ĐIỂM NHẤN MU 3-0 Sheriff: Ronaldo không còn sắc bén, Eriksen vẫn là nguồn sáng tạo chính

28/10/2022 07:26 GMT+7 | Man United

Cristiano Ronaldo mặc dù đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Sheriff tại vòng bảng Europa League nhưng anh không còn cho thấy sự sắc bén như trước.

Kết quả bóng đá Cúp C2: MU thắng đậm, Arsenal bất ngờ thua PSV

Kết quả bóng đá Cúp C2: MU thắng đậm, Arsenal bất ngờ thua PSV

Man United với sự trở lại của Cristiano Ronaldo trong đội hình đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Sheriff, còn Arsenal đã bất ngờ để thua 0-2 trước PSV

 

1. Ronaldo không còn sắc bén

Sự trở lại của Ronaldo trong trận đấu với Sheriff cho thấy mối quan hệ giữa anh và HLV Ten Hag đã không bị đẩy lên cao quá mức kỳ vọng. Thậm chí, Ronaldo trong trận đấu này còn thi đấu rất năng nổ. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thường xuyên xuất hiện bên ngoài vòng cấm và tham gia nhiều vào các tình huống xây dựng tấn công. Điều này cho thấy Ronaldo vẫn đang cố gắng để hòa nhập với lối chơi của HLV Ten Hag. Đó dĩ nhiên là một tín hiệu đáng mừng cho nội bộ của MU.

Quay trở lại với trận đấu gặp Sheriff, Ronaldo đóng góp 1 bàn thắng ở phút 81. Trong trận đấu này, Ronaldo đã tung ra tới 7 pha dứt điểm nhưng chỉ đưa bóng đi trúng đích 3 lần. Ngay ở trong hiệp 1, Ronaldo đã có 2 cơ hội để ghi bàn mở tỷ số nhưng một lần anh đánh đầu cận thành vọt xà, một lần anh đệm bóng đúng vào chân thủ môn. Trong tình huống ghi bàn, Ronaldo cũng phải dứt điểm tới 2 lần mới hạ gục được thủ môn Koval.

Ronaldo vẫn luôn cho thấy khát khao ghi bàn mỗi khi được ra sân thi đấu. Tuy nhiên, có thể thấy rõ Ronaldo không còn sự sắc bén giống như trước đây. 

Chú thích ảnh
Ronaldo không còn như xưa

2. Eriksen vẫn là nguồn sáng tạo chính

Eriksen là cầu thủ duy nhất được Sofascore chấm hơn 8 điểm ở trận đấu này. Điểm số này cũng phản ánh đúng tầm ảnh hưởng cầu thủ người Đan Mạch tạo ra cho MU. Eriksen có 1 đường kiến tạo giúp Dalot ghi bàn mở tỷ số. Ngoài ra, anh cũng có tới 6 đường chuyền quan trọng (key pass) trong trận đấu với Sheriff.

Eriksen trong trận đấu này chạm bóng 131 lần (nhiều nhất), tung ra tới 105 đường chuyền chính xác (nhiều nhất). Đặc biệt, Eriksen có 69 đường chuyền và  29 lần xâm nhập vào cuối sân đối phương (nhiều nhất). Bên cạnh đó, Eriksen cũng có 8 lần giành lại quyền kiểm soát bóng cho MU.

Eriksen đã có một trận hoàn hảo ở trên phương diện tấn công. Cầu thủ người Đan Mạch đã mang tới sự sáng tạo cho hàng công của MU giúp họ vượt qua được lớp phòng ngự dày đặc của Sheriff. Công bằng mà nói, MU hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 3 bàn thắng nếu tận dụng tốt các cơ hội Eriksen tạo ra.

Chú thích ảnh
Eriksen đang là cầu thủ quan trọng của MU

3. Vẫn chưa thể mơ xa

Man United giành chiến thắng thuyết phúc trước Sheriff. Đó là điều cần làm vào thời điểm này và thực sự đã làm rất tốt. Thắng lợi sẽ giúp MU có thêm lợi thế trong cuộc đua đầu bảng với Real Sociedad ở lượt trận cuối.

Man United sẽ cần phải giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn trước Sociedad thì mới có thể giành vị trí đầu bảng. Đây mới là mục tiêu MU cần dồn sức. Thắng lợi trước Sheriff là điều tốt giúp cải thiện tinh thần thi đấu nhưng trận đấu này vẫn không nói lên nhiều điều về sức mạnh thật sự của MU. 

Man United vẫn đang trong giai đoạn xây dựng dưới thời HLV Ten Hag. Tuy nhiên, đây đã là giai đoạn giữa mùa giải. MU cần phải gặt hái được những dấu ấn đầu tiên cho HLV người Hà Lan. Chiến thắng trước Sheriff chưa đủ để họ nghĩ xa. Muốn vậy, MU cần vượt qua Sociedad. Đó sẽ là dấu mốc quan trọng đối với MU của Ten Hag.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm