Cuộc đua vô địch Premier League: Khó ai cản được Man City tăng tốc

20/11/2018 19:25 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh, mới chỉ có 11 đội bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở mùa kế tiếp. Cơ hội nào để thầy trò Pep Guardiola làm điều đó, và đâu là những đối thủ thách thức Man City?

Man City còn mạnh hơn mùa trước, kỷ lục 100 điểm có thể bị xô đổ

Man City còn mạnh hơn mùa trước, kỷ lục 100 điểm có thể bị xô đổ

Không có dấu hiệu nào cho thấy Man City sẽ bị cản lại ở mùa này. Điều đó phải chăng báo hiệu kỷ lục 100 điểm thầy trò Pep Guardiola đạt được mùa trước sẽ bị xô đổ sau đây nửa năm nữa?

Quay ngược thời gian, Preston North End là đội bóng đầu tiên hai lần liên tiếp vô địch giải VĐQG Anh, thời điểm mới được thành lập với tên gọi Football League, lần lượt vào các mùa giải 1888-89 và 1889-90. Lúc ấy danh họa nổi tiếng Vincent van Gogh vẫn còn sống.

Chưa từng bảo vệ danh hiệu như M.U

Trải qua khoảng thời gian nước Anh chịu ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh, mãi đến gần 40 năm sau, Sheffield Wednesday được chính thức ghi nhận hai lần liên tiếp vô địch hạng đấu cao nhất xứ sương mù, lúc đó mang tên First Division, lần lượt vào các năm 1929 và 1930. 2009 là thời điểm gần nhất một đội bóng Anh bảo vệ thành công danh hiệu, với trường hợp của M.U ở hai mùa giải 2007-08 và 2008-09.

Đội chủ sân Old Trafford cũng dẫn đầu về số lần bảo vệ thành công chức vô địch, với tổng cộng 7 lần. 5 lần đầu tiên diễn ra vào những năm 70 và 80 của thế kỷ 20, cộng thêm 2 lần còn lại dưới kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Liverpool là cái tên còn lại bảo vệ thành công danh hiệu hơn một lần.

Trường hợp của Man City thì sao? Họ 5 lần vô địch nước Anh, nhưng chưa một lần bảo vệ thành công danh hiệu. Những gì đội chủ sân Etihad thể hiện từ đầu mùa này tới giờ đem đến tín hiệu cho một sự thay đổi. Man City đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các nhà vô địch, sau khi đạt cột mốc 100 điểm mùa trước. 32 điểm sau 12 trận mùa này là một con số ấn tượng. Kể cả khi không phá được cột mốc mùa trước, thầy trò Guardiola vẫn có thể hướng tới con số hơn 90 điểm khi mùa giải kết thúc vào tháng Năm tới.

Những hình dung về Man City đến hết 2018

Đáng nói, Man City đạt được thành tích này sau khi đánh bại hầu hết các ông lớn gồm Tottenham, Arsenal và kình địch cùng thành phố M.U, cộng thêm trận hòa trước Liverpool. Họ vẫn còn cuộc đối đầu với Chelsea trên sân Stamford Bridge vào đầu tháng 12 tới. Trước khi nhắc đến trận đấu này, thầy trò Maurizio Sarri sẽ lần lượt đụng độ Tottenham, Fulham và Wolves. Thách thức với Chelsea là rất rõ ràng, và chưa thể khẳng định họ sẽ duy trì được thành tích bất bại cho đến khi gặp Man City hay không. Ngoài Man City và Chelsea, Liverpool là một trường hợp bất bại khác ở Premier League mùa này.

Đội chủ sân Etihad lợi thế hơn các đối thủ về chiều sâu lực lượng. Họ vẫn chơi tốt khi nhạc trưởng Kevin De Bruyne liên tục vắng mặt vì chấn thương. Sự thiếu vắng tuyển thủ người Bỉ không ảnh hưởng quá nhiều tới Man City. Trong tay Guardiola vẫn còn đó những nhân tố sáng tạo khác như Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Ilkay Guendogan, David Silva hay kể cả tài năng trẻ Phil Foden.

Nỗi lo lớn nhất cho Man City lúc này không nằm ở chuyên môn, mà lại là những rắc rối liên quan đến tài chính. Những tài liệu tiết lộ từ trang Football Leaks tố cáo chiêu trò của đội chủ sân Etihad trong việc thoát án phạt vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA. Man City đã bị UEFA điều tra từ năm 2014, hai năm trước khi Guardiola nhậm chức. Hai bên lúc đó đạt được thỏa thuận, và Man City vẫn tiếp tục được thi đấu ở Champions League. Mục đích của FFP là ngăn những đội bóng mới nổi như Man City hay PSG sử dụng nguồn tài chính khổng lồ để chen chân vào vị thế những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Ở Champions League mùa này, Man City rơi vào một bảng đấu tương đối dễ thở. Họ đáng ra đã có thể giành quyền lọt vào vòng 1/8 ngay ở lượt đấu thứ tư, nhưng trận hòa của Hoffenheim trước Lyon ngăn cản mong muốn đó. HLV Guardiola cảm thấy không hề vui vẻ chút nào, bởi ông muốn giải quyết sớm nhiệm vụ ở đấu trường châu lục, toàn tâm toàn ý cho lịch thi đấu dày đặc tại các đấu trường quốc nội từ nay cho đến đầu năm sau. Họ sẽ đi tiếp sớm một lượt đấu nếu không thua trong chuyến làm khách trước Lyon vào giữa tuần sau. Đó là một lợi thế không nhỏ, bởi Liverpool, đối thủ đáng gờm nhất ở Premier League, sẽ phải cật lực trong hai trận đấu còn lại tại Champions League với Napoli và PSG.

Quay lại với Premier League, ngoài trận gặp Chelsea vào đầu tháng sau, lịch thi đấu của Man City từ nay đến hết năm 2018 khá dễ thở. Sẽ không bất ngờ nếu thầy trò Guardiola tăng tốc và bỏ xa các đối thủ trong giai đoạn này. Cả Premier League tự hỏi: Ai cản được Man City?

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm