Cuộc đua Top 4 Premier League: Liverpool còn nguyên quyền tự quyết

09/05/2018 14:16 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool hoàn toàn có thể mất vé dự Champions League vào tay Chelsea nếu họ tiếp tục không thắng. Nhưng khi có trong tay quyền tự quyết, đội quân của HLV Juergen Klopp chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.

Thắng Brighton trong trận đấu cuối, Liverpool sẽ đập tan hy vọng soán vị trí thứ 4 của Chelsea, qua đó tạo bệ phóng niềm tin trước trận chung kết Champions League với Real Madrid.

Vé vẫn trong tay Liverpool

Thất bại trước Chelsea trong trận chung kết cho vị trí thứ 4 đẩy Liverpool vào tình thế khó khăn. Nhưng khi quyền tự quyết vẫn nằm trong tay, thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ biết cách để tự vượt qua thách thức của mình.

Klopp rất muốn Liverpool không thua trước Chelsea ở vòng 37 Premier League. Tuy nhiên, trong trận đấu mà nhiều học trò chơi dưới sức, đội bóng của ông đã thất bại. Khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 3 điểm trong bối cảnh Liverpool đã đá hơn một trận.

Về mặt lý thuyết, nếu Liverpool thua nốt ở trận đấu cuối trong khi Chelsea thắng 2 trận còn lại (tính cả trận đá bù với Huddersfield Town), họ sẽ chính thức vượt Liverpool để giành lấy tấm vé dự Champions League còn lại của Premier League. Nhưng thực tế, cơ hội giữ lại vị trí ở Top 4 của Liverpool vẫn sáng hơn rất nhiều so với Chelsea.

Đối thủ của Liverpool ở vòng đấu cuối sẽ là Brighton. Đội bóng này vừa làm nên một kì tích khi đánh bại M.U để chính thức trụ hạng. Nhưng khi đã chắc chắn ở lại với Premier League rồi, người ta tự hỏi Brighton có đá hết mình nữa không? Đó là một câu hỏi khó, nhất là trong bối cảnh cả đội đã phải gồng mình lên chiến đấu trong suốt một thời gian dài.

Salah sa sút, thể lực đi xuống, Liverpool sẽ sụp đổ dây chuyền?

Salah sa sút, thể lực đi xuống, Liverpool sẽ sụp đổ dây chuyền?

Từ chỗ thảnh thơi chuẩn bị trận đấu quan trọng nhất mùa giải là chung kết Champions League với Real Madrid, Liverpool giờ lại phải căng mình cho trận đấu cuối cùng ở Premier League mùa này với Brighton để đảm bảo một suất trong Top 4.

Hơn thế nữa, trận này Liverpool lại được đá trên sân nhà. Ở Anfield, trừ M.U, Liverpool đã khiến cho tất cả các đội bóng phải trắng tay. Bởi thế, rất khó để Brighton tạo ra một cú sốc ở thành phố cảng nước Anh. Chỉ cần có 3 điểm trước Brighton thì ngay cả Chelsea có thắng cả hai trận đấu cuối, họ vẫn xếp sau Liverpool bởi chỉ số phụ. Lúc này, hiệu số bàn thắng – thua của Liverpool là 42 trong khi của Chelsea mới là 27. Để ghi được ít nhất 15 bàn thắng trong hai trận cuối là một điều không hề dễ trong bối cảnh hàng công Chelsea càng ngày càng kém.

Không tới Champions League qua con đường khác

Trong trường hợp xấu nhất, nếu Liverpool không thắng ở trận đấu cuối, họ vẫn còn một con đường khác, đó là thắng Real Madrid trong trận chung kết Champions League. Đây là phương án mà người Anh thích nhất, bởi khi ấy Premier League sẽ có tới 5 đại diện dự Champions League thay vì 4 như quy định. Tuy nhiên, đây lại là một câu chuyện khác và Liverpool chắc chắn không muốn phải dùng đến sự lựa chọn này.

Đội quân của HLV Klopp đã thể hiện một phong độ ấn tượng ở Champions League mùa này trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng ở Kiev vào rạng sáng ngày 27/5 tới. Chỉ cần một trận đấu nữa, Liverpool sẽ có cơ hội để bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu. Nhưng đối thủ của Liverpool lại quá hùng mạnh. Real Madrid đã 2 năm liên tiếp vô địch châu Âu và đang hướng tới chiếc cúp thứ 3 trong 3 mùa giải.

Dù phong độ ở giải trong nước không được tốt, nhưng khi bước ra châu Âu, luôn là một Real Madrid rất khác. Ở đó, những ngôi sao của họ, đặc biệt là cá nhân Cristiano Ronaldo, luôn chơi như lên đồng. Đó là một thách thức cho Liverpool và trong trận đấu tại Kiev, Liverpool vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút so với đối thủ.

Bởi vậy, việc lựa chọn buông ở Premier League để tập trung giành vé qua con đường vô địch Champions League là một điều không nên với Liverpool lúc này. Trong trường hợp thua Brighton rồi thua cả Real Madrid, Liverpool rơi vào cảnh trắng tay dù trước đó, họ là đội có nhiều lợi thế nhất. Bởi vậy, mục tiêu của Liverpool là phải hoàn tất tấm vé dự Champions League trước khi dồn toàn lực cho trận chiến với Real Madrid.

Chỉ cần chơi với đúng phong độ đang có, chỉ cần hàng công tìm lại được bản năng ghi bàn, Brighton rõ ràng không phải là đối thủ của Liverpool lúc này. Một chiến thắng là đủ để cho tấm vé Champions League mùa tới.

75 Nếu Liverpool và Chelsea cùng thắng ở các trận đấu cuối, hai đội sẽ có cùng điểm số là 75, khi ấy tấm vé dự Champions League sẽ quyết định bởi chỉ số phụ.

15 Liverpool hiện có hiệu số bàn thắng bại là 42 trong khi của Chelsea chỉ là 27. Khoảng cách 15 bàn thực sự là một con số quá lớn để Chelsea hy vọng trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau.

32 Vấn đề Liverpool lo ngại nhất chính là việc Salah đã không ghi bàn trong 3 trận gần nhất. Anh hiện mới chỉ có 32 bàn ở Premier League.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm