Diego Costa hoàn toàn có thể sánh ngang Drogba

14/12/2016 13:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa tới giờ khiến nhiều người đặt ra những so sánh giữa Diego Costa và Didier Drogba, chân sút vĩ đại nhất của Chelsea dưới kỷ nguyên Roman Abramovich.

Cả Drogba và Costa đều đến Chelsea vào giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp, sau khi được thừa nhận tài năng ở một đội bóng khác. Drogba đến sân Stamford Bridge hè năm 2004, ở tuổi 26 và với mức giá 24 triệu bảng, sau khi gây ấn tượng mạnh trong màu áo Marseille với 19 pha lập công tại Ligue 1, cùng 11 bàn nữa tại đấu trường châu lục (5 ở Champions League và 6 ở Cúp UEFA – tiền thân của Europa League).

Trường hợp của Costa cũng gần tương tự. Mùa 2013-14, anh cùng Atletico Madrid góp mặt ở chung kết Champions League cũng như vô địch La Liga, phá vỡ thế độc tôn mà Barcelona và Real Madrid tạo ra trong nhiều năm qua. Đóng góp của chân sút gốc Brazil là rất đáng kể, với 27 pha lập công tại La Liga, cùng 8 bàn tại Champions League, và nếu anh không phải rời sân giữa chừng trong trận chung kết, chưa chắc Real Madrid đã đánh bại đội bóng cùng thành phố. Chừng đó đủ để thu hút sự chú ý của những cặp mắt từ Chelsea, và đội bóng này không ngần ngại kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 32 triệu bảng để đưa anh đến với Premier League.

Thể hình, tốc độ và bản năng săn bàn đều là những thế mạnh của hai tiền đạo này. Trong những năm đỉnh cao, Drogba thường xuyên đóng vai trò người hùng của Chelsea trong những thời điểm khó khăn, với đỉnh cao là bàn gỡ hòa trong trận chung kết Champions League mùa 2011-12 gặp Bayern Munich. Costa mùa này cũng đang đi theo con đường tương tự. Anh là tác giả của những bàn quyết định trong trận gặp West Brom cuối tuần qua và gặp Middlesbrough cuối tuần trước. Đó đều là những trận Chelsea gặp bế tắc trong tấn công, và họ chỉ biết trông chờ vào khoảnh khắc lóe sáng của Costa để duy trì ngôi đầu bảng.

Điều Costa còn thiếu để sánh ngang với Drogba có lẽ nằm ở những danh hiệu. Drogba đã 4 lần vô địch Premier League, trong khi con số này của Costa chỉ là 1. Chỉ thời gian mới giúp chân sút gốc Brazil sánh ngang với bậc tiền bối. Nhiệm vụ của Costa bây giờ là tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn đều đặn, để giúp Chelsea tiến một bước dài hơn đến cơ hội vô địch Premier League.

Đội hình dự kiến

Sunderland: Pickford - Van Aanholt, Djilobodji, Jones, Kone - Pienaar, Denayer, Larsson, Ndong - Defoe, Anichebe.

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Kante, Fabregas, Alonso - Willian, Costa, Hazard.

Dự đoán: 0-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm