Cuộc đua Top 4 Premier League: Chelsea và Tottenham chắc suất, Man United lâm nguy

06/03/2017 17:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Càng lúc cuộc đua top 4 Premier League càng trở nên nóng bỏng, hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn, bất ngờ ở phía trước.


Tottenham 3-2 Everton

Chelsea và Tottenham đã chắc suất?

Premier League có tới 6 “đại gia” nhưng chỉ có 4 đội được đảm bảo chắc chắn một suất dự Champions League mùa tới. Đó là các đội kết thúc mùa giải trong Top 4. Tất cả những Chelsea, Tottenham, Man City, Liverpool, Man United và Arsenal đều muốn kết thúc mùa giải trong top 4.

Điều đó có nghĩa là bắt buộc phải có 2 đội trong nhóm G6 này bị đẩy ra ngoài. Liệu hai “nạn nhân” đó là ai? Sau 2/3 chặng đường của mùa giải có thể khẳng định chắc chắn rằng Chelsea không thể nằm ngoài nhóm dự Champions League mùa tới. Họ đang tạo ra một lợi thế đáng kể so với nhóm bám đuổi và bản thân họ sở hữu những lợi thế mà hầu hết các đối thủ còn lại không có được.

Đó là chưa kể sức mạnh nội tại của The Blues cùng tài cầm quân của Antonio Conte. Chelsea gần như chỉ tập trung cho Premier League dù họ cũng đã vào tứ kết cúp FA. Tâm lý, thể lực, sự tập trung, tình đoàn kết, lối chơi tập thể, sự bùng nổ của các cá nhân, khát vọng chiến thắng... Tất cả mọi yếu tố ứng với Chelsea đều đang ở mức hoàn hảo hoặc rất tốt.

Đội chắc suất tiếp theo trong top 4 có lẽ là Tottenham. Lí do? Spurs vừa bị loại khỏi Europa League đồng nghĩa với việc họ bớt phải phân chia sức lực cho một mặt trận. Cũng như Chelsea, bây giờ Spurs chỉ còn tập trung cho Premier League và cúp FA. Dĩ nhiên, khi càng đỡ mất sức vì đá nhiều mặt trận thì Spurs sẽ càng trở nên đáng sợ. Những điểm mạnh đáng kể nhất của họ là sự ổn định, bộ ba Eriksen – Dele Alli - Harry Kane bùng nổ cùng hàng thủ cực kỳ chắc chắn.


Man United 1-1 Bournemouth

Man City, Liverpool, Arsenal, Man United tranh 2 suất còn lại?

Về lý thuyết thì Liverpool có nhiều lợi thế và cơ hội nhất trong nhóm này vì họ chỉ còn tập trung duy nhất cho Premier League và đá cực tốt các trận lớn. Nhưng chính sự thất thường của The Kop, việc họ hay mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, khiến Liverpool giờ đây không còn được đánh giá cao như lúc đầu mùa.

Nhưng Man City, Man United và Arsenal cũng có những vấn đề của riêng mình và chính thế nên cơ hội vào top 4 của họ cũng rất khó được coi là nhiều hơn đội bóng vùng Merseyside. Man City đang xếp thứ 3 nhưng họ còn phải đá cả cúp FA lẫn Champions League. Việc phải vắt sức cho nhiều mặt trận chắc chắn ảnh hưởng tới thầy trò Guardiola. Man United cũng còn phải đá cúp FA và Europa League nên thể lực của họ cũng bị ảnh hưởng. Việc phụ thuộc quá nhiều vào Ibrahimovic cùng “hội chứng” hòa thực sự là vấn đề nan giải khác đặt ra cho Jose Mourinho.


Bảng xếp hạng Premier League

Man United ghi bàn kém hẳn so với các đối thủ cạnh tranh với họ trong top 4 vì gần như hoàn toàn trông cậy ở Ibra và 10 trận hòa của họ cho tới nay một phần cũng vì quá phụ thuộc vào tiền đạo Thụy Điển nên khi anh tịt ngòi hoặc không vượt qua được nhịp điệu “1 bàn thắng” thì United rất hay gặp vấn đề.

Lịch thi đấu cũng là vấn đề lớn đối với Man United. Họ sẽ phải gặp các đội mạnh là Chelsea, Man City, Tottenham và Arsenal trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Cuối cùng là Arsenal. Mọi bất lợi và những điều tồi tệ dồn lên họ nhiều nhất. Họ vẫn đáng cúp FA, Champions League trong khi lực lượng khá mỏng và quá phụ thuộc vào Alexis Sanchez nên rất khó duy trì thành tích ổn định. Ông Wenger đang bị fan chỉ trích gay gắt và có thể là một bộ phận cầu thủ Arsenal cũng không còn muốn chiến đấu vì ông. Alexis Sanchez đang chán nản và cảm thấy không hài lòng vì Arsenal chơi bết bát, gần như lại trắng tay mùa này. Khi cả Wenger lẫn Alexis Sanchez đều có lẽ đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau về tương lai, Arsenal không thất bại mới là chuyện lạ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm