EURO đá Hè 2021, tuyển Anh hưởng lợi ra sao?

23/03/2020 16:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ EURO lần thứ 16 đã chính thức được hoãn lại 12 tháng sang mùa hè 2021. Điều này giúp ích gì cho đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate, nhất là với những cầu thủ trụ cột trong đội hình Tam sư?

Tin bóng đá MU 23/3: MU vạch 3 phương án chiêu mộ Griezmann. Arsenal ra yêu sách vụ Aubameyang

Tin bóng đá MU 23/3: MU vạch 3 phương án chiêu mộ Griezmann. Arsenal ra yêu sách vụ Aubameyang

MU vạch 3 phương án chiêu mộ Griezmann. Arsenal ra yêu sách vụ Aubameyang. Lingard và Pereira trên đường rời MU. Ferdinand ủng hộ MU mua Jack Grealish.

Chuyện dời lại giải đấu này ai cũng đã biết, và phần lớn đều ủng hộ trong bối cảnh chưa thể xác định rõ khi nào dịch Covid-19 chấm dứt để các trận đấu bóng đá châu Âu có thể quay trở lại. Nhiều đội tuyển có thể cảm thấy bối rối và buộc phải thay đổi kế hoạch tập luyện thi đấu trong năm 2020, nhưng trường hợp đội tuyển Anh lại là câu chuyện trái ngược.

HLV Southgate chắc hẳn là người vui mừng nhất, bởi đội tuyển Anh có rất nhiều gương mặt sáng giá vẫn đang trong quá trình dưỡng thương và khó đảm bảo thể trạng tốt nhất nếu phải thi đấu ngay mùa hè này. Chân sút Harry Kane từng được dự báo phải nghỉ đến hết mùa giải và chưa chắc đảm bảo thể lực cho EURO nếu vẫn đá vào tháng Sáu này. Giờ anh có thêm một năm để đảm bảo phong độ và thể lực. Tương tự là trường hợp của Marcus Rashford, người vắng mặt gần hai tháng qua vì vấn đề ở lưng.

Chú thích ảnh
Việc EURO lùi lại 12 tháng là cơ hội để những trụ cột của Tam sư như Kane hay Rashford tìm lại trạng thái tốt nhất

Thêm vào đó, đội ngũ trẻ trung của đội tuyển Anh cũng có thêm thời gian và những trận đấu để tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng cho một sân chơi lớn như EURO. Chẳng hạn, Jack Grealish đang nổi lên như là một tiền vệ giàu tiềm năng ở đội tuyển Anh. Vấn đề nằm ở chỗ tiền vệ 24 tuổi cần đến một đội bóng lớn để được trải nghiệm những sân chơi lớn hơn phạm vi Premier League. HLV Southgate nhận thức rõ đội tuyển Anh cần một đột phá nơi tuyến giữa, sau thất bại trước Croatia ở bán kết World Cup 2018. Hàng tiền vệ Tam sư ở trận đấu ấy lép vế thấy rõ trước bộ ba giàu kinh nghiệm Luka Modric-Ivan Rakitic-Mateo Kovacic.

Ngoài nỗi lo hàng công và hàng tiền vệ, vị trí thủ môn là một bài toán HLV Southgate cần thêm thời gian để đưa ra đáp án rõ ràng. Jordan Pickford thi đấu không quá nổi bật ở Everton mùa này, trong khi Dean Henderson chỉ mới chơi ấn tượng trong màu áo Sheffield United dưới dạng cho mượn từ MU. HLV Southgate muốn thấy thủ thành sinh năm 1997 chứng minh năng lực khi trở về Old Trafford, trước khi cân nhắc về một sự chuyển đổi trong khung gỗ đội tuyển Anh. Khó có thể nói trước về đội ngũ đội tuyển Anh sau đây 12 tháng, nhưng HLV Southgate sẽ dễ thở hơn khi ông có đủ thời gian và dữ liệu để đánh giá về các lựa chọn của mình.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm