Eden Hazard: Từ trong bóng tối, Eden đứng dậy chói lòa

03/12/2016 13:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Eden Hazard tỏa sáng trở lại ở Chelsea là điều mà cả Jose Mourinho khi rời Stamford Bridge rồi có lẽ cũng đã đoán được trước. Vì Hazard thực tài. 

Thực ra thì tài của Hazard không phải bây giờ mới phát lộ. Sinh ra ở La Louvière nhưng lớn lên ở Braine-le-Comte, miền Nam nước Bỉ, tài năng của Hazard đã sớm bộc lộ và được đội bóng địa phương Royal Stade Brainois nhận vào lúc mới 4 tuổi. Tám năm sau, Hazard thi đỗ vào học viện đào tạo trẻ của đội bóng Tubize AFC một cách dễ dàng. Bước ngoặt sự nghiệp của Hazard đến khi anh 14 tuổi. Lúc đó, khả năng của Hazard đã lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên đến từ Lille. Chuyển tới Pháp, cầu thủ người Bỉ chỉ mất 2 năm để được đôn lên đội 1 của Lille và thi đấu tại Ligue 1. Tới năm 21 tuổi, Hazard chuyển tới thi đấu cho Chelsea với mức phí chuyển nhượng là 32 triệu bảng. Thời điểm này, sự nghiệp của Hazard mới thực sự đạt đến đẳng cấp thế giới.

Eden Hazard thời còn khoác áo Lille từng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 ở hai mùa giải liên tiếp, 2010-11 và 2011-12. Chính thành tích này đã đẩy giá trị của tiền vệ này lên 32 triệu bảng khi chuyển tới Chelsea năm 2012. Với một cầu thủ 21 tuổi khi ấy, mức giá 32 triệu bảng là điều không tưởng, hoặc ít nhất là hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, nhìn nhận từ những gì Hazard đóng góp cho đội bóng London thì mức giá đó là hợp lý.


Eden Hazard đang có phong độ cao

Trong ba mùa giải đầu tiên thi đấu cho Chelsea, Hazard có phong độ tốt lên theo từng mùa. Ở mùa 2012-13, Hazard kiến tạo tới 19 lần nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 13 bàn thắng cho Chelsea. Tuy nhiên, mức độ quan trọng thì không hề thấp. Đáng kể nhất có lẽ là bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ trận lượt về với Sparta Prague tại vòng 1/16 Europa League. Sau hai lượt trận, Chelsea giành chiến thắng 2-1. Từ đó, Chelsea thẳng tiến tới ngôi vô địch Europa League.

Tuy nhiên, đó chưa phải mùa giải thăng nhất của Hazard tại Chelsea. Tới giờ, mùa giải 2014-15 là mùa giải đáng nhớ nhất của Hazard. Tiền vệ người Bỉ đăng quang ngôi vô địch cùng Chelsea. Bên cạnh đó, anh còn nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc mùa giải do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn. Những danh hiệu đến với Hazard không phải ngẫu nhiên. Nó đến cùng với một phong độ thăng hoa.

Tính riêng ở Premier League, Hazard có 14 pha lập công và 9 lần kiến tạo. Hai con số này thực tế không phản ánh hết phong độ ấn tượng của tiền vệ người Bỉ. Xét về khả năng dứt điểm, Hazard trung bình cứ 60,2 phút lại có một cú sút về khung thành đối phương. Tỷ lệ chuẩn xác lên tới 59%. Ngoài ra cũng phải nhắc tới thế mạnh là các pha đi bóng. Hazard ở mùa giải đó có 281 tình huống rê dắt bóng (thành công 64,4%). Bên cạnh đó, về khả năng phối hợp với các đồng đội, Hazard thực hiện 2.218 đường chuyền. Trong đó, có 100 lần tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Vì thế, nếu chỉ nhìn vào 14 bàn thắng hay 9 đường kiến tạo thì thật bất công với Hazard.

Hazard ghi bàn rồi dính 'virus FIFA', Chelsea lo sốt vó

Hazard ghi bàn rồi dính 'virus FIFA', Chelsea lo sốt vó

Eden Hazard đã buộc phải rời sân trong trận Bỉ đè bẹp Estonia 8-1 ở vòng loại World Cup 2018, và nhiều khả năng không thể thi đấu tại Premier League vào cuối tuần này. Chelsea dĩ nhiên có lý do để lo lắng.


Lên đỉnh là điều vốn đã khó, duy trì ở đỉnh cao đó trong thời gian dài còn khó hơn. Với Hazard, anh chỉ duy trì được một năm. Đến mùa giải 2015-16, Hazard sa sút phong độ đến không tưởng. Cả mùa giải chỉ có vỏn vẹn 4 bàn thắng và 3 lần kiến tạo thành bàn ở Premier League. “Thành quả” này có được từ tổng cộng 36 cú dứt điểm cùng 66 đường chuyền “dọn cỗ”. So với mùa giải trước đó, dễ dàng nhận thấy sự tụt dốc đến khó tin của Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2014-15.

Trở lại Eden

Bỏ lại những ngày tháng u ám ở Stamford Bridge, Hazard quay trở về đội tuyển Bỉ để tham dự VCK EURO 2016. Trên đất Pháp, người ta một lần nữa thấy bóng dáng của Hazard phiên bản 2014-15. Theo Whoscored, Hazard là cầu thủ có nhiều pha rê bóng nhiều nhất, với 29 nỗ lực. Tiền vệ người Bỉ thực hiện thành công 24 lần (82,8%). Trong 5 lần ra sân ở VCK EURO 2016, Hazard có 1 bàn thắng cùng 4 đường chuyền thành bàn. Trận đấu ấn tượng nhất của tiền vệ 25 tuổi là trận gặp Hungary ở vòng 1/8. Số 10 của tuyển Bỉ tàn phá hàng thủ Hungary với 11 đi lần đi bóng, 4 đường chuyền tạo cơ hội (1 lần được chuyển hóa thành bàn) và 3 cú dứt điểm (1 trở thành bàn thắng).

Tiếp đà hồi sinh, Hazard trở lại London để bắt đầu mùa giải mới với Chelsea. Lúc này, đội chủ sân Stamford Bridge đã có HLV mới. HLV Antonio Conte chính là người thầy mới của Hazard. Sự có mặt của HLV người Italy đã giải thoát cho Hazard khỏi những xiềng xích từ phía dư luận ở mùa giải trước đang kìm hãm đôi chân ma thuật của tiền vệ này.

Sự tự do mà Conte mang đến đã phát huy tác dụng khi giúp Hazard ghi được 7 bàn thắng sau 13 trận đấu ở Premier League. Tất nhiên, đó không chỉ là thống kê duy nhất cho thấy sự trở lại của tiền vệ người Bỉ. Tính tới thời điểm này, Hazard đã tung ra 36 cú sút về phía khung thành đối phương, bằng thành tích cầu thủ này thực hiện cả mùa giải trước. Trong vòng cấm địa, Hazard cũng có tỷ lệ sút bóng mỗi trận khá cao với 23 lần (1,8 lần mỗi trận).

Sự tự tin của Hazard ở mùa này còn thể hiện ở số lần anh thực hiện các pha rê dắt. Sau 13 vòng đấu, Hazard đã có tới 75 lần đi bóng. Trung bình mỗi trận, anh thực hiện 5,6 lần đi bóng. So với mùa trước, các con số này lần lượt là 144 và 4,6. Nếu Hazard tiếp tục tự tin như hiện tại, tiền vệ người Bỉ hoàn toàn đủ khả năng để vượt qua thành tích ở mùa giải trước, một mùa giải thê thảm.

Chelsea: Hazard và sự giải thoát từ Conte

Chelsea: Hazard và sự giải thoát từ Conte

Hình ảnh một Eden Hazard vật vờ tại mùa giải 2015-16 nay đã không còn nữa. Thay vào đó là một tiền vệ tổ chức tấn công bùng nổ và thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte trong sơ đồ 3-4-3.


Không ít người từng nói Hazard sẽ là Zola thứ hai của Chelsea. Mọi thống kê của Hazard lúc này điều nhỉnh hơn huyền thoại người Italy. Thế nhưng nên nhớ rằng Hazard đến Chelsea khi anh 21 tuổi, còn Zola là 30. Trong 7 năm gắn bó, Zola đưa Chelsea đến với các chức vô địch UEFA Cup, Siêu cúp châu Âu. Năm 2003 khi chia tay, chiếc áo số 25 của Zola được treo mãi đến tận bây giờ trong phòng truyền thống như một lời tri ân của The Blues.

Để có thể dành được sự kính trọng như vậy, Hazard vẫn cần nỗ lực rất nhiều. Không chỉ đơn giản là các pha đi bóng lắt léo. Hơn thế, Hazard phải thực sự trở thành một điểm tựa, một ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Đó cũng từng là những lời dạy của Mourinho với Hazard trên Telegraph vào tháng 10/2014: “Đừng hài lòng với vài điều tốt đẹp. Một cầu thủ giỏi phải biết cần làm gì để đem về chiến thắng cho đội bóng”.

Hazard muốn rời Chelsea như một “ông chủ”

Chelsea đang thăng hoa với 7 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Eden Hazard cũng hồi sinh với 7 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Nguyên nhân dẫn tới sự hồi sinh của Hazard không chỉ đơn giản đến từ HLV Conte hay sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Bên cạnh đó, nó còn đến từ màn trình diễn của tiền vệ này ở mùa giải trước.

“Tôi không muốn đội bóng sẽ lại kết thúc như mùa giải trước. Tôi đã rời Lille trong năm 2012 như một ông chủ và tôi cũng muốn khi rời Chelsea, mình cũng có được vị thế như thế”, Hazard chia sẻ trên Telefoot.

Hiệp Hoàng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm