của tương lai. Còn trước mắt, sự xuất hiện của Guardiola và việc Mourinho tiếp tục gắn bó với nước Anh sẽ khiến Premier League tạo ra sức hút đặc biệt. Giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh sẽ càng có lý do để thu hút nhiều khán giả hơn, không chỉ bởi khả năng thu hút những cầu thủ tài năng, mà còn cả những siêu sao trên băng ghế huấn luyện.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm