Fan Arsenal ngán ngẩm vì Wenger tuyên bố 'tại sao phải ra đi'

13/01/2018 07:09 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Trước tin đồn sẽ rời Arsenal vào cuối mùa để nhường chỗ cho Carlo Ancelotti, HLV Arsene Wenger đã có phát biểu khiến người hâm mộ đội bóng ngán ngẩm.

Arsenal  vừa bị loại đau đớn ở vòng 3 FA Cup. Tại đấu trường Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 với 39 điểm, kém Top 4 tới 5 điểm, và kém đội đầu bảng Man City 23 điểm. Phong độ trồi sụt cũng như việc sắp để mất ngôi sao Alexis Sanchez khiến người hâm mộ Arsenal không còn muốn đặt niềm tin thêm nữa vào ông Wenger.

Chú thích ảnh
Fan Arsenal muốn ông Wenger ra đi

Ở trận Arsenal  thua Nottingham 2-4, biến thành cựu vương FA Cup, đã xuất hiện biểu ngữ "Wenger Out" (Wenger hãy ra đi). Mặc dù ông Wenger còn hợp đồng tới năm 2019 với Arsenal nhưng CĐV "Pháo thủ" cho rằng ông nên từ bỏ ghế nóng ở Emirates. Carlo Ancelotti được cho là ứng viên sáng giá trong trường hợp ông Wenger từ chức. Tuy nhiên, ông Wenger đã dội gáo nước lạnh vào mong muốn của fan Arsenal với tuyên bố sẽ không đi đâu cả.

"Tôi luôn tận tuỵ với công việc. Tôi đã ở đây 21 năm. Bất cứ quyết định nào tôi đưa ra đều là vì CLB. Tôi có ở đây 1 năm hay 10 năm thì vẫn như vậy. Dù là tôi hay ai đó ngồi ghế HLV trưởng thì vẫn phải làm những gì tốt nhất cho CLB. Đó là những gì tôi đang cố gắng làm. Chẳng có liên quan gì đến cá nhân tôi cả".

Chú thích ảnh
Nhưng ông Wenger khẳng định sẽ không đi đâu cả

"Vậy, mùa tới ông vẫn dẫn dắt đội bóng chứ?", phóng viên đặt tiếp câu hỏi. Ông Wenger đáp: "Hợp đồng của tôi đã làm rõ vấn đề. Liệu tôi có ra đi không ư? Không bao giờ? Tại sao tôi lại phải thay đổi?".

Chú thích ảnh
Ông Wenger không còn nhắc tới tương lai Sanchez

Năm ngoái, đã có những tranh cãi trong phòng họp của lãnh đạo Arsenal về việc nên hay không nên giữ ông Wenger ở lại. Sự ủng hộ từ cổ đông Stan Kroenke đã giúp ông Wenger có bản hợp đồng mới kéo dài thêm 2 năm. Tuy nhiên, tình thế bây giờ đã khác. Đã có những thay đổi nơi thượng tầng Arsenal. "Pháo thủ" bổ nhiệm ông Sven Mislintat vào vai trò Giám đốc tuyển dụng, ông Raul Sanllehi đảm trách bộ phận Quan hệ truyền thông và Huss Fahmy làm người giám sát đàm phán hợp đồng. Những vị trí mới này cho thấy quyền lực của ông Wenger ở Arsenal đang bị giảm đi.

Sir Alex và Wenger có nhiều điểm khác biệt, Arsenal cần những luồng gió mới

Sir Alex và Wenger có nhiều điểm khác biệt, Arsenal cần những luồng gió mới

Sau thất bại tại vòng 3 FA Cup, Arsene Wenger đã hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích. Hơn bao giờ hết, “Giáo sư” cần đưa ra những ý tưởng mới dành cho Arsenal, nếu không muốn triều đại của mình kết thúc trong sự thờ ơ và oán hận.

Ít ngày trước, ông Wenger vẫn tự tin có thể giữ chân được Alexis Sanchez nhưng lần này ông không còn đề cập tới tương lai tiền đạo Chile. Thay vào đó, ông Wenger cho biết CLB đang đàm phán gia hạn với Mesut Oezil. Bất chấp sự nhòm ngó từ M.U và Barcelona, ông Wenger tin rằng Arsenal sẽ giữ được Oezil ở lại với mức lương lên tới 275.000 bảng/tuần. "Có vẻ như Sanchez sẽ không gia hạn hợp đồng. Nhưng chúng tôi muốn giữ Jack Wilshere và cả Oezil. Cơ hội giữ chân Oezil rất lớn. Những cầu thủ đó muốn chiến thắng và muốn cả tăng lương".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm