Derby Tottenham - Chelsea: Mourinho không còn hy vọng vào sự hồi sinh của Costa

26/11/2015 15:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea mùa giải này luôn gặp khó khăn trong việc khi bàn đó là bởi tiền đạo của họ đã không còn duy trì được khả năng săn bàn, sự tập trung cần thiết.

Trở lại sau loạt trận giao hữu quốc tế, Chelsea đã có hai chiến thắng liên tiếp trước Norwich (Premier League) và Maccabi Tel Aviv (Champions League). Cả hai đều là những đối thủ không được đánh giá cao. Với hai chiến thắng này, phần nào sự tự tin của các cầu thủ Chelsea cũng được cải thiện ít nhiều. Họ cần phải duy trì sự tự tin đó và phong độ khởi sắc như hiện tại trong hai trận gặp Tottenham và Porto sắp tới. Chủ Nhật tuần này, Chelsea sẽ làm khách trên sân White Hart Lane của Tottenham. Ngày 10/12, họ sẽ có trận đấu quan trọng với Porto ở Champions League.

Costa xấu hơn vì Mourinho, Suarez 'ngoan' hơn nhờ Barca

Costa xấu hơn vì Mourinho, Suarez 'ngoan' hơn nhờ Barca

Diego Costa và Luis Suarez từng bị cho là những tiền đạo xấu chơi nhất trong thế giới bóng đá, nhưng môi trường khác nhau đã tạo ra những thay đổi khác nhau với hai ngôi sao này.

Ở những trận đấu này, người ta rất muốn xem liệu Chelsea đã trở lại hay chưa. Quan trọng nhất vẫn là phong độ của tiền đạo Diego Costa. Mùa giải đã đi qua được 1/3 chặng đường nhưng tiền đạo Tây Ban Nha này mới chỉ ghi được vỏn vẹn có 4 bàn thắng. Mùa giải trước, cầu thủ này đã ghi tới 20 bàn cho Chelsea. Bên cạnh đó, với lối chơi sử dụng nhiều tiểu xảo, Costa phải nhận khá lời lời chỉ trích nặng nề.

Trong trận gặp Maccabi Tel Aviv vừa qua, mặc dù Chelsea đã ghi được 4 bàn thắng nhưng Costa lại không thể đóng góp dấu giày vào bất cứ bàn thắng nào. Điều này chỉ càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng của HLV Mourinho đối với anh. Nhiều người cho rằng giữa hai người đang có mâu thuẫn khi cả hai phớt lờ nhau khi trận đấu kết thúc. Mặc dù vậy, Mourinho cho biết ông và Costa vẫn có những cử chỉ “ôm hôn” thân thiết bình thường ở thời gian nghỉ giữa trận đấu.

Trong những trận đấu gần đây, hàng thủ của Chelsea đã dần cho thấy sự ổn định. Họ mới chỉ để lọt lưới 2 bàn trong 4 trận gần nhất. Vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này nằm ở chính hàng công. Đội chủ sân Stamford Bridge vẫn bị phụ thuộc quá nhiều vào những tình huống cố định, nhất là những quả đá phạt trực tiếp của Willian. Còn Hazard và Costa cho thấy họ còn rất lâu mới có thể tìm lại phong độ ấn tượng của họ ở mùa trước.

Với các CĐV Chelsea, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy vui bất cứ khi nào đội bóng yêu thích ghi bàn và giành chiến thắng. Còn với Mourinho thì khác. Trong bốn bàn thắng ghi được vào lưới Maccabi Tel Aviv, không phải tình huống nào cũng khiến vị HLV này hài lòng. “Bàn thắng của Oscar là bàn thắng duy nhất khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc cũng có một người biết ghi bàn trong vòng cấm đối phương”, Mourinho nói. Rõ ràng, Chelsea vẫn chưa thể tạo ra cơ hội cũng như ghi những bàn thắng từ những pha dàn xếp phối hợp.


Bàn thắng của Oscar là bàn thắng duy nhất khiến Mourinho hài lòng

Sự hạn chế này khiến họ khó có thể đánh bại những đối thủ lớn khác. Ngoài chiến thắng trước Arsenal có được nhờ vào sự “cáo già” của Costa thì những đội bóng Chelsea đánh bại mùa này, đều là những đối thủ nhẹ nhàng: Maccabi Tel Aviv (2 lần), Norwich, Aston Villa, West Brom, Walsall, Dynamo Kiev.

Những kết quả có lợi gần đây giúp họ không tụt sâu xuống dưới BXH nhưng điều đó vẫn chưa cho thấy những tín hiệu họ sẽ trở lại ngay. Để làm được vậy, họ cần biết tạo ra những cơ hội ghi bàn từ những pha phối hợp. Có như vậy, Chelsea mới có thể đánh bại những đội bóng lớn. Khả năng sút phạt tuyệt vời của Willian không tồn tại mãi mãi.


Willian đang có khả năng sút phạt rất tốt ở mùa này

Chelsea mùa giải này luôn gặp khó khăn trong việc khi bàn đó là bởi tiền đạo của họ đã không còn duy trì được khả năng săn bàn, sự tập trung cần thiết. Thật tiếc là dù Costa đã đánh rơi phong độ nhưng trong đội hình của Chelsea lại cũng chẳng có ai có đủ khả năng để thay thế anh. Nếu muốn thay đổi mùa giải này, Chelsea cần đánh thức khả năng ghi bàn của Costa. Đó là điều Chelsea cần làm nhất vào lúc này.



Bàn thắng
Mùa trước, sau 17 trận, Costa ghi được 11 bàn. Con số này ở mùa giải này là 4.

Bàn thắng trung bình

Mùa trước, cứ sau 99,8 phút là Costa ghi bàn. Còn mùa này, anh phải mất tới 356,3 phút.

Sút mỗi trận
Trung bình, Costa tung ra 3,44 cú sút (2,21 trúng đích) ở mùa trước. Mỗi trận mùa này, Costa chỉ có 2,15 cú sút (1,01 trúng đích).

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm