Diego Costa vẫn có thể bị treo giò 3 trận dù được minh oan không cắn Barry

15/03/2016 07:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Chelsea Diego Costa có thể bị treo giò 3 trận sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận thua Everton 0-2 ở cúp FA cuối tuần qua.


Diego Costa bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Everton tại cúp FA

Hôm qua, ngày 14/3, FA kết luận là Diego Costa có hành vi không đúng mực ở sân Goodison Park trong trận tứ kết cúp FA nói trên. Hai thẻ vàng phải nhận trong trận thua Everton khiến Costa bị treo giò 1 trận. Hành vi không đúng mực mà FA kết luận có thể khiến Costa bị treo giò thêm 1 trận nữa. Tuy nhiên, Costa không bị buộc tội đã cắn Gareth Barry của Everton.

FA vẫn đang điều tra những cáo buộc Costa có hành vi sai trái với các cổ động viên của Everton và anh có thời gian cho tới ngày thứ 4 để chứng minh mình vô tội trong vụ này. Nếu FA chính thức kết luận Costa có hành vi không đúng mực với các cổ động viên Everton thì Costa có thể bị treo giò thêm 1 trận nữa. Tổng hợp các án kỷ luật lại thì anh có có thể bị treo giò tới 3 trận.


Nhưng được minh oan là không cắn Gareth Barry

May mắn cho Costa là anh không bị kết luận đã cắn Gareth Barry. Tình huống đó xảy ra khi hai cầu thủ va chạm với nhau trước lúc Costa phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Tiền đạo Chelsea áp sát đầu vào cổ Barry 2 lần và có vẻ như đã cắn tiền vệ Everton trước khi vụ va chạm được giải tỏa và hai cầu thủ làm hòa.

FA đã tiếp xúc với phía Everton sau trận tứ kết Cúp FA để nghe thông tin từ họ trong vụ này. Phía Everton thông báo rằng Barry cho biết anh ta không bị cắn nên FA sẽ không truy xét sâu hơn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm