Để trưởng thành, Kane phải rời Tottenham

31/01/2018 19:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane trong những mùa giải gần đây luôn là chân sút số một của Tottenham. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có một danh hiệu nào tạo dấu ấn trong sự nghiệp. Ở tuổi 24, đã đến lúc tiền đạo người Anh phải trưởng thành!

Khẳng định tài năng

Cái tên Harry Kane được mọi người biết và chú ý tới bắt đầu từ mùa giải 2014-15. Mùa giải đó, Kane là chân sút tốt nhất của Tottenham tại Premier League với 21 bàn thắng. Công bằng mà nói, không nhiều cầu thủ 21 tuổi có thể làm được điều đó tại Premier League. Kết thúc mùa giải, không nhiều người tin tưởng Harry Kane sẽ tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng lúc đó. Thậm chí, có người còn dự đoán anh là mẫu cầu thủ “một mùa giải”, nổi lên một mùa rồi tắt lịm mãi mãi.

Thế nhưng, thực tế đã khiến những kẻ từng đưa ra lời nhận xét hay dự đoán tiêu cực phải tự cảm thấy xấu hổ. Trong hai mùa giải gần nhất, Harry Kane luôn là Vua phá lưới của Premier League với thành tích lần 25 và 29 pha lập công.

Ở cấp đội tuyển, Harry Kane cũng nhanh chóng tạo được tiếng nói. Thậm chí, trong một trận đấu gần đây của Tam Sư, anh chính là người đeo băng đội trưởng. Vị trí đá cắm trên hàng công của tuyển Anh cũng chắc chắn thuộc về anh khi những tên tuổi khác như Jamie Vardy, Daniel Sturridge đều không đủ sức cạnh tranh.

Xét riêng nước Anh hay tính toàn thế giới, Harry Kane hiện đang là chân sút chất lượng hàng đầu. Không phải ngẫu nhiên anh có thể ghi trên 20 bàn tại Premier League trong 3 mùa giải liên tiếp. Thậm chí, mùa giải này mới trải qua 24 vòng đấu, nhưng tiền đạo của Tottenham đã ghi được 21 bàn thắng. Tuy nhiên, trái ngược với phong độ ấn tượng, cho tới nay Kane vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu tập thể nào đáng kể.

Vì sao M.U không thể mua tiền đạo cỡ Harry Kane?

Vì sao M.U không thể mua tiền đạo cỡ Harry Kane?

Sir Alex từng gây bất ngờ khi chiêu mộ một cầu thủ người Mexico vô danh (Javier Hernandez) và một cầu thủ dự bị của Fulham (Chris Smalling) vào mùa Hè 2010. Và điều đặc biệt là M.U của ông vẫn giành chức vô địch Premier League mùa giải 2010-11...

Đã đến lúc trưởng thành

Tottenham trong vài mùa giải gần đây mới thực sự nổi dậy trở thành một đối thủ khó chơi. Hai mùa giải gần nhất họ quả thực luôn là đội bóng chạy đua chức vô địch tới phút cuối, nhưng lịch sử chỉ nhớ tới người chiến thắng. Tottenham mới chỉ dừng lại ở mức độ “đối thủ cạnh tranh”. Đẳng cấp vẫn là điều còn thiếu ở đội chủ sân White Hart Lane. Chiếc áo Tottenham đang kìm hãm sự phát triển của Harry Kane. Tiền đạo người Anh cần ra đi để phát triển, để trưởng thành và thành công hơn. Và Santiago Bernabeu là điểm đến lý tưởng để Harry Kane vươn tầm đẳng cấp thế giới.

Theo báo chí Anh đưa tin, Harry Kane đã đặt yêu cầu sẽ chỉ gia nhập Real Madrid khi đội bóng này loại bỏ Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Ở một góc độ, đây được coi là đòi hỏi một cách đầy kiêu căng của tiền đạo Tottenham. Tuy nhiên, yêu cầu đó hoàn toàn phù hợp với thực tế.

Ba năm kinh nghiệm tại Premier League là hành trang đủ để Harry Kane vươn mình ra ngoài thế giới. Nhưng trước đây, từng có một tiền đạo người Anh tới Bernabeu với ước mơ nâng tầm bản thân nhưng cuối cùng lại lụi tàn và trở về Anh trong tủi hổ. Đó là Michael Owen. Khi đó, thần đồng nước Anh một thời không thể cạnh tranh với Ronaldo “béo” nên buộc phải dành hầu hết thời gian trên băng ghế dự bị. Trở về Anh, Owen thi đấu cho Newcastle rồi Man United và Stoke nhưng đều không để lại dấu ấn gì quá lớn.

Những yêu cầu của Harry Kane cho thấy anh cũng lo sợ viễn cảnh của tiền bối sẽ ứng nhiệm vào bản thân mình. Lo sợ của anh là đúng đắn nhưng để trưởng thành hơn và thành công hơn, Harry Kane buộc phải rời White Hart Lane.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm