Dugarry: 'Ibrahimovic và Mourinho là vấn đề của Man United'

20/09/2016 20:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chuyên gia phân tích, cựu cầu thủ Christophe Dugarry cho rằng sự thiếu linh hoạt của Zlatan Ibrahimovic và cái tôi của Jose Mourinho mới thực sự là vấn đề của Man United thời điểm này.

Cuối tuần trước, Man United vừa nhận thất bại 1-3 trước Watford. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường của “Quỷ đỏ” ở mùa giải này. Thất bại đó đã khiến Man United bị đối thủ cùng thành phố Man City bỏ xa tới 6 điểm. Rõ ràng, đây là thành tích mà không CĐV Man United nào muốn. Đặc biệt sau khi đội chủ sân Old Trafford đã có khởi đầu tươi đẹp với 3 trận đầu toàn thắng.

Khi mọi thứ không diễn ra theo chiều hướng mong muốn, người ta luôn cố gắng tìm ra những sai lầm để sửa chữa. Đối với nhiều người, điều đang kìm hãm Man United là thủ quân Wayne Rooney. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Christophe Dugarry thì lại có một cái nhìn khác. Theo ông, sự thiếu linh hoạt của Zlatan Ibrahimovic và cái tôi của Jose Mourinho mới thực sự là vấn đề của Man United thời điểm này.


Ibrahimovic và Mourinho là vấn đề của Man United?

Sau 5 vòng đấu Premier League, Zlatan Ibrahimovic đã có 4 bàn thắng. Nhưng Dugarry cho rằng dù có thống kê tốt nhưng xét trong trận đấu, khả năng di chuyển của Ibrahimovic đang gây ảnh hưởng tới Man United.

“Mọi người nói về các thống kê của cậu ấy. Nhưng khi xem Zlatan thi đấu, mọi người sẽ không tin được khi cậu ấy chỉ đứng yên. Đây là bóng đá Anh. Tốc độ của nó lên tới 2000km/h”, Dugarry chia sẻ.


Dugarry cho rằng Ibrahimovic không theo kịp được tốc độ thi đấu ở Premier League

Ibrahimovic không phải là người duy nhất bị chuyên gia người Pháp chỉ trích. Ngoài tiền đạo 34 tuổi, Dugarry cũng có những nhận xét về Mourinho.

“Tôi có cảm giác dường như tinh hoa chiến thuật của Mourinho đã để lại ở trận đấu giữa Inter Milan và Barcelona ở Champions League năm 2010 rồi. Mùa giải ấy, ông ấy đã giành chức vô địch nhưng kể từ đó, Mourinho đã mất đi sự mưu mô của mình. Ông ấy dần nghĩ rằng cá nhân mình còn quan trọng hơn đội bóng. Mourinho luôn chỉ trích trọng tài và đổ lỗi cho sự may mắn của đối thủ. Không một lời tự kiểm điểm nào cả. Vì thế, ông ấy không đưa ra được những quyết định chính xác nữa”, Dugarry nhận định.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm