Giggs cần 'du học' để được dẫn dắt Man United

04/12/2015 05:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta sẽ còn phải đợi tới khi các cầu thủ in tự truyện để xác nhận, nhưng nhiều người nhất trí là HLV David Moyes đã hoàn toàn mất kiểm soát với phòng thay đồ ở Old Trafford.

Moyes quyết định bổ nhiệm Ryan Giggs làm HLV kiêm cầu thủ, lúc đó được coi là đúng đắn, do Man United đang trải qua cuộc chuyển giao lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Khi Sir Alex Ferguson ra đi, đội bóng cần ai đó để duy trì sự tiếp nối, và với việc Moyes thay toàn bộ ban huấn luyện, Giggs là một người trung gian hợp lý.

Bất đồng với Moyes lẫn Van Gaal?

Tuy nhiên, không lâu sau đó, những câu chuyện về sự bất hòa giữa họ xuất hiện trên khắp các tờ báo Anh. Khá rõ ràng là cầu thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh khó mà làm việc được với một HLV chưa hề có một danh hiệu nào. Giggs có thể học được gì từ Moyes so với những gì anh đã học được từ Ferguson?

Có tin đồn cho rằng Giggs đã đùng đùng bỏ ra khỏi một phiên tập sau khi việc anh đề xuất một phương án phòng ngự cho Man United bị Moyes bỏ qua. Khi Moyes bị sa thải, Giggs trở thành HLV tạm quyền, và có lẽ đã nhắm tới chiếc ghế chính thức. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man United không còn tin tưởng ở những người thiếu thành tích nữa, và đã quyết định lựa chọn Louis van Gaal.

Ghế HLV tại Man United: Ryan Giggs là sự lựa chọn cho tương lai

Ghế HLV tại Man United: Ryan Giggs là sự lựa chọn cho tương lai

Ryan Giggs phải là HLV tiếp theo của Man United, và David Beckham có thể trở thành trợ lý cho anh. Phong cách xơ cứng của Louis van Gaal không phải là giải pháp dài hạn và để tìm lại bản sắc, nhà Glazer cần phải quay về với thế hệ 1992.

Giống như người tiền nhiệm của ông, Van Gaal sử dụng Giggs ở vị trí trợ lý. HLV người Hà Lan đã nhiều lần nói những điều tốt đẹp về nhân vật số 2 của ông, khẳng định rằng Giggs sẽ là người thay thế ông, nhưng gần đây, chúng ta không được nghe gì nhiều từ Giggs. Còn quá ít manh mối để nói về quan hệ giữa họ, nhưng sự im lặng của cựu ngôi sao xứ Wales là bối cảnh hoàn hảo cho những tin đồn về sự rạn nứt trong phòng thay đồ Man United.

Báo chí Anh tuần trước nói Giggs không hài lòng với quyết định của Van Gaal khi đẩy James Wilson sang Brighton theo dạng cho mượn. Giggs là người đã trao cho Wilson trận ra mắt Man United cuối mùa 2013-14, và tiền đạo trẻ này đã ghi 2 bàn, nên dễ hiểu là Giggs nhạy cảm với các tiềm năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Man United. Mùa Hè trước nữa, Danny Welbeck được phép tới Arsenal vì Wilson đã sẵn sàng thay thế, nên Giggs thất vọng vì tiền đạo trẻ của anh không có cơ hội thể hiện mình.

Sự bất đồng trong phong cách chơi bóng mà Man United nên thể hiện cũng là điều dễ hiểu. Giggs đã trải qua cả sự nghiệp chơi thứ bóng đá tấn công, mà anh là một trong những người giỏi nhất, dưới quyền Ferguson. Van Gaal, trong khi đó, đã biến đội bóng áo đỏ thành một cỗ máy thắng 1-0 và hòa 0-0.

Man United sẽ không mạo hiểm

Tuy nhiên, trong khi các CĐV Man United sẽ ủng hộ phong cách mà Giggs muốn mang trở lại CLB nếu anh là HLV, lúc này là còn quá sớm để coi anh là một ứng viên nghiêm túc thay thế Van Gaal. Pep Guardiola hiện được coi là tấm gương sáng để Giggs học tập, nhưng cũng đáng nhắc rằng HLV hiện tại của Bayern Munich đã tương đối có kinh nghiệm ngay cả trước khi ông dẫn dắt Barcelona B trong một mùa. Ngoài ra, Guardiola có trong tay một đội hình với Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Yaya Toure và nhiều người nữa.

Alex Ferguson: 'Nếu Giggs treo giầy sớm, cậu ấy đã thay tôi dẫn dắt Man United'

Alex Ferguson: 'Nếu Giggs treo giầy sớm, cậu ấy đã thay tôi dẫn dắt Man United'

Sir Alex Ferguson nói rằng nếu Ryan Giggs kết thúc sự nghiệp cầu thủ sớm hơn thì anh đã có thể kế nhiệm ông làm HLV Man United. Ông cũng khẳng định Man United không sai khi chọn David Moyes làm HLV.

Đã chứng kiến những thất bại tồi tệ của Moyes, một HLV đầy kinh nghiệm nhưng thiếu bản lý lịch thành công, Man United sẽ không muốn đánh bạc vào một người như thế nữa. HLV tiếp theo cũng sẽ phải có thành tích ngang ngửa với Van Gaal. Ngay cả để bổ nhiệm một người cũ theo câu chuyện lãng mạn mà các CĐV vẫn nghĩ tới, thì Giggs giờ không còn là duy nhất nữa. Giggs hẳn phải vui cho bạn và đối tác kinh doanh của anh, Gary Neville, vì Neville vừa được trao cơ hội làm HLV trưởng ở Valencia, nhưng anh cũng có lý do để lo lắng nữa.

Nếu Neville thành công tại Mestalla, chính cựu đội trưởng Man United mới trở thành ứng viên số 1 thay thế Van Gaal. Neville đã có 1/4 thế kỷ ở Man United, từ khi mới 11 tuổi cho tới lúc anh giải nghệ năm 36 tuổi. Hiểu biết của anh về Man United không kém ai và giờ thêm vào kinh nghiệm ở châu Âu, Neville đã tỏ ra sẵn sàng hơn.

Tất nhiên không thể đoán trước tương lai. Nhưng trên thực tế, có lẽ cả Giggs lẫn Neville đều chưa sẵn sàng một khi Van Gaal chia tay Old Trafford, nhưng nếu như ngay cả Neville, Giggs cũng không thể chứng tỏ sự vượt trội của anh, thì có lẽ đã tới lúc ngôi sao xứ Wales cần nghĩ tới việc rời Old Trafford, tạo dựng một sự nghiệp riêng, để rồi trở về đó một cách xứng đáng, thay vì ngồi vào chiếc ghế quá nóng so với thành tích còn nghèo nàn của anh trong nghề nghiệp mới.

963 Ryan Giggs đã đá 963 trận cho đội 1 của Man United, ghi được 168 bàn, trong khoảng thời gian từ mùa 1990-91 đến 2013-14.

13 Man United đã giành được 13 chức vô địch Premier League. Giggs có mặt trong cả 13 danh hiệu đó.

4 Giggs đã cầm quân Man United trong 4 trận vào cuối mùa 2013-14. Anh thắng 2, hòa 1 và thua 1.


Hải Minh (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm