Điềm lành ủng hộ Liverpool vô địch Premier League mùa này

03/01/2019 11:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Các con số thống kê trong lịch sử đang ủng hộ Liverpool giành chức vô địch Premier League 2018/19.

Man City vs Liverpool: Guardiola đã có 6 chiêu để hạ Liverpool

Man City vs Liverpool: Guardiola đã có 6 chiêu để hạ Liverpool

HLV Pep Guardiola đã lên kế hoạch chi tiết để Man City có thể giành chiến thắng trước Liverpool trong trận đại chiến ở vòng 21 Premier League, diễn ra trên sân Etihad.

Liverpool vẫn bất bại sau 20 vòng đấu tại Premier League mùa giải 2018/19 và đang tiến gần tới chức vô địch giải đấu quốc nội đầu tiên kể từ năm 1990. Các con số thống kê đã chứng minh đội chủ sân Anfield hoàn toàn có cơ sở để tin vào điều đó.

Trong lịch sử, không có đội bóng nào đứng đầu BXH ở thời điểm năm mới với khoảng cách từ 6 điểm trở lên mà không giành được danh hiệu vào cuối mùa giải. Năm ngoái, Man City đã bỏ xa M.U tới 15 điểm sau khi giành chiến thắng 3-1 trước Watford vào ngày 2/1/2018. Sau đó, thầy trò HLV Pep Guardiola đã giành chức vô địch Premier League một cách dễ dàng, xô đổ hàng loạt kỷ lục về số trận thắng, số điểm và số bàn thắng ghi được.

Chú thích ảnh

Một ví dụ khác là Chelsea của HLV Antonio Conte cũng đã giành chức vô địch Premier League 2016/17 khi đứng đầu BXH ở thời điểm năm mới, với 6 điểm nhiều hơn Liverpool.

Chỉ có duy nhất 1 đội bóng đã không vô địch khi đứng đầu BXH ở thời điểm năm mới với khoảng cách 6 điểm là Sheffield United. Đó là mùa giải 1899-1900, khi một chiến thắng chỉ được tính 2 điểm và Sheffield United hơn 6 điểm so với Aston Villa ở thời điểm năm mới. Tuy nhiên, Sheffield United vẫn chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 với 2 điểm ít hơn đội vô địch Aston Villa.

Lần cuối cùng Crystal Palace đánh bại Man City là vào năm 1990, đó cũng là mùa giải mà Liverpool giành chức vô địch với 9 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ 2 là Aston Villa.

Chú thích ảnh

Một thống kê khác cũng đang ủng hộ Liverpool là mọi đội bóng đều lên ngôi vô địch sau khi giành hơn 50 điểm sau 20 vòng đấu.

Trong lịch sử, chỉ có 2 đội bóng nhận ít hơn 10 bàn thua sau 20 vòng đấu mà không giành chức vô địch vào cuối mùa giải là Chelsea (2008/09) và Arsenal (1986/67). Ở mùa giải năm nay, Liverpool mới chỉ để thủng lưới 8 bàn sau 20 trận – cân bằng thành tích của Chelsea khi lên ngôi vô địch ở mùa giải 2004/05.

Chú thích ảnh

Cuối cùng, không có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Premier League trong suốt 9 năm qua. Do vậy, Liverpool càng có thêm niềm tin để biến Man City của Pep Guardiola trở thành cựu vương vào cuối mùa giải 2018/19. Việc bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu cao nhất nước Anh không diễn ra thường xuyên sau Thế chiến thứ II. Liverpool hai lần làm được điều đó trong những năm ở thập kỷ 70 và 80. Thành tích này đã bị Man United của Sir Alex xô đổ, với 6 lần bảo vệ thành công chức vô địch kể từ thập kỷ 90.

Ở thời điểm hiện tại, Liverpool đang thống trị BXH với 54 điểm sau 20 trận, nhiều hơn 7 điểm so với ĐKVĐ Man City. Hơn bao giờ hết, mọi yếu tố trong lịch sử đều đang ủng hộ thầy trò HLV Juergen Klopp giành chức vô địch Premier League 2018/19.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm