ĐIỂM NHẤN C.Palace 2-1 Chelsea: Khoảng trống Kante quá lớn. Batshuayi không phải Morata

15/10/2017 06:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã nhận thất bại sốc 1-2 trước đội đang đứng ở cuối BXH Crystal Palace ở vòng 8 Premier League. Hàng thủ là một trong những vấn đề nghiêm trọng của HLV Antonio Conte. Nhưng trên tất cả, ông cũng cần đưa ra những đấu sách hợp lý hơn trong tương lai.

Hàng thủ Chelsea dễ tổn thương khi vắng Kante

Làm khách của Crystal Palace trên sân Selhurst Park, chẳng ai có thể ngờ Chelsea lại để thủng lưới tận 2 bàn trước một đối thủ “chưa từng ghi” được bất kể một bàn nào sau 7 vòng đấu vừa qua. Điều đáng nói ở đây là hàng thủ trứ danh của Chelsea hội tụ gần như đầy đủ với những Gary Cahill, David Luiz, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso và cả Victor Moses trên sân. Người duy nhất vắng mặt trong trận đấu này là N’Golo Kante do chấn thương. Với việc thiếu vắng cầu thủ người Pháp, The Blues đã gặp nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh

Chelsea hẳn sẽ rất nhớ những tình huống chạy bao sân và đánh chặn của Kante. Đó là một trong những yếu tố quan trọng đưa The Blues đến với chức vô địch mùa trước.

Còn trong hôm nay, Chelsea đã để cho Palace tạo ra rất nhiều cơ hội. Và chỉ cần 45 phút hưng phấn, Wilfried Zaha và các đồng đội đã khiến Thibaut Courtois phải vào lưới nhặt bóng tới tận 2 lần.

Bên cạnh đó, hàng thủ của Chelsea cũng thực sự tệ. Cahill và David Luiz tỏ ra chệch nhịp trong bàn mở tỷ số khi để Cabaye xâm nhập vòng cấm quá dễ dàng. Ở bàn thua thứ hai, sau khi Sakho cướp bóng trong chân Willian rồi chuyền cho Zaha, hàng thủ của The Blues cũng không tranh chấp quyết liệt để cầu thủ người Bờ Biển Ngà thoải mái dứt điểm ấn định chiến thắng cho Palace. Trong cả pha bóng này, Luiz đứng yên, đi bộ, rồi giơ tay...

Batshuayi xứng đáng ngồi dự bị

Chấn thương gân khoeo của Alvaro Morata chính là cơ hội vàng để Michy Batshuayi chiếm lấy lòng tin của HLV Antonio Conte. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trong trận đấu với Palace vừa qua là không thuyết phục để có thể được ra sân thường xuyên trong thời gian tới.

Chú thích ảnh

Theo thống kê, Batshuayi không thực hiện được một cứ dứt điểm hay tạo ra bất kể một cơ hội nào cho các đồng đội. Tệ hơn, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ đạt 60%.

Ngoại trừ bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 94 cho Chelsea trước Atletico vừa qua, sự nghiệp của Batshuayi ở sân Stamford Bridge cũng không hề nổi bật. Cú hat-trick trước Nottingham Forest tại Cúp liên đoàn là tốt nhưng Chelsea cần một cây săn bàn có thể gây đột biến thường xuyên.

Batshuayi không làm được điều đó. Anh lặn mất tăm trong cả trận đấu với Crystal Palace và phải rời sân ở phút 57 nhường chỗ cho Pedro.

Video clip highlights trận Crystal Palace 2-1 Chelsea

Video clip highlights trận Crystal Palace 2-1 Chelsea

Chủ nhà Crystal Palace là đội chơi hay hơn và xứng đáng giành được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Với trận thua này, Chelsea nhiều khả năng sẽ bị bật khỏi top 4 sau vòng đấu này. Một pha phản lưới nhà của Cesar Azpilicueta, cùng bàn thắng từ Wilfried Zaha đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Conte sẽ lại đau đầu

Conte đã đưa ra đội hình tối ưu nhất của ông trong bối cảnh thiếu vắng hai trụ cột là N'Golo Kante và tiền đạo chủ lực Alvaro Morata. Nhưng kể cả vậy, màn trình diễn của Chelsea trước Palace vẫn tệ hại đáng kinh ngạc. Một phần lý do dẫn đến thất bại trên có lẽ là việc đội chủ nhà đã chơi thật xuất sắc, phần tiếp theo là sự may mắn trong bàn mở tỷ số, nhưng còn lại thì sao? Tất cả phụ thuộc vào lối chơi của Chelsea.

Chú thích ảnh

Chelsea đã gỡ hòa chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số của Cabaye. Nhưng họ lại không thể đứng lên tiếp và hạ gục đối thủ. Sau khi nhận bàn thua ở cuối hiệp 1 rồi sang hiệp 2, The Blues ít nhiều cũng đã cải thiện nhưng vẫn không thể tìm được cách gỡ hòa trước Palace.

Theo thống kê, Chelsea đã để thua 7 trong 8 trận đấu ở Premier League khi bị dẫn trước trong hiệp 1. Đó là một hiệu suất đáng báo động với một chiến lược gia giàu kinh nghiệm như Conte.

Có lẽ ông cần thêm những cầu thủ có thể tự tác chiến như Eden Hazard để tạo khác biệt. Nhưng quan trọng nhất, Conte cần có những đấu pháp hợp lý hơn dựa trên tình hình thế trận.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm