ĐIỂM NHẤN Man United 5-1 Midtjylland: Kẻ đóng thế hoàn hảo Rashford. Cảm hứng Depay

26/02/2016 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong tình thế khó khăn về lực lượng, Louis van Gaal đã phải cậy nhờ những gương mặt trẻ, và họ đã đền đáp xứng đáng lòng tin của ông thầy. Dưới đây là 5 điểm nhấn ở trận Man United – Midtjylland đêm qua.

1.Bão chấn thương càn quét Old Trafford

Martial dính chấn thương khi đang khởi động

Trước khi Anthony Martial phải rút lui vào giờ chót vì đau gân khoeo trong lúc khởi động, Man United đã có tới 13 cầu thủ là nạn nhân của cơn bão chấn thương. Họ là De Gea, Smalling, Darmian, Phil Jones, Luke Shaw, Borthwick-Jackson, Valencia, Schweinsteiger, Fellaini, Young, Januzaj, Rooney, và Will Keane. Khả năng Martial bình phục để dự trận đại chiến với Arsenal vào cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ

2.Màn ra mắt tuyệt vời của Marcus Rashford


Rashford đã lập cú đúp trong ngày ra mắt đội một

Là kẻ đóng thế vào phút chót thay cho Anthony Martial dính chấn thương, song Marcus Rashford đã chớp thời cơ để có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn. Hai bàn thắng anh ghi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi nó giúp Man United từ nguy cơ bị loại sang lợi thế sau cả hai lượt trận. Ngay cả trước khi ghi bàn, tiền đạo 18 tuổi này cũng cho thấy tốc độ và năng lượng trong từng bước chạy của mình. Anh là sản phẩm mới nhất của lò đào tạo trẻ Man United.

Pha phối hợp tuyệt vời của Man United


3.Niềm cảm hứng Depay


Depay đã chơi rất hay

Hồi đầu tuần, Depay thừa nhận rằng anh không đáp ứng được sự kỳ vọng ở Premier League, nhưng trước một đối thủ như Midtjylland, “số 7” đã thể hiện được đẳng cấp của mình bằng một màn “khủng bố” thực sự. Không chỉ ghi bàn ở cả hai lượt đi và về, trong trận đấu vừa rồi, Depay còn liên tục khuấy đảo hành lang phải của Midtjylland bằng những pha đi bóng đầy kỹ thuật và quyết đoán. Cũng chính anh đã khiến Bodurov đá phản lưới nhà, và sau đó mang về quả phạt đền để Ander Herrera dứt điểm nâng tỷ số lên 4-1.

4.Carrick quả thực chỉ là phương án chữa cháy

Carrick không thoải mái khi đá trung vệ

Bàn thua của Man United có phần lỗi của Michael Carrick, song cũng không thể trách anh nhiều. Carrick vốn chỉ là một tiền vệ trụ nhưng đành phải lui về đá trung vệ một bất đắc dĩ, do Man United khủng hoảng ở hàng thủ vì chấn thương. Ngoài tuổi tác đã cao, việc không có tư duy và cảm giác không gian của một trung vệ đã khiến Carrick cảm thấy không thoải mái, nhất là trong tình huống Pione Sisto ghi bàn.

5.Van Gaal thành công nhờ liệu pháp “kích thích tình dục”


Van Gaal đã thành công nhờ liệu pháp "kích thích tình dục"

Van Gaal cho rằng các học trò cần thi đấu “quyến rũ” hơn, cảm thấy “kích thích” hơn trong lúc thể hiện trên sân. Điều ông muốn là một trận đấu sống còn và thực sự cảm xúc với FC Midtjylland. “Tôi đã sử dụng từ ‘horny’ với các cầu thủ của mình rất nhiều lần”, Van Gaal nói. Và các học trò của ông đã chiến đấu với đúng tinh thần ấy. Họ không ngã lòng khi bị dính bão chấn thương, bị đối phương dẫn trước, khi Mata đá hỏng phạt đền, để lội ngược dòng bằng một tỷ số thuyết phục.


Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm