ĐIỂM NHẤN Man United 4-0 Reading: Rooney hay nhất trận. Bây giờ Man United cực đáng sợ

08/01/2017 05:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Marcus Rashford giải cơn khát bàn thắng, Man United bây giờ cực đáng sợ là những điểm nhấn đáng chú ý sau chiến thắng 4-0 của “Quỷ đỏ” trước Reading.

Wayne Rooney là cầu thủ chơi hay nhất trận

Wayne Rooney đã mất nhiều thời gian hơn người ta tưởng để san bằng kỉ lục ghi 249 bàn trên mọi mặt trận của Sir Bobby Charlton cho Man United. Hồi tháng Mười một năm ngoái, anh đã ghi bàn thứ 248 ở trận thắng 4-0 của Man United trên sân nhà trước Feyenoord tại Europa League.

Phải đến trận gặp Reading, Rooney mới cân bằng được kỉ lục của Sir Bobby Charlton, sau khi trận đấu bắt đầu được 7 phút. Anh thực ra đã có cơ hội ghi bàn ở phút thứ 2, tuy nhiên chân sút của Man United đã không thể hạ gục được thủ môn Al-Habsi.


Wayne Rooney là cầu thủ hay nhất trận

Ngoài bàn thắng vào lưới Reading, Rooney còn có pha kiến tạo cho Martial ghi bàn nhân đôi cách biệt. Anh rõ ràng là cầu thủ xuất sắc nhất trận này của Man United. Khi mùa mùa giải còn nhiều trận đấu ở phía trước, Rooney không sớm thì muộn cũng sẽ vượt qua Sir Bobby Charlton để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB. 

Song hiện tại, Man United có quá nhiều cầu thủ có thể đá ở vị trí số 10 của Rooney như Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan và thậm chí cả Paul Pogba. Anh có thể sẽ đá chính trở lại ở những trận sau, nhưng chưa chắc đã được Mourinho sử dụng ở vị trí sở trường của mình.  

Rashford giải cơn khát bàn thắng

Marcus Rashford chỉ mất gần 3 phút để lập cú đúp vào lưới Reading. Nếu như anh không sút bóng thiếu chính xác ở phút thứ 27, sau khi lừa bóng qua Al-Habsi, tiền đạo này đã có một hat-trick cho riêng mình. Dẫu sao, với cú đúp trên, Rashford đã giải được cơn khát bàn thắng. Giống như Wayne Rooney, Rashford giờ đây chỉ còn là “kép phụ” ở Man United. Do Jose Mourinho cất Zlatan Ibrahimovic, chân sút số 1 của Man United mùa này lên ghế dự bị, Rashford mới có cơ hội đá chính. 


Marcus Rashford đã lập cú đúp vào lưới Reading

Trước trận đấu này, lần gần nhất Rashford lập công cho Man United là vào tháng Chín năm ngoái, trong chiến thắng 4-1 của Man United trước Leicester. Tuy nhiên dù Rashford đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, Jose Mourinho sẽ vẫn tin dùng lão tướng Ibrahimovic ở vị trí tiền đạo cắm. Tiền đạo người Thụy Điển đang có phong độ cao và là cái bóng quá lớn để Rashford có thể vượt qua.

Man United bây giờ cực đáng sợ

Bây giờ có thể nói rằng Man United của Jose Mourinho đang là một đội bóng cực kỳ đáng sợ ở xứ Sương mù. Lần đầu tiên kể từ năm 2009, “Quỷ đỏ” đã thắng 8 trận liên tiếp. Sau khoảng thời gian khởi đầu phập phù với Man United, Jose Mourinho lúc này đã duy trì được sự ổn định của đội bóng và biết cách khai thác những cầu thủ mà ông có trong tay. Ngoài Ibrahimovic, Man United còn có nhiều mũi nhọn khác trên hàng công có thể nhả đạn khi cần là Marcus Rashford hay Anthony Martial. 

Marcos Rojo đã dính chấn thương trong trận gặp Reading, trong khi Eric Bailly tham dự CAN 2017, nhưng HLV người Bồ Đào Nha chẳng có gì phải lo lắng. Luke Shaw đã bình phục và có thể đá ở vị trí hậu vệ trái trong trận gặp Hull City vào thứ Ba tuần sau. Do đó, Daley Blind có thể được sử dụng ở vị trí trung vệ, nếu như Mourinho muốn xoay vòng một cầu thủ trong bộ đôi Smalling – Phil Jones. Nếu như chấn thương của Marcos Rojo không quá nặng, Man United có lẽ sẽ không cần vội vã tăng cường thêm 1 hậu vệ nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Carrick quá quan trọng với Man United


Michael Carrick đã phải thi đấu với cái đầu bị chảy máu

Lão tướng Michael Carrick đang đóng vai trò rất quan trọng với Man United lúc này. Ở trận đấu tại FA Cup với đội bóng hạng dưới, Mourinho đã cho nhiều cầu thủ nghỉ ngơi nhưng vẫn để Carrick đá chính từ đầu. Khi tỉ số đã là 2-0 và Man United đang duy trì được sự áp đảo, Mourinho vẫn không để Carrick rời sân, dù tiền vệ này đã bị chảy máu ở đầu. Phút 75, Carrick đã chứng minh giá trị của mình với đường chuyền dài cho Rashford băng vào vòng cấm ghi bàn. Chỉ sau tình huống này, Jose Mourinho mới thay anh ra. Với Michael Carrick trong đội hình, Jose Mourinho chưa nhận thất bại nào ở mùa giải nào và đã giành 14 chiến thắng cùng với 2 trận hòa. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ còn phải phụ thuộc rất nhiều vào Carrick ở những trận đấu tới. 

Reading của Jaap Stam quá kém cỏi

Jaap Stam được bổ nhiệm làm HLV của Reading vào tháng Sáu năm ngoái. Sau hơn 6 tháng cầm quân, Stam còn quá nhiều việc phải làm. Ở trận này, hàng thủ của Reading chơi quá ngờ nghệch và phạm nhiều sai lầm, khiến cho Anthony Martial thoải mái đột nhập vào vòng cấm, còn Marcus Rashford có nhiều cơ hội đối mặt với thủ môn. Sai lầm đáng kể nhất của họ là tình huống Ali Al-Habsi để Rashford cướp bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0. Suốt cả trận đấu, Reading đã bị Man United áp đảo và họ cũng không tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của Romero. Ali Al-Habsi dù đã thực hiện 8 pha cứu thua ở trận này, nhưng cũng đã 4 lần vào lưới nhặt bóng trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà.

Clip Man United 4-0 Reading

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm