Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Khi số phận Liverpool nằm trong tay... MU

22/04/2019 22:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn ) – Liverpool đang đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát vô địch Anh đã kéo dài 3 thập kỷ qua. Trớ trêu thay, để thực hiện được mục tiêu ấy, họ sẽ phải mong chờ sự giúp đỡ từ kình địch số một trong lịch sử: MU.

 

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU tự đẩy mình vào chân tường, Arsenal lại run rẩy

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU tự đẩy mình vào chân tường, Arsenal lại run rẩy

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh đang tiếp tục có những diễn biến đầy bất ngờ, sau những thất bại gây sốc của MU và Arsenal tối qua.

 

Cứ cho là Liverpool toàn thắng cả ba vòng cuối cùng và đạt 97 điểm (chỉ kém mỗi kỷ lục 100 điểm của Man City mùa trước), họ cũng chỉ có thể đăng quang nếu Man City mất điểm ở 1 trong số 4 vòng đấu còn lại. Mà trong các đối thủ còn lại của Man City, MU rõ ràng vẫn được đánh giá cao hơn Burnley, Leicester, và Brighton, dù chính đội bóng này cũng đang rất sa sút. Đừng ngạc nhiên khi giữa tuần này, các liverpuldian đều nhất loạt hướng về Old Trafford và cổ vũ cho nửa đỏ thành Manchester.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, derby Manchester, MU vs Man City, trực tiếp MU vs Man City, Liverpool cổ vũ MU, Liverpool ủng hộ MU, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Klopp
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại

Liverpool không thể tự quyết định số phận

Man City đã thắng 10 vòng đấu liên tiếp và hiếm khi mất điểm. Họ cũng giành trọn 6 điểm trong hai lần gần nhất làm khách ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League. Phong độ ấy hoàn toàn khác với bộ mặt thê thảm mà MU đang thể hiện thời gian vừa qua, với tột cùng của sự thất vọng là 90 phút chịu đựng ở Goodison Park.

“Chúng tôi chẳng thể nào tác động được đến trận đấu ấy (derby Manchester)”, Klopp ngập ngừng, “Đó không phải là MU… Tỷ số hôm nay là bao nhiêu ấy nhỉ? 3-0 hay 4-0. Tôi biết City đã sẵn sàng. Tôi hy vọng MU cũng sẽ sẵn sàng”.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, derby Manchester, MU vs Man City, trực tiếp MU vs Man City, Liverpool cổ vũ MU, Liverpool ủng hộ MU, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Klopp
Mùa này, Liverpool thua đúng 1 trận, và đó là thất bại trên sân Man City

Quả thật không dễ chịu gì khi phải cổ vũ cho kình địch số một ở nước Anh ở trận derby Manchester, song vì phong độ cực kỳ ổn định của Man City, Liverpool cũng không còn cách nào khác. Mùa này, họ thua duy nhất 1 trận, và trớ trêu thay đó là thất bại ở Etihad hôm 3/1. Rất khó tìm ra một điểm yếu thực sự của Liverpool ở mùa giải này, vấn đề chỉ là họ không thể tự quyết định số phận của mình.

Trong khi đó, lão tướng James Milner thì tin rằng chỉ cần Liverpool làm tốt việc của mình, sức ép sẽ đến với Man City, và đội bóng này có thể sẽ sẩy chân. “City hiểu là họ cũng phải giành thành tích tuyệt đối. Vì thế tất cả những gì chúng tôi có thể làm là thắng toàn bộ các trận còn lại. Hy vọng chừng đó là đủ”, anh quả quyết.

Hướng về Old Trafford, và nguyện cầu cho Quỷ đỏ

Đúng vậy, Man City sẽ phải thật hoàn hảo, bởi đây là mùa giải mà gần hoàn hảo thôi là không đủ. Để so sánh, đây là cuộc đua vô địch chất lượng nhất 2 thập kỷ qua, kể từ ngày đội hình ăn ba của MU vượt qua đội hình vĩ đại của Arsenal dưới thời Wenger để vô địch Premier League 1998-99. Thậm chí xét về độ gay cấn thì có lẽ còn nhỉnh hơn, khi trong suốt 6 vòng đấu vừa qua, họ đều toàn thắng và thay nhau lên đỉnh.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, derby Manchester, MU vs Man City, trực tiếp MU vs Man City, Liverpool cổ vũ MU, Liverpool ủng hộ MU, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Klopp
Giữa tuần này, Liverpool sẽ phải cổ vũ cho MU

Tại Cardiff ngày Chủ nhật, 24 giờ sau khi City giành chiến thắng tối thiểu trước Tottenham để giành ngôi đầu, Liverpool đã gặp khá nhiều khó khăn trước đội bóng của Nei Warnock. Hiệp một diễn ra đầy căng thẳng trên mặt sân khô khốc khi đội chủ nhà chủ tâm không tưới nước trước trận để hạn chế bớt sự nguy hiểm của Liverpool. Nhưng rồi quyết tâm của Liverpool được đền đáp sau pha lập công của Wijjnaldum. Nhiệm vụ của họ dễ dàng hơn nhiều khi Mohamed Salah bị đội trưởng Sean Morrisson kéo ngã trong vòng cấm địa, và Milner thực hiện thành công quả phạt đền.

Một lần nữa, Man City trở lại tâm thế của kẻ rượt đuổi, nhưng trận derby giữa tuần này sẽ là lúc họ có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Đánh bại một đối thủ đang khủng hoảng không phải một nhiệm vụ quá khó khăn với thầy trò của Pep, trừ phi họ tự bắn vào chân mình.

Còn Liverpool và Klopp? Dĩ nhiên, họ chỉ còn biết hướng về Old Trafford và cầu nguyện.

Cuộc đua vô địch đến hết mùa

Liverpool (88 điểm): Huddersfield (27/4, SN), Brighton (5/5, SN), Wolves (12/5, SN)

Man City (86 điểm): MU (25/5, SK), Burnley (28/4, SN), Leicester (7/5, SN), Brighton (12/5, SK)

VIDEO bàn thắng Real Madrid 3-0 Athletic Bilbao

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm