Giữ chân Ibrahimovic là sai lầm lớn khiến M.U trả giá đắt

15/12/2017 14:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ban lãnh đạo sân Old Trafford lo sợ tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ không thể duy trì được đẳng cấp như xưa sau khi trải qua chấn thương đầu gối kinh hoàng hồi tháng 4.

Trong trận tứ kết Europa League gặp Anderlecht hồi tháng 4, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã bị lật đầu gối sau một pha tiếp đất sai tư thế. Cầu thủ người Thụy Điển đã phải tập luyện rất chăm chỉ để có thể trở lại sân cỏ. Tuy nhiên giờ đây, Ibra chỉ như cái bóng của chính mình mùa trước, nơi mà anh đã ghi được 28 bàn sau 46 lần ra sân.

Tiền đạo kỳ cựu này trở lại sân cỏ vào ngày 18/11 từ ghế dự bị trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle. Từ đó đến nay, Ibra đã có 5 lần ra sân từ ghế dự bị, chơi tổng cộng 73 phút, và vẫn chưa ghi được bàn nào.

Chú thích ảnh
Cận cảnh chấn thương kinh hoàng của Ibra hồi tháng 4

Trong trận derby thành Manchester, Ibra đã được tung vào sân ở phút 76 với hy vọng có thể gây ấn tượng và giúp đội nhà ít nhất thu về 1 điểm. Tuy nhiên, anh không thể tạo được tác động nào và cuối cùng Man United đã để thua Man City với tỷ số 1-2.

Hai ngày sau trong trận đấu với Bournemouth, Ibra được điền tên trong danh sách dự bị nhưng không được tung vào sân. Điều này khiến giới chủ Man United cũng như các CĐV lo sợ rằng siêu sao người Thụy Điển nay đã không còn duy trì được thể lực và phong độ đỉnh cao như xưa.

Nguyên nhân có lẽ là do chấn thương đầu gối mà Ibra từng gặp phải hồi tháng 4. Quá trình phục hồi hoàn toàn sau một chấn thương nghiêm trọng rất mất thời gian. Hiện tại ở Carrington, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi quá trình tập luyện của tiền đạo 36 tuổi.

Mkhitaryan sắp phải 'hy sinh' để Mourinho mở đường cho Mesut Oezil tới M.U

Mkhitaryan sắp phải 'hy sinh' để Mourinho mở đường cho Mesut Oezil tới M.U

Theo truyền thông Anh, HLV Jose Mourinho sẵn sàng để Henrikh Mkhitaryan ra đi trong mùa Hè và thay thế vị trí của anh bằng Mesut Oezil.

HLV Mourinho đã phải loại tên Ibra khỏi đội hình trong 2 trận kể từ khi trở lại để anh có thời gian lui tới phòng gym nhiều hơn và cố gắng lấy lại sức mạnh vốn có.

Tuy nhiên, với những khó khăn hiện tại của Ibra cùng sự thiếu tự tin của Romelu Lukaku trước khung thành, khả năng cao là Mourinho sẽ phải bổ sung thêm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng việc M.U ký hợp đồng mới giữ chân Ibrahimovic là sai lầm lớn. Nếu không giữ chân Ibra, mua tiền đạo mới thì hàng công của M.U đã mạnh hơn rất nhiều. Trong nhiều tháng qua, Romelu Lukaku đã phải "cày" quá nhiều, mà hậu quả là anh sa sút phong độ thấy rõ trong thời gian gần đây.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm