De Bruyne - Hơi thở của Man City

26/11/2016 06:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City chuẩn bị bước vào lịch thi đấu dày đặc kỳ Giáng sinh và họ sẽ cần Kevin De Bruyne duy trì được phong độ cũng như thể lực trong khoảng thời gian quan trọng này.

Tiền vệ 25 tuổi người Bỉ đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của giải với 7 pha kiến tạo trong 11 lần ra sân ở Premier League mùa này. Ngoài ra, De Bruyne còn ghi được 2 bàn thắng. Sự linh hoạt, thông minh cùng với kĩ thuật điêu luyện đã giúp De Bruyne trở thành nhân tố quan trọng của Man City dưới thời HLV Pep Guardiola. Anh có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên hàng công của Man City và thậm chí có thể chơi như một số 9 ảo trong sơ đồ của Pep. Với sự linh hoạt của mình, De Bruyne có thể đá tốt khi được kéo sang chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh. Khả năng dứt điểm tốt giúp De Bruyne đủ sức đá trên hàng công. Tóm lại, De Bruyne là cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của Pep Guardiola.

HLV người Tây Ban Nha sẽ cần De Bruyne giữ được phong độ ổn định khi Man City chuẩn bị bước vào dịp Giáng sinh. Trước mắt, đội bóng chủ sân Etihad sẽ gặp Burnley vào cuối tuần này. Sau đó, Man City sẽ đối mặt với thách thức khó khăn là Chelsea vào thứ Bảy tuần sau.

De Bruyne và các đồng đội đã gặp nhiều khó khăn trong trận hòa 1-1 vừa qua giữa Man City và Borussia Moenchengladbach. Tuy nhiên tiền vệ người Bỉ vẫn biết cách tỏa sáng khi mà đội bóng cần mình nhất. Sau khi nhìn thấy Sterling có bóng ở gần mép vòng cấm, De Bruyne đã khéo léo lẻn qua 2 hậu vệ của đối phương để thoát xuống đón đường chuyền rồi căng ngang cho David Silva ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đấy là khoảnh khắc quý giá mà De Bruyne tạo ra trong một trận đấu mà M.Gladbach đã chơi rất chặt chẽ và nó càng nói lên được tài năng của tiền vệ 25 tuổi này.

Theo thống kê, với De Bruyne có mặt ở trên sân, Man City ghi được 99 bàn thắng. Trong đó, cầu thủ người Bỉ để lại dấu giày trong 40 bàn thắng. Dưới sự chỉ đạo của Pep Guardiola, các CĐV Man City có cơ sở để tin tưởng rằng cựu tiền vệ của Chelsea sẽ càng thi đấu tiến bộ hơn.

Tuy nhiên Pep sẽ phải lưu ý về thể lực của De Bruyne khi mà anh có dấu hiệu mệt mỏi ở trận gặp M.Gladbach. HLV người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ không muốn cầu thủ sáng tạo nhất mùa này của đội bóng bị kiệt sức đúng vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

Đội hình dự kiến

Burnley: Heaton; Lowton, Keane, Mee, Ward; Gudmundsson, Marney, Defour, Arfield; Hendrick; Vokes

Man City: Bravo; Sagna, Kompany, Otamendi, Kolarov; Fernandinho, Toure; Sterling, De Bruyne, Nolito; Aguero

Dự đoán: 0-3


Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm