Guardiola bất ngờ ca ngợi Conte: 'Ông ấy là bậc thầy về chiến thuật'

03/03/2018 08:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola đã dành những lời khen ngợi tới HLV Antonio Conte trước thềm trận đại chiến giữa Man City và Chelsea hôm Chủ Nhật này (4/3).

Cuối tuần này, Man City sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà Etihad ở vòng 29 Premier League. Trước thềm trận đấu, HLV Pep Guardiola ca ngợi Antonio Conte là một bậc thầy chiến thuật đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của HLV người Italy cho bóng đá Anh sẽ được nhớ tới nếu ông rời Chelsea.

“Có lẽ nhiều người không nhận ra những gì Antonio đã làm được ở Premier League”, Guardiola phát biểu. “Ông ấy đã nghĩ ra một hướng tấn công mới với 5 cầu thủ ở phía sau. Một hệ thống mới mà rất nhiều đội, thậm chí cả Arsenal, cũng phải làm rất nhiều mới bắt chước được”.

“Về mặt chiến thuật, ông ấy là một bậc thầy. Ông ấy đã làm rất tốt ở ĐTQG Italy và Juventus. Tôi nghĩ rằng khi Conte ra đi, ông ấy sẽ để lại điều gì đó cho bóng đá Anh. Chắc chắn là như vậy”.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola ca ngợi Conte

Pep Guardiola hài lòng với chiến thắng 3-0 trước Arsenal giữa tuần qua nhưng ông không dành lời khen ngợi nào cho các học trò. Thay vào đó, HLV người Tây Ban Nha cho họ xem một đoạn video 10 phút cuối trận và 20 phút đầu hiệp 2 cho thấy rằng Man City đã không kiểm soát được thế trận.

“Nếu điều đó xảy ra ở Premier League, bạn sẽ bị loại”, Guardiola cảnh báo.

Nhìn Arsenal mới thấy Pep Guardiola đã cách mạng bóng đá Anh

Nhìn Arsenal mới thấy Pep Guardiola đã cách mạng bóng đá Anh

Pep Guardiola đã thành công trong việc thực hiện cuộc cách mạng về lối chơi ở Premier League. HLV người Tây Ban Nha chính là hình mẫu cho các CLB ở Anh (gồm cả Arsenal) học hỏi. 

Cũng trong buổi phỏng vấn, Guardiola nói rằng mùa giải tuyệt vời của Man City sẽ dẫn tới việc những HLV khác bị áp lực, như trường hợp của Arsenal và Chelsea hiện tại.

HLV Antonio Conte đang chịu rất nhiều sức ép do thành tích bết bát của Chelsea mùa này. The Blues là ĐKVĐ Premier League nhưng hiện đang xếp thứ 5 và có nguy cơ mất vé dự Champions League mùa tới.

Thời gian gần đây, các tờ báo Anh liên tục đưa tin chiến lược gia người Italy sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Ứng cử viên số 1 có thể thay thế ông là cựu HLV Barca, Luis Enrique.

“Mùa trước, tôi đã gặp áp lực khi Man City xếp thứ 3 sau Chelsea và Tottenham. Điều đó đang xảy ra với Arsenal những cũng có thể xảy ra đối với tôi. Chúng tôi (những HLV) cảm thấy rất cô đơn khi tình hình không tốt”, Guardiola nói tiếp.

“Tất nhiên, chúng tôi muốn đánh bại họ. Tôi muốn đánh bại Arsenal và tất cả bọn bọ, và họ cũng muốn đánh bại tôi. Đó là bình thường. Trong bóng đá, chúng tôi biết điều đó. Nếu chúng tôi không vô địch thì những gì đã làm trong quá khứ cũng chả thực sự quan trọng”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm