Fan Liverpool giận dữ vì ‘kẻ phản bội’ Owen được bầu làm đại sứ CLB

22/04/2016 07:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Liverpool vừa quyết định bổ nhiệm Michael Owen làm đại sứ quốc tế đầu tiên của CLB. Điều này vấp phải sự giận dữ từ CĐV của CLB.

Với vai trò mới, Owen có nhiệm vụ tương tác với fan của Liverpool trên toàn thế giới. Anh cũng sẽ đại diện cho CLB tham dự các sự kiện liên quan tới người hâm mộ. Tuy nhiên, khi mới nhậm chức, Owen đã bị chính CĐV của “The Kop” phản đối. Bởi trong mắt những ai yêu mến Liverpool, Owen là “kẻ phản bội” khi đầu quân cho Man United.

Rất nhiều fan đã bày tỏ sự giận dữ qua mạng xã hội. “Michael Owen của Man United ư? Không, cảm ơn”, một fan bày tỏ. “Tôi thích El Hadji Diouf nhận nhiệm vụ này hơn là Owen”, fan khác viết. Thậm chí, một fan còn gọi Owen là “con rắn”, ám chỉ tới sự phản bội. “Chuyện gì thế này, một con rắn trở thành đại sứ quốc tế của chúng ta”...

Owen trưởng thành từ lò đào tạo của Loverpool và có 7 mùa giải gắn bó với CLB. Trong thời gian này, anh ghi được 158 bàn thắng trong 297 lần ra sân, trở thành ngôi sao số 1 trong đội hình “The Kop”. Owen là nhân tố trong độ hình giúp Liverpool giành cú ăn ba vào năm 2001.



Fan Liverpool phản đối quyết định bổ nhiệm Owen

Owen rời khỏi Merseysiders và tới Real Madrid vào năm 2004. Tới thời điểm anh chuyển tới Old Trafford vào năm 2009, nhiều người hâm mộ anh còn tỏ ra phản đối hơn khi cho rằng đó là một quyết định không hợp lý đối với Owen.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, Jamie Carragher cho rằng Owen đã sai lầm khi đầu quân cho Man United: “Gia nhập Man United đúng là một sai lầm, thực tế nó đã khiến danh tiếng của Owen bị đi xuống trong lòng CĐV Liverpool”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm