Góc nhìn: Giờ thì Arsenal rộng cửa vô địch Premier League

15/12/2015 06:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng 11, khi Arsenal nhận hung tin về hàng loạt ca chấn thuơng, TT&VH từng nhận định rằng Arsenal vẫn có thể vượt qua tháng 12 gian khó này. Và bây giờ, Arsenal vẫn đang cho thấy nhận định ấy là đúng (ít ra là trước khi họ gặp Man City).

1. Cùng lúc ấy, những đối thủ cạnh tranh của Arsenal lại đang cho thấy sự mất ổn định và điều đó khiến Premier League 2015-16 trở nên đáng theo dõi hơn cả. Chưa bao giờ trong lịch sử giải đấu, ở vào giai đoạn chuẩn bị kết thúc lượt đi, khoảng cách điểm giữa 11 đội phía trên BXH lại sít sao nhau đến thế (2 đội xếp sát nhau có khoảng cách lớn nhất chỉ là 3 điểm) và đội đứng đầu chỉ hơn đội đứng thứ 11 chỉ đúng 10 điểm. Chính sự bám đuổi gắt gao đó khiến Premier League mùa này trở nên khó dự đoán dù nhiều người đều cùng một quan điểm rằng ngôi vô địch khó lòng chạy thoát khỏi tay các đại gia.

Nếu phải trả lời câu hỏi “Ai sẽ vô địch Premier League 2015-16?”, nhiều người chắc sẽ cùng chọn lựa Man City. Đơn giản, Man City có sức mạnh cá nhân và chiều sâu đội hình vượt trội hơn cả và điều đó cho khán giả sự vững tin vào họ. Nhưng cũng sẽ có những người mạnh dạn đánh cược vào Arsenal, một đội bóng vốn dĩ mất niềm tin suốt nhiều năm qua dẫn tới việc ai cũng nghĩ rằng với họ, vào đến Top 4 là hoàn thành chỉ tiêu rồi.

Arsene Wenger: 'Một tuần tuyệt vời của Arsenal. Giroud không cần những lời khen'

Arsene Wenger: 'Một tuần tuyệt vời của Arsenal. Giroud không cần những lời khen'

Với chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, Arsenal của Arsene Wenger đã tạm vươn lên chiếm ngôi đầu BXH Premier League. Không giấu nổi sự vui mừng, HLV Wenger đã có những chia sẻ sau trận đấu về chiến thắng của đội nhà.


2. Thực tế, Man City mạnh nhưng lại thiếu ổn định và khá dễ tổn thương. Những thất bại gần đây của họ (trước Stoke và Liverpool) đều có nét tương đồng với những thất bại trước West Ham và Tottenham trước đó không xa.

Chính chuyên gia Gabriele Marcotti đã nhận xét về Man City bằng từ “dễ vỡ” khi nói về họ. Chiều sâu đội hình cũng như chất lượng cầu thủ tốt không bù đắp được việc Man City thiếu kiên định trước những đội bóng chơi lì lợm và luôn để lộ kẽ hở chết người khi quá ham săn tìm bàn thắng, đặc biệt là ở vào thế bị dẫn trước. Nhược điểm lớn này phát xuất ở chỗ trung tâm hàng tiền vệ của Man City không còn mạnh mẽ như trước nữa, khi Yaya Toure đã ở bên kia sườn dốc và những nhân tố thay thế anh chưa chứng tỏ họ đạt được đẳng cấp của anh trước kia.

Hơn nữa, sự tập trung quá mức vào Champions League, sự tập trung như để minh chứng rằng Man City không phải khôn nhà dại chợ, đã khiến đội bóng của Pellegrini dễ đánh mất mình ở Premier League. Bằng chứng là các trận thua và hòa của Man City ở Premier League mùa này đều cận kề thời điểm họ chơi ở Champions League. Và chính sự mất tập trung đó sẽ khiến Man City còn phải trả giá nhiều trong việc giành lại ngôi vương của bóng đá Anh.

Mesut Oezil: Nguồn cảm hứng bất tận của Arsenal

Mesut Oezil: Nguồn cảm hứng bất tận của Arsenal

Sẽ không hề quá lời khi nói rằng Mesut Oezil đang là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Arsenal, trong bối cảnh cơn bão chấn thương đang tàn phá sức mạnh của thầy trò Arsene Wenger.


3. Đội hình Arsenal vốn dĩ được nhận định khó đi đường dài vì chênh lệch giữa dự bị và chính thức quá lớn, đặc biệt ở hàng công. Nhưng chính chấn thương của Sanchez, Oxlade-Chamberlain… đã mở ra hướng giải quyết thu gọn khoảng cách kia cho Wenger.

Ở vào thế không còn ai, Wenger buộc phải dùng những cầu thủ trẻ, mà điển hình là Campbell, và họ đã có cơ hội quá thuận lợi để trui rèn mình. Hơn thế nữa, việc trui rèn bằng cách đương đầu những đối thủ không quá khó, như Sunderland; Aston Villa, đã khiến những cầu thủ trẻ của Wenger không bị “cóng”. Và chính từng kinh nghiệm nhỏ thu lượm được từ các trận cầu ấy sẽ giúp họ chơi chững chạc hơn khi gặp các đối thủ khó hơn trong chặng đường dài từ nay đến cuối mùa giải. Thêm vào đó, cú thoát hiểm ở Champions League đã mang lại cho đội bóng của Wenger niềm tin rất lớn rằng họ có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào. Chỉ cần Arsenal vượt được qua 3 cửa ải Man City (27/12); Newcastle (02/01) và Liverpool (14/01), họ sẽ có một giai đoạn 2 rất ung dung với tinh thần thi đấu vô cùng hưng phấn.

Rõ ràng, với một mùa giải mà Man Utd thì lạc lối; Liverpool phải làm lại tất cả sau khi thay ngựa giữa dòng; Chelsea khủng hoảng trầm trọng, Arsenal hoàn toàn có khả năng vô địch bất chấp đội hình không quá mạnh. Chức vô địch ấy tất nhiên vô cùng khó thực hiện nhưng không phải là bất khả.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm