Đội tuyển Anh: Gerrard và Lampard là lựa chọn khả dĩ nhất thay Southgate?

28/09/2022 06:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp hợp đồng có thời hạn đến cuối năm 2024 với ĐT Anh và thành tích lọt vào bán kết World Cup 2018 cùng chung kết EURO 2020, chuỗi 6 trận không thắng vừa qua và phải xuống hạng ở Nations League đang khiến Gareth Southgate có nguy cơ bị sa thải ngay sau World Cup Qatar 2022.

Tây Ban Nha giành vé còn lại vào VCK Nations League

Tây Ban Nha giành vé còn lại vào VCK Nations League

Đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo, niềm hy vọng của Bồ Đào Nha, tịt ngòi ở trận đấu này.

"Hợp đồng là vô nghĩa trong bóng đá, bởi với các HLV, dù có hợp đồng ba, bốn, hay năm năm đi nữa thì họ vẫn phải chấp nhận rằng, nếu kết quả không đủ tốt, họ sẽ phải ra đi", Southgate nói trước cuộc gặp với Đức tại Wembley hôm thứ Hai. "Tại sao tôi lại khác? Tôi không đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng hợp đồng của tôi sẽ bảo vệ tôi theo bất kỳ cách nào".

Không dễ tìm người thay Southgate

Southgate đã đưa Anh trở thành một đội mạnh một lần nữa bằng cách giúp họ có khả năng tiến xa tại các giải đấu lớn sau trận thua nhục nhã ở EURO 2016 trước Iceland. Nhưng hiện tại, Southgate đang ở trong tâm bão sau những thất bại liên tiếp trước Hungary và Italy. Southgate đang bị cho là quá thận trọng và thiếu khả năng điều chỉnh chiến thuật ở đẳng cấp cao nhất, khiến cuộc đua để xác định người kế nhiệm ông có khả năng đã bắt đầu.

Và đây là lúc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) gặp vấn đề lớn. Nếu Southgate rời bỏ công việc của mình sau Qatar 2022, danh sách những người thay thế tiềm năng là rất ngắn và thiếu các ứng cử viên thuyết phục. Đó là câu chuyện tương tự vào năm 2016, khi Allardyce - được bổ nhiệm làm người thay thế Roy Hodgson - bị sa thải chỉ sau một trận, nhưng khi đó FA đã có Southgate trong tầm ngắm cho vai trò HLV tạm quyền và sau đó là bổ nhiệm chính thức.

Hiện tại, FA không có trong hệ thống một ứng viên như vậy và với việc Graham Potter rời Brighton tới Chelsea hồi đầu tháng, ứng cử viên xuất sắc người Anh dường như không còn nữa. Tất nhiên, người kế nhiệm Southgate không nhất thiết phải là người Anh, nhưng FA đã nói rõ trước đây rằng họ đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc vào việc phát triển các huấn luyện viên nội, với mục tiêu đội tuyển phải do một người Anh dẫn dắt. Vì vậy, bất cứ khi nào thời của Southgate kết thúc, danh sách ứng viên cũng ngắn đi rất nhanh. Hãy quên đi Thomas Tuchel hay Mauricio Pochettino, và thậm chí đừng nghĩ về Pep Guardiola hay Jurgen Klopp.

Potter vẫn là sự lựa chọn yêu thích của các nhà cái để trở thành HLV tiếp theo của đội tuyển Anh, mặc dù chỉ mới làm việc tại Stamford Bridge chưa đầy một tháng. HLV 47 tuổi được coi là đỉnh cao chói lọi trong hệ thống phát triển HLV của FA, sau khi hoàn thành Giấy phép chuyên nghiệp của UEFA tại St George's Park, và các đội của ông luôn chơi thứ bóng đá tấn công, thông minh. Nhưng Champions League bây giờ là đỉnh cao thực sự của bóng đá, vì vậy rất khó để tưởng tượng Potter từ bỏ điều đó để dẫn dắt tuyển Anh.

Chú thích ảnh
Liệu Gerrard hoặc Lampard có thể thay Southgate?

Eddie Howe của Newcastle là người được yêu thích thứ hai, nhưng giống như Potter, đang trong giai đoạn đầu của công việc có thể đưa ông đến Champions League. Việc thiếu một ứng cử viên xuất sắc trở nên rõ ràng với những cái tên tiếp theo trong danh sách của các nhà cái - Pochettino, Steve Cooper của Nottingham Forest, Brendan Rodgers của Leicester và cựu huấn luyện viên Arsenal Arsene Wenger.

Cơ hội cho Gerrard và Lampard?

Nếu FA tiếp tục theo cách tiếp cận "ưu tiên người Anh" của mình, thì không ai trong số trên được coi là ứng cử viên phù hợp, mặc dù Cooper (xứ Wales) và Rodgers (Bắc Ireland) có thể được coi là cả hai đều đã làm việc theo cách của họ. Ngay cả huấn HLV đội U21 Anh, Lee Carsley, đã có 40 lần khoác áo Cộng hòa Ireland, mặc dù sinh ra ở Birmingham.

Nhưng nếu Southgate ra đi, thì có hai ứng cử viên rõ ràng nhất đang làm việc tại Premier League và đều trải qua cùng hệ thống St George's Park với Potter: Steven Gerrard của Aston Villa và Frank Lampard của Everton. Trong khi Potter và Howe đều là những ứng cử viên nặng ký, cả hai đều không thể có trải nghiệm quốc tế trong vai trò cầu thủ như Gerrard và Lampard. Họ cũng chưa có kinh nghiệm huấn luyện lâu dài dưới áp lực lớn, như Gerrard đã làm ở Rangers và Lampard trong 18 tháng phụ trách Chelsea.

Vị trí của Gerrard ở Villa bây giờ và việc Lampard không giành được cúp ở Chelsea đã làm hoen ố danh tiếng của cả hai, nhưng không nên quên rằng Gerrard đã giành được danh hiệu Scotland với Rangers và Lampard đã trao cơ hội cho lứa trẻ ở Chelsea, giành quyền tham dự Champions League và lọt vào trận chung kết Cúp FA.

Gerrard hay Lampard đều không hoàn hảo, nhưng điều tương tự có thể nói với Potter, Howe và những cái tên khác đang được nhắc đến. Có lẽ đó là lý do tại sao FA sẽ rất muốn Southgate vượt qua cơn bão đang nhấn chìm ông ngay bây giờ. Trừ khi họ đã có trong tay những huấn luyện viên giỏi nhất hiện có để chọn ra một HLV mới, Southgate vẫn có thể là lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển Anh.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm