Đội trưởng của Arsenal: Mertesacker chẳng hơn gì Arteta

20/07/2016 12:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Anh nói HLV Arsenal Arsene Wenger đã quyết định trao băng đội trưởng cho Per Mertesacker mùa tới, một động thái có thể gây nhiều tranh cãi.

Kể từ khi Robin van Persie rời Emirates vào mùa Hè năm 2012, chiếc băng thủ quân ở CLB áo đỏ-trắng đã trở nên ngày càng kém quan trọng. Nhiều nghi kỵ dấy lên ngay chính giữa các CĐV của Arsenal rằng vị trí vốn được coi là then chốt cả trên sân và trong phòng thay đồ này chỉ còn là hư vị với Wenger.

Đau đầu vì vấn đề thủ quân

Sau Van Persie, đội trưởng của Arsenal lần lượt là Thomas Vermaelen và Mikel Arteta, những cầu thủ rất hay chấn thương, chủ yếu ngồi dự bị, không phải mẫu thủ lĩnh điển hình và đã lần lượt ra đi không kèn không trống. Trong tất cả các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng hiện giờ, không đội nào mà vai trò đội trưởng mờ nhạt như ở Arsenal.

Điều đó không hề ngẫu nhiên. Wenger, sau gần 2 thập kỷ gắn bó với Pháo thủ, giờ có quyền quyết định tối thượng tại Emirates, dù đội hình của ông có thay đổi ra sao. Ở Premier League, không chiến lược gia nào nhiều ảnh hưởng như thế. Trong một mùa giải mà Man City, Chelsea và Man United đều chào đón những HLV mới, các thủ quân ở những CLB đó sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc giúp tạo ra sự gắn kết và hòa nhập trong đội bóng. Nhưng với Wenger, đội trưởng chỉ là một cái tên không hơn không kém. Ở Arsenal, mọi sự đoàn kết đều xoay quanh ông.

Nhưng điều đó chưa chắc đã tốt cho Pháo thủ. Phải một thập kỷ qua rồi, Arsenal không có một thủ lĩnh đích thực, từ thời của những Patrick Vieira và Tony Adams. Mertesacker là một trung vệ không tồi, nhưng cũng chưa phải là ở đẳng cấp thế giới. Đáng nói hơn, tính cách của tuyển thủ Đức này không hợp với chiếc băng đội trưởng. Trầm lặng đến mức rụt rè, cũng không phải dân bản địa, anh đã vắng mặt khá nhiều ở mùa giải trước, và ở tuổi 31, nhiều khả năng sẽ trở thành một Arteta hay Vermaelen nữa trong tương lai không xa.

Đội trưởng nhưng sẽ dự bị?

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, hầu hết các tin tức liên quan tới Arsenal là về khả năng họ mua một tiền đạo mới. Gonzalo Higuain được nhắc nhiều nhất, kèm theo bảng giá khó tin 80 triệu bảng. Mauro Icardi của Inter Milan là một mục tiêu khác, nhưng có vẻ như vị trí mà Wenger cần tăng cường nhất lúc này lại là trung vệ: ông cần một người khác so với Mertesacker để chơi cặp cùng Laurent Koscielny.

Trung vệ người Pháp đã có một kỳ Euro 2016 ấn tượng với đội chủ nhà và có triển vọng trở thành một trong những người giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình. Tuy nhiên, lối chơi thiên về sự khéo léo, tốc độ và tinh tế của Koscielny sẽ cần nhận được sự hỗ trợ của một đối tác hiểu anh, mạnh mẽ và thực sự bản lĩnh.

Người thay thế của Mertesacker, Gabriel Paulista, cũng chẳng khá hơn, một phần vì anh chơi khá giống Koscielny, nhưng ở một trình độ thấp hơn. Trong trường hợp Wenger thực sự mua thêm một trung vệ nữa, hay Paulista cải thiện được phong độ, hay Arsenal tìm ra một cầu thủ trẻ trong dàn sao triển vọng của họ (Calum Chambers?), thì tương lai của Mertesacker đều sẽ trở nên bất định.

Arsenal sẽ mở màn Premier League với những trận đấu khó khăn: tiếp Liverpool trên sân nhà ngày 14/8 và làm khách ở sân đội ĐKVĐ Leicester một tuần sau đó. Chỉ cần 2 lần sẩy chân, đội bóng áo đỏ-trắng lại đứng trước nguy cơ trải qua một mùa bóng nữa không có ai là thủ lĩnh đích thực trên sân, một nguyên nhân quan trọng khiến họ nhiều lần gục ngã dưới quyền Wenger.

15 Tony Adams hiện là cầu thủ giữ kỷ lục về số mùa giải đeo băng đội trưởng của Arsenal: 15 mùa. Không phải ngẫu nhiên mà đó cũng là thời kỳ thành công nhất lịch sử CLB.

3 Từ sau Adams tới giờ, không đội trưởng nào của Arsenal trụ được ở đội bóng quá 3 mùa giải.

161 Đội trưởng Arteta mùa trước ra sân đúng 161 phút, kém những cầu thủ như Alex Iwobi hay Mohamed El Nenny.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm