ĐIỂM NHẤN Man United 1-2 Man City: Khác biệt De Bruyne. Mourinho bị Guardiola át vía

10/09/2016 06:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Thầy trò Pep Guardiola đã giành trọn vẹn 3 điểm sau màn trình diễn tuyệt vời trong hiệp 1 trận derby Manchester với phong độ xuất sắc đến từ Kevin De Bruyne, cầu thủ từng bị Jose Mourinho ruồng bỏ hồi ở Chelsea.

Man City thực sự đã làm bẽ mặt “Quỷ đỏ” với 45 phút đầu tiên vượt trội hoàn toàn, họ mất 36 phút để vượt lên dẫn trước 2-0 sau những pha làm bàn của De Bruyne và Kelechi Iheanacho. Sau đó, sai lầm tai hại của Claudio Bravo trong ngày ra mắt đồng đội mới đã biếu không cho Zlatan Ibrahimovic một bàn thắng nhen nhóm hi vọng.

Ngay sau giờ nghỉ, Mourinho tung Marcus Rashford vào sân và tiền đạo 19 tuổi đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì bóng chạm Ibrahimovic ở tư thế việt vị.


“Niềm hi vọng” của Man United ở những phút cuối lại là thủ môn Bravo khi cầu thủ người Chile thực sự khiến CĐV Man City phải đau tim với hàng loạt tình huống chơi bóng không an toàn trong khu cấm địa đội nhà.

Người chơi nổi bật nhất trận Kevin De Bruyne thiếu chút nữa lập một cú đúp khi anh một lần nữa đưa bóng chạm cột sau tình huống dứt điểm chéo góc cực kỳ hiểm hóc.

Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola cũng bảo toàn được thắng lợi để có khởi đầu hoàn hảo sau 4 vòng, đồng thời khiến Man United của Mourinho có trận thua đầu tiên.

1. Man City cho thấy chiều sâu hàng công

Trước trận, sự vắng mặt của “nọng súng” Sergio Aguero, cầu thủ đang trải qua án treo giò 3 trận, được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tấn công của Man City. Tuy nhiên, Pep Guardiola cho thấy mình có đủ phương án để thay thế tiền đạo người Argentina, khi bố trí tài năng trẻ Iheanacho đá chính.

Cầu thủ tuổi teen này đã đáp lại niềm tin của người thầy theo cách đầy thuyết phục với một đường kiến tạo và một bàn thắng, đóng góp cực lớn vào hiệp 1 bùng nổ của đội nhà. Iheanacho đã chứng minh Man City không cần phải lo lắng quá nhiều khi thiếu vắng Aguero.

2. Lựa chọn đội hình sai lầm của Mourinho


Trận đấu mới trôi qua được 24 phút, thời điểm “Quỷ đỏ” đang bị dẫn 0-1, Mourinho đã chỉ đạo Martial, Mata, Rashford và Herrera đứng dậy khởi động. Phải chăng ông biết mình đang chọn một đội hình xuất phát sai và cần những thay đổi ngay tức khắc?

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha giúp Mkhitaryan và Lingard có lần đá chính đầu tiên ở mùa này nhưng cầu thủ người Armenia lại cho thấy chấn thương xương sườn vẫn đang khiến anh gặp khó khăn. Trong khi đó, Lingard cũng tỏ ra rất lóng ngóng và thể hiện mình chưa thật sự sẵn sàng cho trận đấu lớn trên sân Old Trafford.

Một sai lầm khác đó là việc Mourinho cất Rashford trên ghế dự bị. Cứ nhìn cái cách anh tạo ra ảnh hưởng ngay sau khi vào sân là đủ để thấy sao trẻ người Anh xứng đáng được tin dùng ngay từ đầu.

3. Lời khẳng định của De Bruyne với Mourinho


Được cho là không đủ tốt với Mourinho tại Chelsea và bị ruồng bỏ, De Bruyne đã quay lại nước Anh và khiến “Người đặc biệt” phải ám ảnh ngày hôm nay. Nếu may mắn hơn, ngôi sao người Bỉ đã có thể lập một cú hat-trick sau những bước chạy thanh thoát và dứt điểm gọn gàng.

De Bruyne đã có một trận được khá thoải mái để phô diễn khi hàng thủ Man United bỏ quên anh ở rất nhiều thời điểm. Đây có lẽ là sự lơ đãng lớn của cầu thủ đội chủ nhà khi họ không lường trước được sự nguy hiểm đến từ De Bruyne, cầu thủ xứng đáng với danh hiệu Ngôi sao của trận đấu. 90 phút trên sân Old Trafford của De Bruyne đích thực là lời khẳng định đanh thép cho cá nhân Jose Mourinho.

4. Blind và Bailly không hay như người ta tưởng


Mourinho tiếp tục tin tưởng Bailly và Blind, cặp đôi cho thấy rất nhiều hứa hẹn ở những trận đấu trước và đã nhận được sự tung hô không nhỏ đến từ CĐV “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ muốn quên buổi chiều tại Old Trafford, đặc biệt là Daley Blind, cầu thủ đã để De Bruyne “xỏ mũi” trong bàn thua đầu tiên và sau đó còn đứng sai vị trí ở tình huống Iheanacho lập công.

Với Bailly, anh cũng mắc lỗi ở bàn thắng của De Bruyne khi thất bại trong pha bật lên tranh chấp với Iheanacho. Sau trận đấu này không biết Mourinho sẽ nghĩ gì nhưng ít nhất Blind cho thấy anh chưa phải là lựa chọn mang lại niềm tin nơi NHM.

5. Ngày ra mắt đáng quên của Bravo


Claudio Bravo, người trực tiếp khiến Guardiola đối xử tàn nhẫn với Joe Hart đã có ngày ra mắt thực sự tồi tệ. Cựu thủ thành Barca là nguyên nhân chính trong bàn thua của đội chủ sân Etihad khi không phối hợp ăn ý với John Stones và bị Ibrahimovic trừng phạt bằng cú dứt điểm cực kỳ đẳng cấp.

Sau đó, là hàng loạt pha xử lý bóng bằng chân mạo hiểm, thậm chí còn khiến anh suýt chút nữa nhận chiếc thẻ đỏ khi phạm lỗi với Rooney nhưng trọng tài Mark Clattenburg đã dễ dàng bỏ qua. Một trận đấu lớn đi kèm với sự căng thẳng tuyệt đối nhưng Bravo đã không thể hiện được những gì CĐV Man City kỳ vọng.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm