Costa từ bỏ Trung Quốc để trở lại Atletico Madrid?

25/05/2017 05:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây Thiên Tân Quyền Kiện đã bác bỏ thông tin họ sẽ mua Diego Costa với giá khủng. Phải chăng, nếu rời sân Stamford Bridge, lựa chọn duy nhất cho anh là quay về đội bóng cũ Atletico Madrid?

1. Tất cả đều biết nguyên nhân khiến Costa có những khoảnh khắc dao động trong mùa này đến từ lời đề nghị khủng của Trung Quốc, cụ thể là Thiên Tân Quyền Kiện. Hồi tháng Một vừa qua, HLV Antonio Conte gạt tiền đạo 28 tuổi ra khỏi đội hình thi đấu ở Leicester sau những tranh cãi giữa cầu thủ này và ban huấn luyện. Thật ra những tranh cãi ấy phát sinh từ việc Conte được phía đội bóng Trung Quốc chào mời với mức lương khủng, lên tới hơn 600.000 bảng/tuần.

Dù đã gạt sang một bên những đề nghị từ Trung Quốc để cống hiến cho Chelsea với 20 pha lập công ở Premier League, không ai dám chắc tâm trí của Costa có thật sự còn dành cho tân vương hạng đấu cao nhất nước Anh hay không. Mới đây, Oscar đã lên tiếng mời gọi Costa sang thi đấu, và việc Chelsea có quá nhiều cầu thủ sang Trung Quốc chơi bóng có thể là động cơ kích thích tiền đạo 28 tuổi này nghĩ đến việc tìm một bến đỗ hậu hĩnh hơn về mặt tài chính, dù con dao hai lưỡi nằm ở nguy cơ sự nghiệp của anh có thể tàn lụi.

2. Giờ khi Thiên Tân Quyền Kiện tuyên bố không chấp nhận bỏ ra khoản phí lên tới 60 triệu bảng cũng như mức lương cao ngất ngưởng để mang Costa về, đâu là những lựa chọn cho chân sút gốc Brazil? Anh có thể ở lại Chelsea, như những thông tin mới đây cho thấy HLV Conte đang thuyết phục ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge giữ chân tuyển thủ gốc Brazil này.

Từ khi được liên hệ tới Trung Quốc, Diego Costa kém cỏi hẳn

Từ khi được liên hệ tới Trung Quốc, Diego Costa kém cỏi hẳn

Dù vẫn ở lại Chelsea sau những đồn đoán về khả năng chuyển đến Trung Quốc trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Diego Costa đang không còn giữ được phong độ vốn có, và điều này đặt ra không ít hoài nghi.

Conte có thể dựa vào lý lẽ rằng muốn thay thế Costa, Chelsea sẽ phải chi tới 50 triệu bảng để mua một chân sút mới. Bỏ qua một bên những rắc rối hồi đầu năm, chiến lược gia người Italy rất thích tinh thần chiến đấu của cựu tiền đạo Atletico Madrid. Phong độ có thể trồi sụt, nhưng Costa chính là hiện thân của Conte, một con người luôn hết mình trên sân, sẵn sàng chiến đấu kể cả khi không còn duyên ghi bàn. Mùa này, nhờ sự xuất hiện của Conte, Costa đã phần nào khắc phục hình ảnh của một chân sút nóng tính, thích gây sự với các cầu thủ trên sân. Dù phải nhận tổng cộng 10 thẻ vàng mùa này, nhưng anh không phải vắng mặt quá nhiều vì thẻ phạt, chỉ dấu cho sự tiến bộ về hành vi của Costa so với mùa trước.

3. Tuy vậy, vẫn còn có thể có một cái nhìn khác về Costa. Costa năm nay 28 tuổi, và phong độ thất thường của anh, biểu hiện ở sự thăng hoa đầu mùa và đến cuối mùa thì đánh mất bản năng săn bàn, khiến nhiều người không dám tin anh có thể trở thành đầu tàu ở sân Stamford Bridge mùa tới, khi thầy trò Conte phải chinh chiến ở nhiều mặt trận. Chelsea hoàn toàn có thể sống tốt mà không có Costa, khác với những khó khăn khi phải học cách sống thiếu vắng Didier Drogba, cây làm bàn vĩ đại nhất ở sân Stamford Bridge. Alvaro Morata hay Romelu Lukaku đều là những lựa chọn đầy hứa hẹn và có thể phát triển năng lực trong nhiều năm tới.

Xem lại các bàn thắng của Costa trong màu áo Chelsea

Đó có thể là một trong những lý do để Atletico Madrid chờ đợi ngày tái hợp Costa. Họ sẽ chia tay Antoine Griezmann, với điểm đến nhiều khả năng là Man United. Đội chủ sân Vicente Calderon cần một gương mặt sáng giá cho hàng công, và không gì tuyệt vời hơn việc Costa tái ngộ Diego Simeone. Còn với Chelsea, họ cũng có một khoản tiền kha khá để săn tìm một chân sút tốt hơn cho mùa giải tới.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm