Griezmann, Sanchez, Aubameyang... là những viên thay thế Diego Costa

27/01/2017 18:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Những lùm xùm liên quan đến chân sút Diego Costa khiến cho Chelsea cần phải tính đến các giải pháp thay thế nếu như tiền đạo gốc Brazil chia tay sân Stamford Bridge mùa Hè này. Dưới đây là một vài gợi ý cho Antonio Conte.

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Khi Griezmann từng được đồn đoán về khả năng rời Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Chelsea là một trong những đích đến được nhắc tới. Hiện tại, tuyển thủ người Pháp vẫn đang cảm thấy hạnh phúc ở sân Vicente Calderon, nếu Chelsea hay một đội bóng nào đó khác đưa ra lời đề nghị ở mức 80 triệu bảng, thật khó để Atletico Madrid có thể từ chối.

Tất nhiên đội bóng của HLV Diego Simeone sẽ cần phải tìm được giải pháp thay thế trước khi chấp nhận để Griezmann ra đi. Tuyển thủ 25 tuổi này có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công ba người của Chelsea. Điều băn khoăn duy nhất nằm ở chỗ liệu Griezmann, với thể hình không quá lý tưởng, có khỏa lấp được cách chơi thiên về sức mạnh của Diego Costa trên hàng công hay không.

Mauro Icardi (Inter Milan)

Mùa Hè năm ngoái, cái tên Icardi đã được nhắc đến khi Costa từng bộc lộ ý định trở về Tây Ban Nha để khoác áo Atletico Madrid, và giờ anh sẽ lại được tiếp tục đề cập.

Sẽ không dễ để Chelsea có thể chiêu mộ tuyển thủ người Argentina này, khi Inter bây giờ đang thuộc quyền sở hữu của các ông chủ người Trung Quốc. Mặt khác, Icardi xứng đáng là một chữ ký tuyệt vời nhờ khả năng độc lập tác chiến cực tốt của mình. Icardi đang sở hữu số pha lập công nhỉnh hơn Costa, với 15 bàn sau 20 trận cho Inter ở Serie A và anh hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A mùa này. Cơ hội để Chelsea chiêu mộ Icardi sẽ lớn hơn nếu như Inter Milan không thể giành được vé dự cúp châu Âu vào cuối mùa.

Romelu Lukaku (Everton)

Không ai quá bất ngờ trước những thông tin cho rằng Chelsea muốn tái hợp với Romelu Lukaku. Bản thân tiền đạo người Bỉ cũng đã thổ lộ về mong muốn trở lại sân Stamford Bridge trong tương lai, bất chấp việc anh không trải qua những tháng ngày hạnh phúc ở Chelsea trong quá khứ. Anh từng trải qua ba năm gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge (2011-2014), nhưng chỉ ra sân 10 lần, không ghi một bàn nào và dành phần lớn thời gian thi đấu cho các đội bóng khác dưới dạng cho mượn, trước khi được cho Everton mua đứt ở mùa 2014-15.

Dù đã có chủ sở hữu mới, tình hình tài chính của Everton vẫn chưa có gì tươi sáng, và nếu Chelsea đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn với Lukaku, không ai có thể biết trước đội chủ sân Goodison Park đủ sức kháng cự hay không.

Vẫn còn đó những câu hỏi về khả năng làm tường của Lukaku. Tuy vậy, năng lực của tuyển thủ 23 tuổi này đang phát triển qua từng mùa giải, và hiện anh có được 12 pha lập công sau 20 lần ra sân cho Everton ở Premier League, con số không hề tồi chút nào. Hoàn toàn có khả năng Lukaku sẽ tỏa sáng rực rỡ dưới bàn tay của Conte.

Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund)

Aubameyang đang đạt phong độ cao ở Dortmund, với 16 bàn sau 15 lần ra sân. Anh ngày càng phát triển năng lực sau khi Robert Lewandowski chuyển đến Bayern Munich và được đánh giá là một trong số những tiền đạo hay nhất thế giới. Tốc độ là yếu tố có thể giúp anh phù hợp với cách đá của Chelsea, nhưng thuyết phục Dortmund nhả Aubameyang lại là một vấn đề không đơn giản.

Alexis Sanchez (Arsenal)

Nếu Sanchez chuyển từ Arsenal sang Chelsea, đó sẽ là một thương vụ chấn động ở Premier League. Chiêu mộ cầu thủ hay nhất của một kình địch sẽ gây ra không ít tranh cãi, nhưng cơ sở để Chelsea tin vào khả năng này nằm ở những lùm xùm về hợp đồng của tuyển thủ người Chile.

Khả năng hoạt động không biết mệt của anh là thứ có thể giúp anh phù hợp với cách vận hành của Conte và anh đã chứng tỏ ở Arsenal rằng mình có thể làm nhiều hơn việc dẫn dắt hàng công. Các cổ động viên Chelsea sẽ rất thích viễn cảnh Sanchez và Hazard đá cùng nhau trên hàng công đội chủ sân Stamford Bridge.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm