Góc Yến Thanh: Sẵn sàng đua chưa, 'Pháo thủ'?

07/12/2015 07:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Leicester vẫn chễm chệ ở ngôi đầu cho thấy dường như cuộc đua vô địch vẫn còn chưa thực sự bắt đầu. Nhưng lúc này, đội nào tận dụng được nhiều thời cơ hơn sẽ chiếm ưu thế lớn ở chặng đường dài phía trước. Arsenal phải hiểu rõ điều này.

Chiến thắng trước Sunderland hóa ra không dễ dàng như người ta tưởng. Giroud đã cởi được nút thắt do chính anh tạo ra, nhưng dùng từ “người hùng” thì e vẫn hơi khiên cưỡng.

Cơ hội để bứt phá

Những người hùng thực sự của Wenger nằm ở tuyến phòng ngự, nơi đã hóa giải được ít nhất 4 cơ hội ăn bàn của Mèo đen khi tỷ số đang là 1-1. Nếu không có sự vững chãi kèm theo chút may mắn, Arsenal đã không thể lành lặn mà chờ đến khi có bàn thứ 2. Giống như trước West Brom và Norwich.

3 điểm và vươn lên vị trí thứ 2, câu hỏi là The Gunners liệu đã sẵn sàng cho cuộc đua? Hay chí ít là một cuộc tăng tốc nào đó trong tháng 12? Lẽ ra họ đã bị bỏ xa sau 3 vòng không thắng. Nhưng may mắn cho Wenger khi các đối thủ thành Manchester cũng chơi chẳng lấy gì xuất sắc cho lắm.

Arsenal, phía trước là cơ hội để thăng tiến một cách nhanh chóng. Sau trận đấu với Aston Villa là Man City, tiếp đến là Southampton và Bournemouth khép lại tháng 12. Nếu giữ được nhịp điệu chiến thắng, các Pháo thủ sẽ thấy mình ở đâu vào năm mới. Nên nhớ, lịch thi đấu đang không ủng hộ Leicester. Nếu chơi tốt, đội quân đỏ-trắng sẽ tạo được thế ngư ông đắc lợi sau các cặp đấu Leicester – Man Xanh hoặc Man United – Chelsea ở tháng này. Chỉ cần tạo ra một khoảng cách nào đó, Arsenal sẽ tạo được tâm lý rất tốt ở giai đoạn nghỉ lễ đầy khốc liệt. Wenger đã nói về cơ hội vô địch vào đúng Giáng sinh, đó là một nhận định có cơ sở. Nhưng tất nhiên, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn là cách thể hiện của chính Arsenal ở giai đoạn nhạy cảm này.

Arsenal đến lúc hy sinh Champions League vì mục tiêu vô địch Premier League?

Arsenal đến lúc hy sinh Champions League vì mục tiêu vô địch Premier League?

1999-00, đúng vào mùa giải Man United vô địch Premier League với khoảng cách 18 điểm hơn đội nhì bảng còn Wimbledon xuống hạng lần đầu tiên sau 14 năm thì Arsenal không vượt qua được vòng bảng thứ nhất Champions League.


Bài toán lực lượng

Trước một Sunderland khá dễ đoán, Arsenal đã không tỏ ra yếu kém về chất lượng lối chơi. Điều đó có nghĩa là Giáo sư người Pháp có vẻ đã giải được bài toán lực lượng, khiến những mất mát lớn không quá ảnh hưởng tới cách thi đấu của các học trò. Yếu tố kinh nghiệm đã giúp The Gunners có được những điều chỉnh tốt ở cách chia sẻ gánh nặng cho nhau. Nếu như những câu chuyện về chấn thương sẽ không bao giờ kết thúc, thì các phương án dự phòng phải là một phần của cuộc chơi.

Tiếp tục là một trận đấu tốt của Ramsey, chất lượng chuyền bóng xuất sắc của Oezil, và cả những phương án gắn kết từ 2 cánh. Việc Sanchez không thi đấu vô hình trung đã khiến nhịp điệu tấn công của Arsenal trở nên mềm mại hơn. Đó là lúc người ta thấy đội bóng Bắc London không còn ai giữ bóng quá lâu hoặc có xu hướng phải qua người trước khi chuyền. Tương tự là trường hợp của Santi. Chính lỗ hổng này đã tạo ra cơ hội để Ramsey chứng tỏ khả năng hồi phục sau chấn thương. Tiền vệ xứ Wales không chỉ thực hiện tới 7 cú sút khi lao lên, anh còn hỗ trợ phòng ngự tuyến 2 khá hay với 15 tình huống đoạt lại bóng.

Tất nhiên vẫn sẽ có những lo lắng khác dành cho Wenger, khi ông chưa có những sự trở lại tốt nhất. Campbell, Flamini, Chambers và Gibbs là những nhân tố như vậy. Không ai biết khi nào những cầu thủ này có thể chơi tốt, tròn vai, và ngược lại. Việc họ không giữ được sự ổn định là dễ hiểu, bởi các cầu thủ dự bị luôn cần có quá trình dài để xây dựng được sự tự tin. Bàn mở tỷ số tại Emirates của Campbell là tín hiệu tốt. Nhưng nếu Arsenal vẫn tiếp tục phải dựa vào những cầu thủ chưa phát triển đúng mức cho đội 1, họ sẽ phải trả giá. Đó là lúc những đối thủ sừng sỏ xuất hiện. Hoặc khi Arsenal phải đối mặt với những thách thức lớn về sự tập trung và thể lực.

Cân bằng giữa điều chỉnh chiến thuật và hy vọng các trụ cột sớm quay lại, thực ra cách làm này không còn quá xa lạ đối với Wenger. Nhưng bây giờ, nếu họ đặt mục tiêu vô địch một cách nghiêm túc, chiến thuật liệu cơm gắp mắm sẽ cần thay đổi. Một chuyển biến nào đó trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông? Tại sao không.

17 Kể từ khi gia nhập Arsenal, Olivier Giroud đã ghi 17 bàn thắng bằng đầu, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của Pháo thủ.

3 Arsenal là đội bóng phản lưới nhiều nhất ở Premier League mùa này với tổng cộng 3 lần.

12 Mesut Oezil đã có 12 pha kiến tạo thành bàn ở mùa giải này. Đây là thành tích tốt nhất kể từ mùa 2009-2010 (Fabregas, 13).


Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm