ĐIỂM NHẤN Man City 1-1 Liverpool: Aguero ghi bàn nhưng đá quá tệ. The Kop là 'sát thủ' của các ông lớn

20/03/2017 06:51 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã hòa 1-1 với Liverpool trên sân nhà trong trận đấu mà đội bóng của HLV Pep Guardiola bị dẫn bàn trước. Rất may cho HLV người Tây Ban Nha là Sergio Aguero đã lên tiếng kịp lúc để giúp Man City thoát khỏi một trận thua. 

Liverpool luôn chơi tốt khi gặp các đội lớn


Klopp đã giúp Liverpool chơi tốt hơn khi gặp các đội bóng lớn

Trước khi Juergen Klopp tiếp quản ghế HLV ở Liverpool, đội bóng này chỉ thắng đúng 1 trận trong 16 lần làm khách trước đây trên sân của Chelsea, Arsenal, Manchester City và Manchester United. Tuy nhiên khi bước vào trận đấu này, Liverpool của Klopp lại là đội có thành tích đối đầu tốt nhất trước các đội trong Top 6. Theo thống kê, đội bóng chủ sân Anfield đã bất bại trong 9 lần đối đầu gần đây với những đội trong Top 6. 

Mặc dù Liverpool đã không thắng trên sân của Man City, nhưng họ vẫn duy trì thành tích bất bại của mình trước các đội trong Top 6. Liverpool của Klopp thực sự luôn thi đấu rất hay khi gặp các đội bóng lớn. Giờ đây, Klopp chỉ cần cải thiện phong độ của Liverpool khi gặp những đội bóng yếu hơn, những đội thường gây khó khăn cho các học trò của ông bằng cách chơi phòng ngự số đông ở ngay trước cầu môn của họ.

Man City cần tới 4 hậu vệ cánh mới


Clichy đã phạm sai lầm, "biếu" đối thủ một quả penalty

AS Monaco đã khai thác được điểm yếu của Man City ở vị trí hậu vệ cánh khi loại đội bóng này ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Ở trận đấu vừa qua, Fernandinho, một tiền vệ được xếp ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Bacary Sagna phải ngồi dự bị. Ở cánh còn lại, Pep đã sử dụng Gael Clichy.

Fernandinho đã thi đấu vất vả, trong khi Gael Clichy thì “biếu” đối thủ một quả penalty khi phạm lỗi với Roberto Firmino trong vòng cấm. Hai hậu vệ cánh của Man City là Sagna và Aleksandar Kolarov đã không được sử dụng ở những vị trí trên do không chiếm được niềm tin của Pep Guardiola. Đã có tin đồn về việc Pep sẽ tiến hành thay máu lực lượng ở một loạt vị trí tại Man City. Sau trận đấu vừa qua, HLV người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ nghĩ đến việc củng cố vị trí hậu vệ cánh trong đội hình của mình. Đơn giản bởi ông không có những sự lựa chọn như ý. 

Philippe Coutinho nên ngồi dự bị


Coutinho đã thi đấu mờ nhạt

Coutinho một lần nữa gây thất vọng khi anh chơi mờ nhạt trong trận đấu với Man City. Khi mà Liverpool đang chiến đấu để bảo vệ vị trí trong Top 4, họ rõ ràng không nên tiếp tục sử dụng những cầu thủ chơi kém ở giai đoạn quan trọng này của mùa giải. Ông Klopp cần phải loại bỏ tiền vệ người Brazil.

Coutinho có thể là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội khi kiếm được 200 nghìn bảng/tuần. Tuy nhiên anh đã không lấy lại được phong độ, kể từ sau khi hồi phục chấn thương. Trong những tuần gần đây, Coutinho có tác động rất ít vào lối chơi của đội bóng chủ sân Anfield. 

Đã đến lúc HLV Klopp cần mạnh dạn trao cao cơ hội cho những cầu thủ khác và để Coutinho dự bị. Coutinho nên ngồi dự bị ở trận đấu với Everton sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế và anh có lẽ nên ngồi ngoài khoảng 2 hoặc 3 trận sau đó. Như vậy, cầu thủ người Brazil sẽ có thời gian nghỉ ngơi và khôi phục thể lực hoàn toàn, trước khi đội bóng bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải. 

Sergio Aguero tiếp đà sa sút 


Gần đây, cựu cầu thủ của Man United Ryan Giggs đã khẳng định rằng chỉ có 2 cầu thủ có “đẳng cấp thế giới” ở Premier League là Sergio Aguero (Man City) và Alexis Sanchez (Arsenal), nhưng đó là trước đây. Trong trận đấu vừa qua, tiền đạo người Argentina dù đã ghi bàn, giúp đội bóng của Pep Guardiola tránh khỏi thất bại bẽ mặt trên sân nhà, nhưng màn trình diễn chung của anh là rất tệ hại. Aguero đã bỏ lỡ vô số cơ hội, đặc biệt là tình huống đệm bóng vọt xà trong tư thế thoải mái vào cuối trận, khiến Man City không thể giành chiến thắng.

James Milner không được chào đón ở Etihad


Milner mở tỉ số cho Liverpool

Nếu liếc nhìn qua sự nghiệp của James Milner, nhiều người sẽ nghĩ rằng anh sẽ nhận được sự chào đón ở Etihad, sau khi đã giành 2 chức vô địch Premier League với Man City. Nhưng sự thực là ở trận đấu vừa qua, mỗi khi Milner có bóng, các CĐV Man City trên khán đài đều dành cho cầu thủ này những tiếng huýt sáo và la ó.

Milner đã rời Man City để sang Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2015, bởi anh muốn có nhiều cơ hội đá chính hơn. Tiền vệ 31 tuổi này thực sự đã trở thành mảnh ghép quan trọng của đội bóng chủ sân Anfield. Milner thậm chí đã khiến những kẻ la ó mình phải câm lặng khi tiền vệ này mở tỉ số cho Liverpool với pha lập công vào lưới Willy Caballero trên chấm 11m. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm