Cuộc họp báo cuối cùng của Wenger ở Arsenal: Kiềm chế 'thú tính', những năm trắng tay lại tốt nhất

10/05/2018 23:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger cho biết để có được sự nghiệp cầm quân bền vững ở Arsenal, ông đã phải kiềm chế bản năng thú tính của mình.

 

HLV người Pháp chỉ còn dẫn dắt Pháo Thủ trận gặp Huddersfield. Trước khi nói lời chia tay với đội bóng Bắc London, Wenger thú nhận ông chưa bao giờ thể hiện đúng tính cách thật của mình bên đường piste.

“Tôi là người đam mê nhưng tôi hiểu là muốn tồn tại trong nghề này thì tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình. Mới 33 tuổi tôi đã dẫn dắt một đội hàng đầu ở Pháp và giờ tôi 68 tuổi rồi. Đó là cả quá trình dài học hỏi để kiểm soát con thú trong người bạn. Nhờ thế tôi mới có thể làm nghề lâu đến vậy. Tôi đã trải qua cả những giai đoạn thành công rực rỡ lẫn những thời kỳ khó khăn trong sự nghiệp”.

Chú thích ảnh

Chuẩn bị chia tay Arsenal sau 22 năm làm việc ở đội bóng Bắc London, Wenger thú nhận ông cảm thấy lạ lẫm với tình huống sắp trải qua. “Thật lạ lùng. Người ta có thể nói là đáng buồn nhưng nếu nhìn nhận khách quan về 22 năm qua tôi phải nói rằng mình đã nhận được đặc ân khi có cơ hội làm việc ở một đội bóng lâu đến thế. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình cho tới phút cuối cùng ở đây trước khi nghĩ đến tương lai. Đang ngồi trước các bạn ở đây, tôi không nghĩ đây lại là cuộc họp báo cuối cùng của mình với tư cách HLV Arsenal”.

22 năm dẫn dắt Arsenal, ông Wenger giúp đội bóng này 3 lần vô địch Premier League, giành 7 cúp FA. Nhưng trong hơn thập niên ấy, ông cũng trải qua tới 9 mùa trắng tay liên tiếp từ 2006. Bất chấp thực tế ấy, Wenger bảo chính khoảng thời gian ấy lại là lúc ông làm tốt nhất công việc của mình.

Chú thích ảnh

“Với tôi thì giai đoạn 2006-2015 là khi tôi mạnh mẽ nhất và làm tốt nhất công việc của mình. Arsenal đã xây SVĐ với nguồn lực tài chính hạn chế, trả hết nợ trong thời kỳ ấy. Có thể đây không phải quãng thời gian rực rỡ nhất nhưng là quãng thời gian khó khăn nhất mà tôi đã vượt qua nên tôi cho rằng đây là giai đoạn tôi làm tốt nhất công việc của mình”.

Suốt 9 mùa trắng tay trong giai đoạn 2006-2015, Arsenal luôn kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League. Trên mặt trận Châu Âu, thành tích tốt nhất của Wenger là đưa Arsenal vào chung kết Champions League 2006 nhưng bị Barca đánh bại. Mặc dù vậy khi được hỏi kết quả nào ở cúp Châu Âu ông muốn thay đổi nhất trong 22 năm dẫn dắt Arsenal, Wenger lại bảo đó là trận bán kết lượt đi Europa League mùa này với Atletico Madrid mà Arsenal để bị cầm hòa 1-1 trước khi bị Atletico đánh bại 1-0 ở lượt về và bị loại.

“Nỗi đau cuối cùng bao giờ cũng là nỗi đau lớn nhất. Lẽ ra trận lượt đi chúng tôi phải thắng 3-0. Ngay cả khi chúng tôi dẫn họ 1-0 ở hiệp 2, tôi cũng không nghĩ cuối cùng Arsenal lại hòa 1-1 vì Atletico hầu như không vượt qua vạch giữa sân”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm