Fan Chelsea đứng về phía Roman Abramovich sau khi bị Anh bị trừng phạt

11/03/2022 16:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Người hâm mộ Chelsea đã thể hiện sự ủng hộ dành cho tỷ phú Roman Abramovich khi họ hô vang tên của ông trước trận đấu với Norwich City.

Chelsea có thể không kết thúc được mùa giải vì lệnh trừng phạt với Abramovich

Chelsea có thể không kết thúc được mùa giải vì lệnh trừng phạt với Abramovich

Lệnh phong tỏa tài sản đối với Roman Abramovich đang khiến Chelsea gặp tình cảnh hỗn loạn. Thậm chí đội chủ sân Stamford Bridge đang có nguy cơ không thể kết thúc trọn vẹn mùa giải

Ngày 10/3, chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt lên tỷ phú Roman Abramovich- ông chủ của Chelsea, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Lệnh trừng phạt của chính phủ Anh áp lên Chelsea và Abramovich bao gồm việc đóng băng tài sản của tỷ phú người Nga khiến ông không thể bán Chelsea như kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, Chelsea bị cấm bán vé trên sân nhà và sân khách trong các trận sắp tới. Chính phủ Anh đã cấp một giấy phép đặc biệt cho Chelsea cho phép trận đấu tiếp tục diễn ra, các vé mà Chelsea đã bán, bao gồm vé cả mùa trên sân nhà và sân khách vẫn sử dụng được nhưng họ không được phép tiếp tục bán vé nữa. Chelsea cũng không được gia hạn hợp đồng với các cầu thủ. Các mặt hàng kinh doanh của Chelsea bao gồm bán áo đấu cũng bị cấm khiến các cửa hàng của CLB phải đóng cửa. Những quy định nghiêm ngặt này nhằm ngăn cản Abramovich thu lợi cá nhân từ bất kỳ khoản doanh thu mới nào.

Phản ứng trước lệnh trừng phạt này, người hâm mộ Chelsea đã hát vang tên của Abramovich trước trận đấu với Norwich City. Hội CĐV Chelsea trước đó đã kêu gọi tất cả người hâm mộ không hát tên nhà tài phiệt người Nga trong những thời khắc kêu gọi đoàn kết với Ukraine trước khi diễn ra trận đấu.

 

Chelsea, Abramovich, Chelsea bị trừ 9 điểm, Chelsea vỡ mộng dự Cúp C1, Abramovich bị phong tỏa tài sản, Abramovich bị phạt, Chelsea bị phạt, ngoại hạng Anh
CĐV Chelsea thể hiện sự ủng hộ với Abramovich

  

Abramovich mua Chelsea hè 2003, với giá 140 triệu bảng (gần 190 triệu USD). Kể từ đó, ông đã bơm khoảng 2 tỷ USD cho đội bóng để đầu tư, chiêu mộ cầu thủ. Dưới triều đại của Abramovich, Chelsea đã giành 21 danh hiệu, trong đó có năm danh hiệu Premier League và hai Champions League.

Quyết định trừng phạt từ chính phủ Anh được đánh giá có thể khiến Chelsea bị tước đi doanh thu hàng chục triệu bảng và đối mặt với khủng hoảng tài chính. Nhà sản xuất ô tô Hyundai hôm nay cho biết họ “hiện đang đánh giá” hợp đồng tài trợ đối với đội bóng Tây London.

Giữa tất cả các vấn đề bên ngoài sân cỏ, đội hình của Thomas Tuchel vẫn hoàn tất khâu chuẩn bị trước khi đối mặt với Norwich tại Carrow Road. Phát biểu với Premier League Productions, Cesar Azpilicueta của Chelsea khẳng định đội bóng của anh chỉ tập trung vào thi đấu. “Tôi phải thừa nhận rằng đây không phải là một ngày bình thường,” anh nói. “Chúng tôi không thể kiểm soát vấn đề này. Chúng tôi đến đây và tập trung vào trận đấu và chúng tôi biết mình phải chiến đấu để giành ba điểm. Chúng ta phải quên đi những thứ đang diễn ra bên ngoài”. Đúng như mục tiêu đã đề ra, Chelsea dễ dàng vượt qua Norwich với chiến thắng 3-1 để củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm