De Bruyne mới xứng đáng là thủ quân tương lai của Man City?

14/01/2018 13:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận bán kết lượt đi với Bristol City, Kevin De Bruyne tiếp tục chơi thăng hoa trong lần hiếm hoi được nhận băng thủ quân. Đó có phải gợi ý về thủ quân tương lai ở sân Etihad cho Pep Guardiola?

Băng thủ quân ở bóng đá Anh nói chung và các đội bóng Anh nói riêng rất thiêng liêng. Đa số các đội bóng ở Premier League ưu tiên các thủ quân hoặc là người bản xứ, hoặc cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Vế thứ nhất có trường hợp của Jordan Henderson (Liverpool) hay Gary Cahill (Chelsea). Ví dụ cho vế thứ hai có Laurent Koscielny (Arsenal) hay Hugo Lloris (Tottenham).

Lần hiếm hoi đeo băng thủ quân

Trường hợp của Man City thật ra sẽ đi theo quy luật thứ hai, bởi Vincent Kompany vẫn còn hiện diện ở sân Etihad, và là thủ quân của nửa xanh thành Manchester kể từ mùa 2011-12 đến nay. Tuy nhiên, chấn thương liên miên của anh buộc Guardiola liên tục xáo trộn vị trí thủ quân. Lần lượt Fernandinho, David Silva, Sergio Aguero và giờ là De Bruyne được trao cơ hội trở thành thủ lĩnh của Man City.

Tuyển thủ người Bỉ đóng vai trò chủ chốt trong thành công của Man City kể từ đầu mùa tới giờ. Những phẩm chất của anh, từ nền tảng kỹ thuật, những bàn thắng hay đường kiến tạo có ý nghĩa quyết định đến cục diện trận đấu, không cần phải nói quá nhiều. Nhưng tư chất của một thủ lĩnh lại là chi tiết đáng chú ý về De Bruyne.

ĐIỂM NHẤN Man City 3-1 Watford: De Bruyne đá hay như chưa từng chấn thương. Silva tái xuất ấn tượng

ĐIỂM NHẤN Man City 3-1 Watford: De Bruyne đá hay như chưa từng chấn thương. Silva tái xuất ấn tượng

Man City đã quên đi cú sốc trên sân Crystal Palace, bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Watford trong trận cầu mà Raheem Sterling đã lập kỷ lục về ghi bàn sớm, còn Kevin De Bruyne và David Silva tiếp tục gây ấn tượng mạnh.

Trước đây, khi còn dẫn dắt Chelsea, Jose Mourinho từng ca thán về sự thiếu quyết tâm của De Bruyne. Nếu vị HLV của M.U chứng kiến màn trình diễn của tuyển thủ người Bỉ trong trận gặp Bristol City, nhận định ấy không còn hợp thời. De Bruyne là nguồn cảm hứng cho sự vùng dậy của Man City trong hiệp hai. Anh trực tiếp mang về bàn gỡ hòa chỉ 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, trước khi Aguero ghi bàn thắng quyết định.

Cứ mỗi trận đấu trôi qua, vị thế của De Bruyne ngày càng được nâng cao. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên trang El Pais, Xavi, huyền thoại của Barcelona, lên tiếng khen ngợi De Bruyne và Silva: “Cả hai thích nghi rất tốt với vị trí của mình bởi họ là mẫu cầu thủ biết phải làm gì khi nhận bóng ở tư thế xoay lưng với khung thành. Họ liên tục chuyển bóng ra mọi hướng, biết rõ mọi góc của mặt sân”.

De Bruyne, bộ mặt tương lai của Man City

Thật dễ hiểu lý do Man City nhanh chóng chìa ra bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm kèm ưu đãi đưa De Bruyne trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất ở sân Etihad. De Bruyne chính là hình ảnh tiêu biểu nhất cho cuộc cách mạng của Guardiola tại Man City.

Tuyển thủ 26 tuổi này đích thị là một siêu nhân, như cách Messi đã làm ở Barcelona. Thật khó để định nghĩa vị trí của anh trên sân. Anh thừa sức chơi tốt như một số 10, vị trí hiện tại ở Man City. Nếu đẩy ra biên, De Bruyne tạo ra tầm ảnh hưởng vượt cả Leroy Sane hay Raheem Sterling. Khả năng ghi bàn của anh không hề tệ chút nào. Guardiola hoàn toàn có thể đẩy De Bruyne dâng lên đá số 9 ảo, nếu một ngày nào đó cả Sergio Aguero và Gabriel Jesus đều không thể ra sân.

Nếu Man City của Guardiola như một dàn nhạc giao hưởng, thì người nhạc trưởng, linh hồn trong lối chơi chính là De Bruyne. Anh biết rõ hướng tấn công nào phù hợp với Man City. Đội chủ sân Etihad không bó hẹp trong một cách tấn công. Họ có thể trải đều các pha bóng ra hai biên và trung lộ, tùy theo cách phòng ngự của đối thủ.

Trở lại với câu chuyện thủ quân ở Man City. Kompany đang mất dần vị trí chính thức vào tay bộ đôi John Stones-Nicolas Otamendi ở hàng thủ. Khả năng trung vệ 31 tuổi này rời Man City vào cuối mùa cần được tính đến. Sẽ là không thừa nếu Guardiola bắt đầu nghĩ tới một thủ quân mới. De Bruyne cho thấy vai trò của một người lĩnh xướng trên hàng công. Không quá bất ngờ nếu tuyển thủ 26 tuổi này được “cơ cấu” để trở thành thủ lĩnh của Man City trong tương lai. Trong mắt Guardiola, De Bruyne chính là gương mặt tiêu biểu cho hình hài của đội chủ sân Etihad trong tương lai.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm