Europa League chờ Guardiola ở Man City?

09/05/2016 06:15 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal trên thực tế đã khá chắc suất dự Champions League mùa sau với 1 điểm giành được ở Etihad, và tâm điểm của vòng đấu Premier League cuối cùng sẽ là cuộc đua cho vị trí thứ 4 giữa 2 CLB thành phố Manchester.

Arsenal cầm chắc suất

Cục diện sau trận hòa 2-2 ở Etihad là Arsenal có nhiều hơn Man City 3 điểm, cả hai cùng đá 37 trận, trong khi Man United kém Man City 2 điểm nữa, nhưng mới chơi 36 trận. Với việc tiếp đội đã rớt hạng Aston Villa trên sân nhà ở lượt cuối cùng, Arsenal chỉ cần thêm 1 điểm nữa là chắc suất dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, 2 đội bóng thành phố Manchester đều phải chiến thắng các trận còn lại của họ nếu muốn có hy vọng, và Man City ở thế bất lợi hơn do không còn tự quyết được số phận của mình.

Ở Etihad đã diễn ra một trận cầu đẹp mắt, hấp dẫn và nhiều bàn thắng, với 4 lần ăn mừng chia đều cho cả hai đội, nhưng đồng thời, đó cũng là một trận đấu cho thấy tại sao Arsenal và Manchester City không thể trở thành những nhà vô địch ở mùa giải này. Cả hai đều thiếu sự quyết đoán, chắc chắn, và tinh thần của một đội bóng biết cách hạ gục đối thủ khi đã nắm lợi thế trong tay.

Man City 2-2 Arsenal: Kiếm 1 điểm, Arsenal gần như chắc suất Top 4

Man City 2-2 Arsenal: Kiếm 1 điểm, Arsenal gần như chắc suất Top 4

Mọi diễn biến đáng chú ý nhất của trận cầu tâm điểm vòng 37 Premier League giữa Man City và Arsenal trên sân Etihad sẽ liên tục được cập nhật tại đây.

Man City 2 lần vượt lên dẫn trước, để rồi cả 2 lần bị đối thủ gỡ lại với một hàng thủ quá mỏng manh, dễ xuyên phá và chơi rất lộn xộn, khiến cho hàng công dù mạnh tới đâu cũng không thể bù đắp cho họ. Sergio Aguero đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước chỉ sau 8 phút với một pha dứt điểm đẳng cấp, nhưng khi các khán đài của Etihad vẫn còn đang ăn mừng, thì Olivier Giroud đã gỡ hòa cho đội khách bằng một pha đánh đầu đầy uy lực.

Nếu như bàn thắng của Aguero là nỗ lực cá nhân tuyệt vời từ tiền đạo sắc sảo người Argentina, thì bàn gỡ của Giroud là lời giải thích tại sao Man City đã gục ngã ở những mặt trận quan trọng nhất mùa này. Đó là một tình huống mà hàng thủ áo xanh không bị động, một pha tạt bóng vào trung lộ của Arsenal, nhưng Fernandinho, người lẽ ra phải kèm Giroud, phán đoán sai điểm rơi của bóng, lao lên phía trước, và để tiền đạo người Pháp một mình một ngựa ngay trước khu vực 5m50 (cũng không thấy bóng dáng cặp trung vệ Nicolas Otamendi-Eliaquim Mangala đâu) hạ gục Joe Hart.

Nỗi thất vọng Man City

Kevin De Bruyne tái lập lợi thế cho Man City 6 phút sau giờ nghỉ với pha bứt tốc độ ngoạn mục và cú sút sắc lẹm. Nhưng rồi đội chủ nhà cũng chỉ duy trì được lợi thế trong hơn 15 phút. Alexis Sanchez có pha phối hợp thần tốc với Giroud khi mà chỉ 2 cầu thủ tấn công Arsenal khuynh đảo 6 người phòng ngự bên phía Man City, trước khi chân sút người Chile sửa lưng Hart bằng cú dứt điểm thông minh mang về 1 điểm quý giá cho Arsenal.

Giờ thì Man City không còn tự quyết được số phận của họ trong cuộc đua giành vé dự Champions League nữa. Nếu Man United đánh bại West Ham trên sân khách trong trận đấu bù vào thứ Ba, họ sẽ chính thức vượt qua đối thủ cùng thành phố, lần đầu tiên ở mùa giải này, nhưng cũng có thể là lần quan trọng nhất.

Đây là một kịch bản ít ai ngờ tới. Man United của HLV Louis van Gaal mùa này đã bị chỉ trích là chơi thứ bóng đá quá nhạt nhòa, chán ngán và thiếu sức sống, nhưng giờ họ đang đứng trước cơ hội giành lại vị trí thứ tư, và cả chiếc Cúp FA nữa. Trên bảng thống kê, Man City đã ghi được 70 bàn mùa này, nhiều nhất giải, hơn cả đội vô địch Leicester, trong khi đó, Man United chỉ có 44 bàn, thấp nhất trong Top 9 và bằng với Bournemouth, đội đang xếp hạng 16. Nhưng khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ Van Gaal ít khi nào để đối thủ gỡ lại một khi đã dẫn trước, còn Manuel Pellegrini thì lại để điều đó xảy ra quá nhiều.

Mùa giải này đã diễn biến thật trớ trêu cho HLV người Chile và các học trò của ông, nhưng sẽ còn trớ trêu hơn với Pep Guardiola, khi chiến lược gia siêu sao người Catalunya rất có thể sẽ tới Anh mùa tới để dẫn dắt một đội bóng chơi ở… Europa League.

0 Man City không thắng được trận nào trong 8 trận gặp các đội thuộc Top 5 ở Premier League mùa này.

2 Arsenal chỉ thắng 2 trong 10 trận sân khách gần nhất ở Premier League

28 De Bruyne đã tham gia trực tiếp vào 28 bàn thắng của Man City mùa này ở mọi giải đấu (16 bàn, 12 đường kiến tạo).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm