Dele Alli sắp có hợp đồng lớn thứ ba chỉ trong 16 tháng

16/04/2017 19:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Dele Alli chuẩn bị nhận một bản hợp đồng mới có giá trị 40 triệu bảng. Động thái này cho thấy Tottenham đang rất muốn giữ chân những ngôi sao của họ trong tương lai.

Đây đã là bản hợp đồng thứ 3 mà Dele Alli nhận được chỉ trong vòng 16 tháng. Hợp đồng gần nhất tiền vệ người Anh ký với Tottenham là vào tháng 9 năm ngoái. Theo đó, anh sẽ gắn bó với đội chủ sân White Hart Lane tới năm 2022 và nhận lương 55.000 bảng/tuần.

Giờ đây, ban lãnh đạo Tottenham đã sẵn sàng tăng gấp đôi mức lương hiện tại của Dele Alli. Như vậy, cầu thủ 21 tuổi sẽ đứng ngang hàng với Harry Kane và Hugo Lloris trên tư cách là những người có thu nhập cao nhất của CLB.


Cả Harry Kane và Hugo Lloris đều đang nhận mức lương 110.000 bảng/tuần tại Tottenham

Dele Alli đã phát triển rất nhanh kể từ khi chuyển đến Tottenham với giá 5 triệu bảng từ MK Dons năm 2015. Ban huấn luyện của Spurs đã nhận thấy anh là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới.

Dele Alli hiện đang được rất nhiều CLB nổi tiếng quan tâm trong đó có Barca và đặc biệt là Real Madrid, đội bóng đã sẵn sàng trả giá 85,5 triệu bảng cho một cầu thủ từng trưởng thành tại sân White Hart Lane là Gareth Bale.

Tuy nhiên, Tottenham giờ đây không phải một CLB sẵn sàng bán đi những ngôi sao của mình chỉ vì tiền. Chủ tịch Daniel Levy đang quyết tâm nâng tầm đội bóng ở đấu trường châu Âu khi họ chuyển tới sân vận động mới vào đầu mùa giải 2018/2019.


Chủ tịch Daniel Levy muốn nâng tầm Tottenham

Dự án mới của Tottenham có giá trị lên tới 750 triệu bảng và sân vận động này có sức chứa vào khoảng 61.000 ghế ngồi.

Chủ tịch Levy rất muốn tương lai của HLV Pochettino được đảm bảo nên đã cố gắng hết sức để cung cấp cho ông một đội hình chất lượng có thể cạnh tranh với những đội bóng khác ở châu lục.

Điều đó có nghĩa rằng mọi nguồn vốn của Tottenham bây giờ sẽ được dành cho việc trói chân trụ cột và bổ sung cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Và mục tiêu quan trọng nhất bây giờ chính là Dele Alli.

Tiền vệ 21 tuổi đang nổi lên không chỉ là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Spurs mà còn trong cả ĐTQG Anh. HLV trưởng của "Tam sư" Gareth Southgate đang có kế hoạch cho World Cup 2018 tại Nga, và ông cũng muốn con bài chiến lược của mình thi đấu ở Premier League để tiện cho việc theo dõi.


Tottenham sẽ trói chân Alli bằng mọi giá

Không chỉ Dele Alli, chủ tịch Levy còn muốn giữ chân rất nhiều trụ cột khác của Spurs. Theo một số nguồn tin, những cuộc đàm phán với Toby Alderweireld và Danny Rose cũng đang diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, Tottenham cũng đang lên kế hoạch trói chân tiền đạo Son Heung-min. Cầu thủ người Hàn Quốc đã gây ấn tượng trong mùa giải này với những bàn thắng quyết định trong bối cảnh Harry Kane phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm