Góc nhìn: Đã đến lúc Van Gaal nên ra đi

25/01/2016 13:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận gặp Liverpool đã được coi là phép thử cuối cùng của BLĐ Man United với Louis Van Gaal. Trước trận đấu một vài ngày, đã có tin đồn rằng nếu Van Gaal để thua trận derby nước Anh, trận cầu đậm tính danh dự, ông sẽ bị sa thải.

1. Hiếm ai may mắn như Van Gaal, Man United thắng sát nút, ngay ở Anfield, trận thắng giải tỏa cho ông rất nhiều áp lực. Nhưng chỉ sau trận thắng đó, Man United đã thua trên sân nhà, trước một đối thủ mà nhiều người kỳ vọng Van Gaal phải thắng: HLV Ronald Koeman, người không đội trời chung với ông. Lúc này, chuyện sa thải Van Gaal lại rộ lên trở lại.

Chuyện Van Gaal sẽ phải ra đi chắc chắn sẽ khiến nhiều CĐV Man United hài lòng nhưng có lẽ, đã đến lúc Louis van Gaal nên nghỉ hưu chứ không chỉ thôi việc ở một CLB và chờ đợi một cơ hội công việc khác. Hình ảnh xấu xí trong lối chơi của Man United đủ khiến ông chủ các CLB lớn nhỏ không muốn gặp phải rủi ro với một HLV không để CLB của mình chơi bóng đúng nghĩa mà thay vào đó, hoạt động trên sân máy móc một cách vô hồn.

2. Không thể phủ nhận rằng Louis van Gaal đã có những đóng góp lớn cho bóng đá Hà Lan, đặc biệt là ở giai đoạn ông làm việc ở Ajax thời thập niên 90 thế kỷ trước. Song, thành công ấy đã là quá vãng và nó chỉ còn là kỷ niệm đẹp chứ không thể là thước đo cho bóng đá đã thay đổi quá nhiều về tư duy, triết lý, sức mạnh và tốc độ như ngày hôm nay.

Kể từ chức vô địch Champions League của Ajax năm 1995 cho tới nay, 20 năm đã trôi qua và đã có rất nhiều lối chơi cách tân được các HLV trẻ nối tiếp nhau tạo dựng, ghi dấu ấn, gây tiếng vang. Chỉ có Van Gaal là không thay đổi. Ông coi triết lý của mình, truyền thống bóng đá Ajax mới là chuẩn mực và ông dùng cái thước đo cũ kỹ đó chống lại mọi tiến bộ mà những người trẻ đã và đang thực hiện. Điển hình như những ngày Ronald Koeman làm HLV trưởng Ajax và ông làm GĐKT ở đó. Thay vì là người hỗ trợ cho Koeman, ông đã can thiệp quá sâu, thậm chí dùng truyền thông để bỉ bai người cộng sự của mình là “tàn phá truyền thống chơi bóng của Ajax”.

Thực hư chuyện Mourinho gửi thư xin việc ở Man United

Thực hư chuyện Mourinho gửi thư xin việc ở Man United

Người đại diện của Jose Mourinho đã nói những tin tức về việc HLV người Bồ Đào Nha viết thư cho Man United xin làm HLV tiếp theo của Old Trafford là “hoàn toàn lố bịch và hết sức ngớ ngẩn”.

Mỉa mai thay, bây giờ, chính người bị coi là tàn phá truyền thống Ajax đã có một chiến thắng trước một Man United khô cứng kiểu Ajax cũ kỹ để nhiều khả năng tiễn Van Gaal khỏi môi trường Premier League. Đó là một thắng lợi của sự tiến bộ chứ không còn là một chiến thắng 3 điểm đơn thuần.

Van Gaal cậy vào công lao quá khứ của mình, để rồi kìm hãm sự trưởng thành của những người trẻ. Hãy nhìn vào thế hệ HLV trẻ của Hà Lan chúng ta sẽ hiểu. Van Gaal sẵn sàng chỉ trích bất kỳ ai. Người dám chống lại ông như Koeman thì sẽ sẵn sàng thoát đi. Người không dám “manh động” thì cứ ngoan ngoãn để rồi cùn mòn.

Trong khi đó, ở vào thế hệ của họ hoặc trẻ hơn, những Pep Guardiola, Luis Enrique, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Antonio Conte, Diego Simeone, Slaven Bilic… đều đã trưởng thành. Đơn giản, ở các nền bóng đá của những người ấy không tồn tại một cái bóng cây đa, cây đề nguy hiểm như của Van Gaal, người luôn lấy một chủ thuyết bóng đá gắn liền với cái gọi là truyền thống để uốn nắn những người trẻ.

3. Thành công của Ajax năm 1995 đến từ việc Van Gaal đưa ra những gương mặt trẻ trung, ở độ tuổi đôi mươi, nhưng nó cũng có thêm hỗ trợ của môi trường bóng đá vốn dĩ không quá phức tạp về chiến thuật như hôm nay. Cái danh tiếng “tạo dựng những người trẻ” của Van Gaal cũng đến từ đó. Nhưng ở thời đại này, khi các trường phái chiến thuật đã trở nên tinh quái hơn rất nhiều, đòi hỏi hơn rất nhiều, chuyện dùng một lũ trẻ biết nghe lời để tìm kiếm thành công là điều bất khả. Bởi thế, một Van Gaal lạc hậu cũng nên nghỉ hưu đi là vừa.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm