Đội tuyển Anh: Ai cho tuyến giữa, Alli hay Drinkwater?

22/03/2016 19:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Anh đang chuẩn bị cho hai trận giao hữu trước thềm EURO 2016 với Đức và Hà Lan. Nhiều khả năng HLV Roy Hodgson sẽ sử dụng một số gương mặt mới, trong đó có Danny Drinkwater.

Drinkwater đang trải qua một mùa giải đáng nhớ cùng với Leicester và anh sẵn sàng với cơ hội được thi đấu cho đội tuyển Anh: “Bất cứ vai trò nào ở đội tuyển Anh đều quan trọng cả. Tôi không biết liệu mình có được ra sân hay không bởi tôi chưa từng được trao cơ hội như thế. Nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình và làm bất cứ điều gì nếu cần thiết”.

Một cầu thủ đóng vai trò như “người xách nước” ở đội tuyển Anh là điều cần thiết, bởi trong tay Hodgson bây giờ có quá nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công. Ông có thể trông cậy vào Harry Kane, Ross Barkley hay Dele Alli. Họ đủ khả năng mở ra cơ hội để mang về chiến thắng cho đội tuyển Anh. Mặt khác, thầy trò Hodgson cũng cần một vài gương mặt đóng vai trò như người giữ cửa, bảo vệ thành quả của đội bóng, và Drinkwater là một cái tên như thế.

Một số nguồn tin cho hay Alli có thể được lựa chọn ở vị trí tiền vệ lùi sâu trong trận gặp Đức hoặc Hà Lan tới đây, vai trò tương tự như những gì Jack Wilshere từng đảm nhiệm. Đó là một sự lãng phí không đáng có, bởi dù Alli sở hữu khả năng tắc bóng, tiền vệ thuộc biên chế Tottenham chưa bao giờ được đánh giá là một cầu thủ đánh chặn tốt.

Vậy tại sao HLV Hodgson không giải phóng nhiệm vụ cho Alli, đẩy anh lên cao hơn, qua đó tạo ra nỗi sợ hãi lớn hơn cho các đối thủ? Điều tương tự cũng sẽ dành cho Jack Wilshere, trong trường hợp tiền vệ của Arsenal kịp đảm bảo thể lực.

Drinkwater, dù thi đấu rất tốt trong vai trò một tiền vệ con thoi ở Leicester, nhưng anh khó so bì được về năng lực với Alli ở tuyển Anh. Những gì tiền vệ 26 tuổi này làm được dưới thời Claudio Ranieri là khả năng tranh chấp và chuyền bóng tốt. Drinkwater có thể tung ra những đường chuyền ở các cự ly khác nhau, điều khiến cho kỹ năng đoạt bóng của anh trở nên tối quan trọng. Đó là chỗ mà đội tuyển Anh vẫn đang còn khuyết thiếu. Eric Dier là một giải pháp tốt của HLV Hodgson, nhưng ông cần thêm phương án dự phòng cho một giải đấu lớn như EURO 2016.

Tuy nhiên, việc Drinkwater có đáp ứng được những phẩm chất mà đội tuyển Anh cần ở nước Pháp mùa Hè này hay không cần được kiểm chứng trong những trận giao hữu sắp tới. Dẫu sao đó cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, và sẽ tai hại nếu đội tuyển Anh bỏ phí một cái tên như Drinkwater.

Iwobi sẽ chọn Anh hay Nigeria?

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang nỗ lực thuyết phục tài năng trẻ Alex Iwobi chọn khoác áo đội tuyển Anh thay vì Nigeria, sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này.

Iwobi đã có thời gian khoác áo các lứa U16, U17, U18 Anh trước khi quyết định chơi cho đội tuyển quê hương Nigeria vào năm ngoái. Tuyển thủ 19 tuổi này đã ra sân trong hai trận giao hữu cho đội tuyển Nigeria, và nhiều khả năng anh sẽ có trận ra sân chính thức đầu tiên trước đội tuyển Ai Cập trong tuần này. Trang Mirror tiết lộ đội tuyển Anh rất muốn có Iwobi, sau khi chứng kiến những gì cầu thủ này làm được ở đội một Arsenal. Nếu Iwobi thi đấu ở trận gặp Ai Cập, cơ hội để anh khoác áo đội tuyển Anh coi như chấm dứt.


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm