Guardiola: 'Không ai tin Man City sẽ ngược dòng cả'. Klopp: 'Chúng tôi không hề ăn mừng'

05/04/2018 14:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola tin rằng Man City vẫn có thể lật ngược thế cờ sau khi thua 0-3 trước Liverpool ở lượt đi vòng Tứ kết Champions League mùa này.

Ba bàn thắng trong hiệp 1 của Liverpool đã khiến Man City choáng váng. Dù đội bóng của Pep Guardiola đã chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2, nhưng rốt cuộc họ đã không ghi được bàn thắng nào trên sân khách. “Trong căn phòng này, tôi nghĩ rằng chẳng có ai ngoài bản thân mình tin Man City có thể giành vé đi tiếp”, Pep Guardiola phát biểu.

“Vẫn còn 90 phút nữa là chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi rất có niềm tin ở đội bóng này. Man City đã cho tôi thấy nhiều điều tốt đẹp ở mùa bóng này”, HLV người Tây Ban Nha tuyên bố.

“Những đội bóng khác (Sevilla và Juventus) cùng với chúng tôi vẫn còn 90 phút ở trận lượt về để thay đổi tình thế. Chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng mọi chuyện sẽ rất khó khăn bởi Man City đang đối mặt với một đội bóng hàng đầu. Không ai tin rằng chúng tôi sẽ đi tiếp. Chúng tôi chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng mình có thể làm được”, Pep Guardiola thừa nhận.

Chú thích ảnh
Man City đã thua 0-3 trước Liverpool

Pep Guardiola cho biết ông không hề hối hận về trận thua tại Anfield: “Chúng tôi đã chơi tốt ngay từ đầu trận, nhưng Liverpool bất ngờ ghi được 1 bàn thắng. Chúng tôi đã gắng sức thi đấu tiếp nhưng Liverpool đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Thật là khó khăn. Liverpool đã chơi tốt hơn chúng tôi trong khoảng 10- 15 phút ở hiệp 1. Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng làm mọi thứ nhưng không thể ghi bàn. Man City đã kiểm soát thế trận khi thủng lưới hai bàn thua đầu tiên. Tôi không có gì để hối tiếc hay phàn nàn cả”.

“Liverpool có 2 pha tấn công và ghi được 2 bàn thắng. Điều này thật là khó nuốt, nhưng trong phần còn lại của trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt hơn. Khi Man City tìm kiếm bàn thắng, Liverpool đã phòng ngự nhiều hơn”, HLV người Tây Ban Nha lên tiếng.

Trong khi đó, HLV Juergen Klopp tỏ ra thận trọng bất chấp Liverpool đã thắng 3-0. Nhà cầm quân người Đức khẳng định rằng không có cầu thủ nào của ông nhảy múa ăn mừng trong phòng thay đồ cả. “Bạn chỉ có thể ăn mừng khi bữa tiệc bắt đầu. Không thể ăn mừng 4 tuần trước bữa tiệc được”, HLV người Đức tuyên bố.

Chú thích ảnh
Klopp cho rằng Liverpool vẫn chưa thể yên tâm sau trận thắng trước Man City

“Tôi đã ở trong nghề này quá lâu để hiểu mọi chuyện. Tôi biết rằng tấm vé đi tiếp vẫn chưa được định đoạt. Chắc chắn là tỉ số 3-0 tốt hơn so với 1-0 và 2-0. Nó cũng tốt hơn tỉ số 3-1. Nhưng đó mới là tỉ số ở lúc nghỉ giải lao. Và chẳng có cầu thủ nào của Liverpool ăn mừng bằng cách nhảy múa về tỉ số đó cả. Tôi không quên việc Liverpool còn trận lượt về trên sân khách”, ông Klopp bộc bạch.

“Đây là màn trình diễn tốt của Liverpool. Chúng tôi đã đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ làm việc trong đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng tôi biết rằng có thể đánh bại đội bóng như vậy. Đây là chiến thắng hiếm hoi vì Man City quá mạnh”, HLV người Đức nói tiếp.

Video bàn thắng và highlights Liverpool 3-0 Man City: Salah bùng nổ, Klopp huỷ diệt Guardiola

Video bàn thắng và highlights Liverpool 3-0 Man City: Salah bùng nổ, Klopp huỷ diệt Guardiola

Liverpool đã đặt một chân vào bán kết Champions League mùa này sau khi quật ngã Man City 3-0 ở trận tứ kết lượt đi. Những người lập công cho đội chủ sân Anfield là Mohamed Salah, Oxlade-Chamberlain, và Sadio Mane.

“Liverpool phải làm việc cật lực. Chúng tôi vẫn chưa giành vé đi tiếp. Vậy thì tại sao tôi phải ăn mừng chứ?”, Klopp quả quyết.

Nhà cầm quân người Đức hài lòng vì Liverpool đã phòng ngự tốt trước Man City: “Liverpool đã chơi tốt. Chúng tôi có 2 hiệp đấu khác nhau. Hiệp 1, chúng tôi chơi chủ động ở mọi khía cạnh của trận đấu. Trong hiệp 2, Liverpool đã phòng ngự chặt, không cho Man City có cú sút trúng đích nào. Nhưng khi Liverpool có bóng, chúng tôi phải tổ chức phản công nhiều hơn. Tôi vẫn không biết làm thế nào mà Man City không có nổi cú sút trúng đích. Bạn không thể lên kế hoạch cho điều đó. Rõ ràng, đó là điều hiếm hoi. Man City là đội bóng tuyệt vời và họ không hề chơi tệ. Man City chỉ thiếu sự sáng tạo mà thôi”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm