ĐIỂM NHẤN Leicester 1-2 Chelsea: Morata đáng giá đến từng xu. Bakayoko-Kante rất hứa hẹn

10/09/2017 00:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trước Leicester City tại vòng 4 Premier League. Trong trận đấu này, tiền đạo Alvaro Morata, bộ đôi Kante - Bakayoko và Eden Hazard đã tạo được những dấu ấn khó quên.

Morata đáng giá đến từng xu

Các CĐV của Real Madrid hẳn là đang tiếc nuối khi chứng kiến Alvaro Morata tỏa sáng trong màu áo của Chelsea. Ngày hôm nay, Kền kền trắng với hàng công đáng thất vọng đã không thể giành chiến thắng trong hai trận mở đầu mùa giải trên sân nhà lần đầu tiên kể từ năm 1995. Trong khi đó, Morata lại giúp Chelsea giành được 3 điểm trước Leicester ngay trên sân khách.

Theo thống kê, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi được 3 bàn và có 2 kiến tạo trong 4 trận đầu tiên ở mùa giải này. Đáng chú ý hơn, tất cả những đóng góp đó của Morata đều đến từ cái đầu “vàng” của anh.

Một thống kê thú vị, kể từ tháng 8 năm 2016 nếu chỉ tính riêng 5 giải đấu hàng đầu của Châu Âu, chỉ có Andrea Belotti (10) có số lần ghi bàn bằng đầu nhiều hơn so với Morata (9).

Chú thích ảnh

Bên cạnh những bàn thắng, khả năng lĩnh xướng hàng công của Morata đã cho phép Antonio Conte thi triển sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 rất trơn tru với Cesc Fabregas cùng Pedro chơi ngay phía sau tiền đạo người Tây Ban Nha. Trong khi Victor Moses và Marcos Alonso đá ở hai cánh. Với giá 60 triệu bảng, Morata đang chứng minh mình xứng đáng với từng đồng mà Chelsea đã bỏ ra cho anh.

Bộ đôi Bakayoko-Kante hứa hẹn sẽ khuấy đảo Premier League

Tiemoue Bakayoko là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất Hè này của Chelsea. Mô tả về cầu thủ người Pháp, HLV Didier Deschamps từng ca ngợi anh là một “tiền vệ hoàn chỉnh”. Trận đấu với Leicester mới đây cũng chỉ là lần thứ hai Bakayoko đá cặp cùng cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, N’Golo Kante.

Chú thích ảnh

Hai cầu thủ này đã bù đắp cho nhau giúp Chelsea làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến. Kante với sự nhanh nhẹn của mình đã cố gắng chiếm lĩnh không gian nhiều nhất có thể. Trong khi đó, Bakayoko với khả năng đọc trận đấu và kiểm soát đã hỗ trợ cho Kante, qua đó giúp bộ đôi này hoàn thành 10 pha đánh chặn trong trận đấu với Leicester.

Nổi bật hơn, Bakayoko có 5 lần cướp bóng thành công. Với những gì đã thể hiện, cầu thủ người Pháp đã chứng minh mình là người thay thế xứng đáng cho Nemanja Matic.

Còn về Kante, anh đã có một bàn thắng trong trận đấu này. Đáng chú là người mắc sai lầm trong pha bóng đó bên phía Leicester là Wilfred Ndidi – thật trớ trêu vì anh được mua về để thay thế cho Kante.

Chào mừng sự trở lại của Eden Hazard

Phút 78, một sự kiện mà rất nhiều CĐV Chelsea đã mong mỏi từ ngày khai mạc Premier League đã tới: Eden Hazard chính thức trở lại sau chấn thương.

Chỉ trong 12 phút ngắn ngủi, tiền vệ người Bỉ tạo ra được tận hai cơ hội nguy hiểm cùng 2 pha cướp bóng thành công. Nói rằng Hazard là một nhân tố quan trọng của Chelsea vẫn còn là xem nhẹ vai trò của anh.

Chú thích ảnh

Trước khi trận đấu này diễn ra, Hazard đã ra sân 174 lần cho đội bóng thành London. Anh ghi được 57 bàn và có 42 kiến tạo trong thời gian đó.

Trong những trận Hazard ra sân, Chelsea giành được 107 chiến thắng, đạt tỷ lệ 61,4%. Trong khi đó với 19 trận Hazard vắng mặt, The Blues để thua gần một nửa và chỉ có tỷ lệ thắng 52,6%.

Giờ đây, sự trở lại của Hazard hứa hẹn sẽ càng khiến hàng công của Chelsea trở nên đáng sợ hơn. Với sự sáng tạo của tiền vệ người Bỉ kết hợp với khả năng chạy chỗ siêu việt của Morata, đoàn quân của HLV Antonio Conte thực sự sẽ là một trở ngại cực lớn với những đội bóng tại Premier League. Thậm chí, một số CĐV Chelsea còn mạnh dạn nói rằng: “Khi Hazard trở lại, giải đấu này đã kết thúc”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm