ĐIỂM NHẤN Man United 2-0 Man City: Lukaku và Rashford là 'song sát'. Thủ môn của Man City vẫn cần thời gian

21/07/2017 17:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United có thể dùng sơ đồ 2 tiền đạo, Ederson khởi đầu tệ như Claudio Bravo là những điểm nhấn đáng chú ý ở trận thắng 2-0 của Man United trước Man City. 

Với Lukaku Rashford, M.U sẽ quay lại sơ đồ 2 tiền đạo?

Chú thích ảnh
Lukaku và Rashford là cặp tiền đạo đầy hứa hẹn với Man United

Đã từ rất lâu rồi, sơ đồ 2 tiền đạo từng được ưa chuộng trong là bóng đá. Tuy nhiên trong những năm gần đây, sơ đồ với số 9 ảo và một tiền đạo cắm trở nên được ưa thích hơn. Nhưng hiện tại, Mourinho tin rằng Man United có thể chơi với 2 tiền đạo khi mà ông có trong tay Lukaku và Rashford.

Chiến thắng 2-0 của Man United trước Man City càng cho thấy đây có thể là chiến thuật hợp lý với “Quỷ đỏ”. Cả Lukaku và Rashford đều sở hữu sức mạnh lẫn tốc độ. Hai bàn thắng vào lưới Man City đã cho thấy khả năng dứt điểm tốt của bộ đôi tiền đạo này.

Lukaku đã thực hiện cú sút ở góc hẹp sau khi khống chế bóng bằng đầu vượt qua Ederson, người gác đền của Man City. 2 phút sau đó, Rashford lạnh lùng dứt điểm chéo góc tung lưới Man City ở khoảng cách 9m.

Nên nhớ trong quá khứ, Man United từng giành cú ăn ba vĩ đại khi sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo gồm Andy Cole và Dwight Yorke. Nếu Lukaku và Rashford cứ đá tốt như ở trận vừa qua, Man United sẽ là đội bóng khó có thể ngăn cản ở mùa giải tới.

Vấn đề về phòng ngự của Man United và Man City

Kompany đã thi đấu chắc chắn trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên anh là cầu thủ hiếm hoi trong đội hình của Man City có thể tạo cảm giác an toàn và ít mắc sai lầm.

John Stones, người vào sân thay Kompany trong hiệp 2, có màn trình diễn khiến nhiều CĐV của Man City cảm thấy bất an. Trong khi đó, Chris Smalling có màn trình diễn thiếu thuyết phục trong hiệp 1.

Victor Lindelof, bản hợp đồng trị giá 30,75 triệu bảng của Man United, đã cố gắng gây ấn tượng. Anh chơi không đúng vị trí của mình do phải kèm Aguero.

Ở vị trí hậu vệ cánh, Kyle Walker đã thi đấu ấn tượng và có thể sẽ là phiên bản nâng cấp của Pablo Zabaleta và Bacary Sagna. Mangala đã chơi không tốt khi bị Pep Guardiola kéo sang đá ở vị trí không phải sở trường của anh là hậu vệ trái.

Về phần Man United, Blind đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái, dù cho anh có vẻ thích hợp với vị trí trung vệ hơn. HLV Mourinho đã giúp Man United có hàng phòng ngự chắc chắn trong giai đoạn cuối mùa giải trước. Nhưng với việc Marcos Rojo bị chấn thương và phải vắng mặt cho đến mùa Thu, hàng thủ của “Quỷ đỏ” đã trở nên mong manh hơn.

Ederson khởi đầu giống Bravo

Chú thích ảnh
Ederson thủng lưới 2 bàn ở trận ra mắt

Nếu Ederson có một điều ước ở trận ra mắt của mình trong khung gỗ Man United, anh có thể sẽ ước là mình có khởi đầu tốt hơn người đồng nghiệp Claudio Bravo. Tuy nhiên anh đã có màn trình diễn đáng quên tại Houston, giống như Claudio Bravo ở trận thắng của Man City trước Man United tại Old Trafford.

Bản hợp đồng trị giá 34,7 triệu bảng của Man City được xem là thủ môn kế tiếp của đội tuyển Brazil trong thập kỉ tới. Tuy nhiên anh đã thi đấu khá mạo hiểm ở phút 37 khi rời xa khung thành để chặn đường chuyền dài của Pogba cho Lukaku. Nhưng Ederson đã thất bại hoàn toàn. Anh để cho Lukaku vượt qua dễ dàng và ghi bàn mở tỉ số. 2 phút sau đó, thủ môn này tiếp tục bị Rashford sút tung lưới.

Ederson là một thủ môn giàu tiềm năng, nhưng khả năng đưa ra quyết định của người gác đền này đã bị hoài nghi, khi anh băng ra ngoài đối mặt với Lukaku. Hậu quả là Man City đã phải trả giá bằng bàn thua. Rõ ràng thủ môn này vẫn còn thiếu kinh nghiệm và sự chín chắn.

Pep Guardiola nên tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Man City đã bắt đầu đẩy mạnh khâu đào tạo trẻ, nhưng những sản phẩm cây nhà lá vườn của đội bóng này không có cơ hội tỏa sáng ở đội một. Trong khi Rashford và Lingard tiếp tục tỏa sáng ở cấp CLB và đội trẻ của Anh, thì các cầu thủ trẻ của Man City hoặc là bị đem cho mượn, hoặc là thường phải ngồi ghế dự bị, xem các bản hợp đồng đắt tiền của Pep Guardiola thi đấu.

Lukaku - Rashford sẽ là cặp Cole - Yorke mới của Man United?

Lukaku - Rashford sẽ là cặp Cole - Yorke mới của Man United?

Jose Mourinho không giấu diếm ý đồ biến Romelu Lukaku - Marcus Rashford trở thành một cặp song sát giống như Andy Cole – Dwight Yorke trước đây. Trước Man City, cả hai chân sút da màu này đã đồng thời nổ súng.

Tuy nhiên ở trận đấu vừa qua, Phil Foden, cầu thủ 17 tuổi, được xem là người chơi hay nhất bên phía Man City. Tiền vệ trẻ này đã thi đấu bền bỉ và di chuyển không biết mệt mỏi ở tuyến giữa. Anh thậm chí còn dâng lên và đe dọa hàng thủ đối phương.

Patrick Roberts, sau 2 mùa bóng thi đấu dưới dạng cho mượn, cũng để lại những dấu ấn tích cực và anh mới chỉ 20 tuổi.

Nhưng Foden và Roberts sẽ không thể tiếp tục tiến bộ, nếu như Pep không cho hai cầu thủ này cơ hội ra sân ở đội một trong mùa giải tới. Nếu Foden được trọng dụng, biết đâu anh sẽ khiến Man City khỏi phải chi 50 triệu bảng vào mùa Hè tới để mua sắm cầu thủ.

Man City cần thanh lý những người thừa

Man City có thể tăng ngân quỹ chuyển nhượng bằng cách bán đi những người thừa trong đội hình của mình. Samir Nasri và Mangala đã trở về đội sau khoảng thời gian cho mượn, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ được Pep trọng dụng, đặc biệt khi cả hai có màn trình diễn kém cỏi ở trận vừa qua.

Nasri dù có tố chất nhưng anh thi đấu không nhiệt tình và thiếu sự ổn định. Mangala thì bị kéo sang đá hậu vệ cánh dù rằng anh là một trung vệ. Đó có lẽ là dấu hiệu cho thấy Pep không tin tưởng cầu thủ này.

Fabian Delph và Jason Denayer cũng là những cầu thủ mà Man City cần phải thanh lý, do cả hai không chen chân được vào đội hình đá chính. Ở trận đấu vừa qua, cả Delph và Denayer đều không được ra sân.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm