Đến ăn mừng bàn thắng, Alexis Sanchez cũng phải kêu gọi đồng đội

03/04/2017 14:02 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi Mustafi gỡ bàn 2-2 cho Arsenal, Alexis Sanchez thậm chí còn phải vẫy tay kêu gọi các cầu thủ ra ăn mừng cùng. Không biết từ khi nào mà tinh thần của Arsenal đã trở nên yếu đuối như vậy.

Trên sân nhà Emirates, Arsenal tiếp đón Man City trong một trận đấu rất quan trọng với Pháo thủ. Arsenal đang có nguy cơ không được dự Champions League lần đầu tiên dưới thời HLV Wenger và tệ hơn là nhiều khả năng sẽ kết thúc mùa giải với vị trí kém hơn kình địch Tottenham.

Bất kể một kết quả nào ngoài chiến thắng đều là điều bất lợi cho Arsenal. Biết được điều đó, Man City nhanh chóng dồn lên tấn công và đã dẫn trước 1-0 ngay từ phút thứ 5 do công của Leroy Sane.

Phút 40, Theo Walcott gỡ hòa cho Arsenal nhưng chỉ sau đó 2 phút, Aguero tiếp tục đưa Man City dẫn trước 2-1. Phải đến phút 53, Mustafi mới đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau một cú đánh đầu hiểm hóc.


Bàn thắng và màn ăn mừng của Mustafi

Đáng chú ý, đây là một bàn thắng rất quan trọng với Arsenal nhưng không hiểu sao các cầu thủ lại ăn mừng hết sức hời hợt. Chỉ có Xhaka và Oezil là những người chạy đến để chia vui cùng Mustafi. Nếu để ý phía xa xa, Alexis Sanchez thậm chí còn phải kêu gọi đồng đội ra ăn mừng để lấy tinh thần.

Hình ảnh này của Sanchez đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía CĐV. Các Gooners đã ủng hộ hành động của tiền đạo người Chile một cách nhiệt tình.


Rất ít cầu thủ ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của Arsenal

Tài khoản @The Block 5 Gooner bình luận: "Chúng ta thường phàn nàn về ngôn ngữ cơ thể của Sanchez. Nhưng khi Mustafi ghi bàn gỡ hòa hôm qua, anh ấy là người kêu gọi Nacho, Gabriel và Hector ra ăn mừng cùng đấy".

Tài khoản @Yinka Adegoke nhận xét: "Sanchez phải vẫy tay kêu gọi các đồng đội ăn mừng cùng Mustafi. Một thái độ rất lạ trong đội hình Arsenal".

Tài khoản @Pablo bình luận: "Việc các cầu thủ tỏ ra kém hào hứng trong bàn thắng gỡ hòa đã nói lên tất cả. Tinh thần của các cầu thủ đang rất tệ. Thật đáng lo lắng".

Tài khoản @Mark Sidaway: "Thật thú vị khi chứng kiến hành động của Alexis Sanchez".

Tài khoản @Isaac Timson: "Hahaha, Sanchez đang hét vào mặt những cầu thủ không ăn mừng bàn thắng cùng Mustafi. Chúng ta cần những cầu thủ xứng đáng hơn trong đội hình".

Tài khoản @Sunny Singh: "Tôi thích những gì Sanchez làm hôm nay. Khi tất cả đang chuẩn bị đi bộ về giữa sân thì anh đã gọi họ lại để cùng ăn mừng".


Sanchez kêu gọi đồng đội ăn mừng bàn thắng của Mustafi

Trong khi hành động của Sanchez rất đáng được hoan nghênh thì người hâm mộ cũng phải đặt câu hỏi rằng vì sao các cầu thủ khác lại không có hứng ăn mừng trong bàn thắng này. Thông thường khi lần thứ 2 gỡ hòa trong một trận đấu, đây phải là một khoảnh khắc rất đáng nhớ. Nếu trong trường hợp của HLV Conte hay Klopp, hẳn hai người này đã nhảy lên cả nóc băng ghế dự bị để ăn mừng rồi cũng nên...

Trận hòa 2-2 vừa qua đã đẩy Arsenal cách xa vị trí thứ 4 của Man City tới 7 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Pháo thủ cũng đang kém vị trí thứ 3 của Liverpool 8 điểm nhưng còn 2 trận chưa đá.

Điều đáng nói là hiện tại họ kém kình địch Tottenham tới 11 điểm trên BXH. Có vẻ như sau 22 năm chờ đợi, "Gà trống" sắp có mùa giải đầu tiên về đích ở vị trí cao hơn Pháo thủ.

Xem lại trận đấu giữa Man City và Arsenal:

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm